Yên Bái: 497 em đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2023 - 2024

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/10/2023 | 3:59:45 PM

YênBái - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh và lập đội tuyển dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024. Kết quả có 497/1.061 em dự thi đã đoạt giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh và 68 em được chọn tham gia đội dự tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Cô, trò đội tuyển Hóa Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trong giờ ôn tập.
Cô, trò đội tuyển Hóa Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trong giờ ôn tập.


Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 được tổ chức từ ngày 27-30/9/2023. Toàn tỉnh có 1.061 thí sinh đến từ 28 đơn vị tham gia dự thi. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước tới nay. Các thí sinh  thi 10 môn gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học. 

Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc ở tất cả các khâu, đảm bảo quy trình chặt chẽ, chính xác, khách quan, đề thi có độ phân hóa cao. Kết quả, toàn tỉnh có 497 thí sinh đoạt giải gồm 10 giải Nhất, 60 giải Nhì, 138 giải Ba và 289 giải Khuyến khích. 

Dẫn đầu là Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành với 147 giải, đứng thứ 2 là Trường THPT Chu Văn An (huyện Văn Yên) với 56 giải, thứ 3 là Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái): 53 giải; tiếp sau là Trường THPT Nghĩa Lộ 45 giải, Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trấn Yên) 32 giải; các trường: THPT Lý thường Kiệt (thành phố Yên Bái), Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh và THPT Trần Nhật Duật (huyện Yên Bình) đều 18 giải mỗi trường....

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024 có 178 em tham gia, trong đó 68 em đạt điểm xét tuyển và sẽ tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2024.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh được tổ chức hàng năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục, góp phần đánh giá công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi của các nhà trường, cũng là dịp để lựa chọn đội tuyển tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. 

Được biết, trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái đạt 33 giải trong tổng số 62 thí sinh dự thi với 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 13 giải Ba và 12 giải Khuyến khích; trong đó: Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành 31 giải, Trường THPT Chu Văn An (Văn Yên) 2 giải. Đây cũng là lần đầu tiên số học sinh đạt giải của tỉnh chiếm trên 50% số thí sinh dự thi. 

Minh Huyền

Tags học sinh học sinh giỏi Kỳ thi Yên Bái khối THPT Sở Giáo dục và Đào tạo

Các tin khác
Hội thảo “Trường học hạnh phúc và dạy học tích hợp giáo dục hướng nghiệp Stem” đã được nhà trường tổ chức thành công, đem lại hiệu ứng giáo dục tích cực.

Trường THPT Cảm Ân, huyện Yên Bình là một trong những trường tiên phong trong việc xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc". "Trái ngọt" của hành trình “Dạy bằng cả trái tim - Học bằng cả khát vọng” chính là những nỗ lực dám thay đổi của thầy cô và học sinh.

Người học chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS khi nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến xã hội đến ngày 2/12/2023 không đề cập đến việc xếp loại bằng trung bình, khá, giỏi như trước đây.

“Giờ học hạnh phúc” của cô và trò Trường PTDTBT TH&THCS Dế Xu Phình.

"Trường học hạnh phúc là nơi thầy cô, học sinh muốn đến và vui vẻ khi ra về mỗi ngày”. Các thầy, cô giáo và các em học sinh tận trên bản vùng cao Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải đã làm được điều ấy- một câu chuyện không khỏi khiến tôi thực sự tò mò.

Giờ học của học sinh trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Vinh. (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung quản lý, sử dụng biên chế giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu giáo viên tại các cấp học do tăng quy mô học sinh, triển khai các môn học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục