Huyện Yên Bình nghiêm túc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2025 | 11:22:27 AM

YênBái - Theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 14/2/2024, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Yên Bình đã nghiêm túc triển khai các quy định mới. Các trường đã ngừng dạy thêm cho học sinh và thay vào đó, xây dựng kế hoạch ôn tập miễn phí cho học sinh cuối cấp, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dạy thêm đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tiết học thể dục của học sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình.
Tiết học thể dục của học sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình.

Trước khi Thông tư 29 có hiệu lực, một số trường trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Yên Bình đã tổ chức dạy thêm và thu phí. Tuy nhiên, kể từ ngày 14/2, các trường đã dừng dạy thêm đối với các khối lớp 6, 7, 8, 10 và 11. Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, các trường đã tổ chức các lớp ôn tập miễn phí để củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường cũng tổ chức bồi dưỡng cho học sinh giỏi để giúp các em đạt kết quả tốt trong các kỳ thi.

Thầy Nguyễn Đức Cường - Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Yên Bình cho biết: "Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm. Chúng tôi không tổ chức dạy thêm thu tiền, mà chỉ tổ chức ôn tập miễn phí cho các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi và các học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10. Đồng thời, yêu cầu giáo viên không dạy thêm ngoài giờ học chính thức và không đặt vấn đề tài chính trong việc dạy học”.

Thông tư 29 có hiệu lực giữa năm học 2024 - 2025 đã gây bất ngờ cho nhiều học sinh và phụ huynh, đặc biệt là đối với học sinh cuối cấp chuẩn bị cho kỳ thi. Tuy nhiên, các trường đã kịp thời động viên và giúp học sinh nhận thức đúng đắn về việc tự học và tự ôn tập. Em Nguyễn Vũ Thùy Trang - học sinh lớp 8A, Trường TH&THCS thị trấn Yên Bình, chia sẻ: "Chúng em sẽ phải phát huy tinh thần tự học nhiều hơn. Bên cạnh việc học trên lớp, chúng em còn tìm hiểu thêm trên các trang web để nâng cao kiến thức và áp dụng vào bài học”.

Thầy Hoàng Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: "Bậc tiểu học có lợi thế là học hai buổi mỗi ngày, nên các em đã được ôn luyện ngay tại lớp. Việc dừng dạy thêm đối với học sinh tiểu học là hợp lý, giúp các em có thời gian nghỉ ngơi và tham gia các khóa học năng khiếu để phát triển toàn diện”.

Ngay khi Thông tư 29 được ban hành, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã tổ chức quán triệt nội dung đến tất cả các trường trên địa bàn, yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm. Các trường cũng đã thông báo rộng rãi đến phụ huynh học sinh về các quy định mới, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình cho biết: "Phòng đã có công văn chỉ đạo các trường học dừng việc tổ chức dạy thêm học thêm có thu tiền trong nhà trường, đồng thời tổ chức rà soát và tạm dừng việc giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường không đúng theo quy định. Cùng đó, hướng dẫn giáo viên có nhu cầu dạy thêm học thêm thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 20 tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép kinh doanh và có đủ điều kiện dạy thêm theo quy định của Thông tư 29. Ngoài việc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, các cơ sở đã được cấp phép đều tuân thủ nghiêm quy định công khai mức phí dạy thêm, thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm”. 

Dù mới thực hiện, Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những quy định rõ ràng về dạy thêm, học thêm nhưng với sự quyết tâm cao, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Yên Bình đã nghiêm chỉnh chấp hành và xây dựng kế hoạch cụ thể góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động giáo dục tại địa phương. 

Hoài Văn

Tags Yên Bái Yên Bình Thông tư 29 dạy thêm học thêm

Các tin khác
Nhiều trường đại học tăng tổ hợp xét tuyển mới.

Mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển do dự kiến có sự thay đổi trong tuyển sinh.

100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 525/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TƯ ngày 5-1-2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin những điểm lưu ý cho học sinh về kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Giờ học mô-đun hệ thống máy lạnh công nghiệp ở Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2024 - 2030 (gọi tắt là Đề án) đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và bước đầu có kết quả đáng mừng. Đặc biệt, Đề án góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và hành động của nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục