21 tiến sĩ học nước ngoài đổ về nước, có người ở trường top 10 thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/6/2025 | 8:11:59 AM

21 tiến sĩ tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài đã về nước giảng dạy, trong đó có người tốt nghiệp trường thuộc top 10 thế giới.

Tiến sĩ ở ĐH Quốc gia TPHCM.
Tiến sĩ ở ĐH Quốc gia TPHCM.

Tuyển 22 tiến sĩ thì 21 người tốt nghiệp ở nước ngoài

Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả trúng tuyển Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác.

Đợt 1 năm 2025, đại học này nhận được 51 hồ sơ ứng tuyển của các tiến sĩ, trong đó có 44 hồ sơ hợp lệ. Qua quá trình xét tuyển và phỏng vấn, có 22 tiến sĩ chính thức trúng tuyển.

Trong số này, có 21 tiến sĩ tốt nghiệp từ các đại học ở nước ngoài đã về nước giảng dạy tại các trường thành viên trực thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, trong đó 11 tiến sĩ về Trường ĐH Bách khoa, 7 tiến sĩ về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 3 tiến sĩ về Trường ĐH Kinh tế Luật, 1 tiến sĩ về Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.

Theo chương trình VNU350 của ĐH Quốc gia TPHCM, trong 2 năm đầu, các nhà khoa học trẻ sẽ được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại C (kinh phí 200 triệu đồng); năm thứ ba được cấp 1 đề tài loại B (kinh phí tối đa 1 tỷ đồng); năm thứ 4 được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học (kinh phí tối đa 10 tỷ đồng); năm thứ 5 được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cấp Nhà nước. 

Đối với nhà khoa học đầu ngành, trong 2 năm đầu, họ được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại B (kinh phí tối đa 1 tỷ đồng); các năm tiếp theo được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học (kinh phí tối đa 30 tỷ đồng); được hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, đăng ký chủ trì đề tài các cấp. Ngoài các chế độ đãi ngộ trên, họ nhận được lương, thưởng theo quy định.

Tiến sĩ trường nằm thứ 8 thế giới, tiến sĩ công bố hàng chục bài báo cùng về nước

Trong số 21 tiến sĩ từ nước ngoài về nước, có nhiều người tốt nghiệp các đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei (Hàn Quốc), Đại học Texas tại Austin (Mỹ), Đại học RWTH Aachen (Đức), Đại học Sorbonne Paris Nord (Pháp), Đại học Keio (Nhật Bản)… 

Có 6 người tốt nghiệp các đại học thuộc top 100 thế giới, trong đó một số tiến sĩ đã công bố hàng chục bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đặc biệt, có người công bố tới 72 bài báo.

Trong đó, tiến sĩ Trương Vĩnh Lân đã tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore, trường nằm ở vị trí thứ 8 thế giới theo bảng xếp hạng của QS World University Ranking 2025. Ông Lân có 28 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế. Ông về Trường Đại học Bách khoa giảng dạy. 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Trúc Ly đã tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, trường xếp thứ 31 thế giới. Bà Trúc Ly có 13 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, về Trường ĐH Khoa học Sức khỏe giảng dạy.

Ngoài ra, có 4 tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc top 100 thế giới (theo bảng xếp hạng QS 2025) cũng đã trở về nước: TS. Võ Đạt Nguyên, tốt nghiệp Đại học Yonsei (Hàn Quốc, xếp hạng 56), có 24 bài báo quốc tế, về giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa; TS. Nguyễn Đình Thi, tốt nghiệp Đại học Ludwig Maximilian Munich (Đức, xếp hạng 59), có 10 bài báo, về Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; TS. Trương Trung Kiên, tốt nghiệp Đại học Texas tại Austin (Mỹ, xếp hạng 66), có 36 bài báo, về Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; TS. Nguyễn Thị Quỳnh Chi, tốt nghiệp Đại học Western Australia (Úc, xếp hạng 77), có 28 bài báo, về Trường Đại học Kinh tế Luật.

Bên cạnh đó, có nhiều tiến sĩ đã công bố hàng chục bài quốc tế như tiến sĩ Hồ Hoàng Phước, tốt nghiệp Đại học RWTH Aachen (Đức) và Đại học Bologna (Ý) có 72 bài báo quốc tế, về Trường Đại học Bách khoa; Tiến sĩ Mai Thanh Tâm, tốt nghiệp Viện Công nghệ Kyoto (Nhật Bản) có 37 bài báo, về Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Tiến sĩ Võ Trường Giang, tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Đài Loan, có 29 bài báo, về Trường Đại học Bách khoa. 

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Sáng nay, hơn 102.000 thí sinh của Hà Nội thực hiện bài thi môn Toán.

Sáng nay (8/6), hơn 102.000 thí sinh của Hà Nội thực hiện bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên. Báo Tiền Phong cập nhật đề thi, đáp án sớm nhất dưới đây.

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN vừa quyết định bổ sung lại tổ hợp xét tuyển C00 (Toán, Văn, Sử) và C04 (Toán, Văn, Địa) cho tất cả 28 ngành đào tạo năm 2025, sau việc đột ngột bỏ tổ hợp khối C00 trong xét tuyển nhiều ngành.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải khen thưởng cho các giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2024 – 2025. Theo đó, tại Hội nghị, huyện Mù Cang Chải đã tuyên dương, khen thưởng cho 20 em học sinh và 9 giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và khen thưởng cho 9 học sinh đạt giải các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh trở lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục