Theo thông báo kết luận mới đây của Văn phòng Trung ương Đảng sau buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương đã khẳng định chủ trương thống nhất về việc các trường tiểu học, THCS tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đang nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, giáo viên và các đơn vị nhà trường trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Quyết sách này được đưa ra dựa trên điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, tài chính và đội ngũ giáo viên của từng địa phương, với lộ trình triển khai từng bước, kết hợp nguồn lực đầu tư của Nhà nước và khuyến khích xã hội hóa.
Điểm nhấn quan trọng là việc dạy học 2 buổi/ngày phải đảm bảo không thu phí, giảm áp lực học tập cho học sinh, đồng thời tăng cường các hoạt động giáo dục văn hóa, nghệ thuật, hướng đến sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để chủ trương này được triển khai hiệu quả từ năm học 2025 - 2026.
Chỉ đạo mang tính chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày miễn phí tại các trường tiểu học, THCS từ năm học 2025 - 2026 thực sự là "tin vui kép" đối với phụ huynh cả nước, đặc biệt sau quyết định lịch sử về việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập. Chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc này không chỉ giảm gánh nặng chi phí cho nhiều gia đình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, giúp cho các em đều có cơ hội học tập đầy đủ, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng một nền giáo dục công bằng, hiện đại. Chính vì vậy, chủ trương này đã nhận được sự hưởng ứng từ phía phụ huynh, học sinh và sự đồng thuận, kỳ vọng lớn trong đội ngũ giáo viên và các đơn vị nhà trường.
Chị Trần Thị Thuỳ Chinh ở tổ dân phố số 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có con đang theo học bậc trung học cơ sở chia sẻ: "Các phụ huynh và gia đình như chúng tôi thực sự rất là vui mừng khi biết được thông tin là trong thời gian tới sẽ tổ chức thực hiện học hai buổi miễn phí cho các bạn học sinh. Với cá nhân tôi và nhiều phụ huynh cũng mong muốn chủ trương này sẽ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức cho học sinh mà các nhà trường sẽ có thể tổ chức nhiều hoạt động nhằm bổ trợ cho các em thêm kiến thức mà còn tích hợp thêm các môn học thể chất như là môn thể dục và các môn kỹ năng sốn, môn nghệ thuật để cho các em học sinh có thể phát triển nhiều về trí tuệ lẫn thể chất tốt nhất”.
Đang theo học lớp 7 tại Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái, em Nguyễn Yến Chi cảm thấy rất vui nếu việc học 2 buổi/ngày được tăng cường thêm các môn học văn hóa, nghệ thuật. Yến Chi hào hứng: "Như vậy chúng em sẽ được học tập và trải nghiệm đầy đủ ngay trong nhà trường, giảm bớt được áp lực học tập. Ngoài ra còn được theo đuổi những bộ môn năng khiếu cùng các bạn trong lớp. Em cảm thấy rât vui!”.
Dạy 2 buổi/ngày không chỉ nâng cao chất lượng học tập mà mục tiêu cao nhất là giảm áp lực học tập, tăng thời lượng cho các môn văn hóa, nghệ thuật, kỹ năng sống – từ đó giúp học sinh phát triển hài hòa cả trí tuệ, thể chất và nhân cách. Tuy nhiên, để thực hiện được, cần phải đảm bảo một số điều kiện như: cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình học phù hợp, tài chính…..Trong đó, điều kiện tối thiểu đầu tiên chính là cơ sở vật chất. Tức là phải có đủ 1 lớp/phòng để hoạt động dạy học diễn ra trong 1 ngày học sinh ở trường.
Yêu cầu cao hơn, các trường phải được trang bị phòng học đa năng, phòng thực hành, sân chơi, bãi tập. Đây cũng là băn khoăn, trăn trở của nhiều đơn vị nhà trường khi chủ trương mới này sẽ được thực hiện ngay trong năm học tới đây. Do đó, các nhà trường cũng mong muốn sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể và các cơ chế, chính sách, trình tự thực hiện để việc tổ chức dạy và học đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra.
Bà Đặng Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết: "Mỗi giáo viên khi tiếp nhận chủ trương dạy 2 buổi/ngày thì thực sự vui mừng và phấn khởi vì chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang đi đúng với mục tiêu là phát triển năng lực và phẩm chất người học. Chúng tôi mong muốn nếu năm học 2025- 2026 thực hiện học 2 buổi/ngày cần có có đủ 3 yếu tố, đó là: đủ cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, các hoạt động giáo dục thể chất và các kỹ năng khác; đủ nhân lực; có chương trình dạy học và tổ chức đủ các hoạt động trong 2 buổi phù hợp với lứa tuổi học sinh".
Với chủ trương dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục một cách thiết thực, đồng đều và nhân văn. Đó là cách để học sinh được học đủ, học đều, học sáng tạo, thay vì học thêm ngoài luồng, học lệch, học đối phó. Để thực hiện chủ trương này cần có sự chuẩn bị chu đáo, lộ trình triển khai bài bản và sự chung tay của toàn xã hội.
Thu Trang