Tỉnh, thành sáp nhập, nội dung đề thi tốt nghiệp THPT có thay đổi?

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/6/2025 | 8:16:15 AM

Việc sáp nhập tỉnh, thành liên quan kiến thức một số môn, đặc biệt là Địa lý, nhưng điều này không ảnh hưởng đến đề thi và bài làm của thí sinh, theo Bộ Giáo dục.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Quốc hội sáng 12/6 thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Số tỉnh, thành phố giảm từ 63 xuống còn 34. Điều này khiến một số thí sinh, phụ huynh băn khoăn về nội dung hoặc đáp án thi, nhất là ở môn Địa lý.

Trả lời VnExpress, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định đề thi tốt nghiệp THPT vẫn nằm trong chương trình giáo dục phổ thông mà thí sinh được học.

"Các nội dung liên quan đến tỉnh, thành giữ như trước thời điểm Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua", ông Chương nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 26-27/6 với khoảng 1,17 triệu thí sinh dự thi. Trong đó, hơn 26.700 thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Còn lại theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (mới).

Các em thi theo chương trình mới làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn; cùng hai môn lựa chọn từ 9 môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp và Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Những môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp hồi tháng 3, Cục Quản lý chất lượng cho biết đề thi năm nay bám sát chương trình, theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Đề thi sẽ có những câu hỏi phân hóa yêu cầu liên hệ giải quyết vấn đề thực tiễn. Nội dung các câu hỏi chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, song vẫn có những câu liên quan đến lớp 10 và 11.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố ngày 16/7. Năm ngoái, khoảng 99,4% trong hơn một triệu thí sinh đỗ tốt nghiệp, là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2015.

Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào. Trong gần 615.000 thí sinh nhập học đại học năm 2024, hơn 52% đăng ký xét tuyển bằng phương thức này.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Trường học hạnh phúc là nơi học sinh có môi trường học tập vui vẻ, thoải mái, được yêu thương, tôn trọng và cảm thấy an toàn.

Trong 5 năm qua, ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc” một cách đồng bộ, bài bản. Theo đó, ngành tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử; bổ sung 5 chuẩn mực về con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” trong bộ quy tắc ứng xử của mỗi nhà trường.

Cô và trò Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái) nỗ lực ôn luyện trước ngày thi.

Năm 2025 đánh dấu một mốc quan trọng trong giáo dục phổ thông vì đây là lần đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức dựa trên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mới. Sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh khẳng định đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao giấy khen cho 3 cô giáo tiếng Anh biệt phái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy trong năm học 2024-2025.

Năm học 2024-2025 là năm học thứ 5 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cơ bản Yên Bái thực hiện tốt công tác chuẩn bị về bố trí đội ngũ. Tuy nhiên, toàn tỉnh còn thiếu 311 giáo viên môn tiếng Anh so với định mức. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đảm bảo giáo viên thực hiện chương trình theo quy định, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục biệt phái 15 giáo viên môn tiếng Anh từ vùng thuận lợi lên hỗ trợ huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giáo viên đưa nội dung trong bài giảng chính khóa vào dạy thêm là không hoàn thành trách nhiệm và hành vi này cần được nghiêm cấm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục