Yên Bái tăng cường giáo dục kỹ năng sống

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/4/2025 | 8:41:28 AM

YênBái - Trong những năm gần đây, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng sống (KNS) nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, tự tin và có khả năng ứng phó với những thách thức trong cuộc sống. Việc trang bị cho học sinh những KNS cần thiết đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục.

Trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao cho học sinh, góp phần giáo dục kỹ năng sống cho các em.
Trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao cho học sinh, góp phần giáo dục kỹ năng sống cho các em.


Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải với đa phần là học sinh người dân tộc thiểu số, nhỏ tuổi lại ở bán trú nên công tác giáo dục KNS luôn được chú trọng. Nhà trường tập trung giáo dục KNS như tự phục vụ, chăm sóc bản thân khi ở trường cũng như khi về nhà; xây dựng tinh thần đoàn kết để thực hiện nội vụ phòng ở, bữa ăn; giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn học đường; tổ chức các trò chơi lành mạnh, nhận diện phòng tránh những trò chơi có thể gây tai nạn; tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục phòng tránh các tệ nạn xã hội… 

Thầy giáo Nguyễn Thanh Hòa - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Giáo dục KNS trong nhà trường được tổ chức thường xuyên, liên tục. Chúng tôi thường lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chào cờ, tổ chức vào các tối sinh hoạt bán trú. Hơn cả, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn theo sát, đồng hành, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn cho các em. Nhờ đó, các em không chỉ hình thành được thói quen tốt khi ở trường mà còn giúp hình thành thói quen cho cả gia đình như ăn, ở hợp vệ sinh”. 

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 598 học sinh, trong đó có 474 học sinh ở bán trú là cấp tiểu học nên đối tượng học sinh lớp 1 luôn được quan tâm đặc biệt. Trước khi vào năm học mới, nhà trường tổ chức 10 ngày để hướng dẫn học sinh kĩ năng tự phục vụ, vệ sinh cá nhân, xây dựng tinh thần đoàn kết, kĩ năng làm việc nhóm… 

Tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường học ở vùng cao đều xác định giáo dục KNS không chỉ giúp học sinh có những kiến thức cơ bản mà còn rèn luyện những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, giao tiếp hiệu quả và làm việc nhóm. Theo các chuyên gia giáo dục, KNS là yếu tố then chốt trong việc hình thành nhân cách và phát triển tư duy của trẻ em. Tại Yên Bái, giáo dục KNS được triển khai từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng.

Tại các trường mầm non, giáo viên đã lồng ghép các hoạt động giáo dục KNS vào giờ học thông qua các trò chơi và bài hát. Các em được hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ như đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Những hoạt động này vừa giúp trẻ em hình thành thói quen tốt vừa tạo môi trường học tập vui vẻ, dễ tiếp thu. Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, các trường đã tổ chức nhiều buổi học về kỹ năng phòng chống tai nạn, bạo lực học đường và an toàn giao thông.

Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Thác Bà, huyện Yên Bình đã tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, giúp các em nắm vững cách xử lý tình huống nguy hiểm. Các trường học cũng chú trọng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm thực tế. Những chuyến đi này đã giúp học sinh có cơ hội học hỏi và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Các trường học đã tích hợp giáo dục KNS vào các môn học chính khóa, giúp học sinh vừa học lý thuyết vừa áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả giáo dục. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực triển khai giáo dục KNS nhưng vẫn còn một số thách thức cần phải vượt qua. Đầu tiên là sự nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của KNS còn hạn chế. Nhiều phụ huynh vẫn tập trung vào việc học tập lý thuyết mà chưa chú trọng đến việc rèn luyện KNS cho con em. Bên cạnh đó, nguồn lực và cơ sở vật chất tại một số trường học còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục KNS. Vì vậy, các trường học tại Yên Bái cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục KNS cho học sinh đồng thời cần có sự đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, nguồn lực. Sự quan tâm và đầu tư đúng mức từ các cấp quản lý giáo dục, gia đình và xã hội sẽ là động lực quan trọng để giáo dục KNS ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Thanh Ba

Tags Yên Bái trường học kỹ năng sống học sinh giáo dục

Các tin khác
Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trong giờ học.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cấp tỉnh năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Yên Bái có 956 học sinh đoạt giải, trong đó, khối THPT có 605 giải, khối THCS có 531 giải. Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái xuất sắc là ngôi trường giành nhiều giải nhất ở cả hai khối với 199 giải, trong đó có 17 giải Nhất, 88 giải Nhì, 63 giải Ba và 31 giải Khuyến khích, là trường có số lượng và chất lượng học sinh đạt giải cao nhất tỉnh, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường.

Đoàn học sinh Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão tham gia ngày hội tại Trường THPT Võ Trường Toản (Q.12).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 714/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 'Phát triển Trường Đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á'.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới. Các địa phương đề nghị Bộ GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể hơn và hỗ trợ trong việc chuyển giao đề thi sớm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục