Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Trần Huy Tuấn – Bí thư Tỉnh uỷ; Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Kỳ thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ.
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 28/6/2025. Năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 100 nghìn so với năm 2024.
Các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.
Thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 tham gia 3 buổi thi gồm các môn thi: Ngữ văn, Toán và môn tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Đại lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ. Đối với Thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 tham gia 4 buổi thi gồm các môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 1 bài thi tự chọn KHTN/KHXH.
Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và được chỉ đạo thường xuyên tại các phiên họp của Chính phủ tạo sự đồng thuận cao trong toàn bộ hệ thống chính trị, đảm bảo mọi nguồn lực cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời tổ chức lại bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí cũng nêu một số khó khăn trong công tác tổ chức như Yên Bái là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, toàn diện để tổ chức kỳ thi một cách nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
Toàn tỉnh có 32 điểm thi với 419 phòng thi và 9.318 thí sinh đăng ký dự thi. Do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, có điểm thi cách trung tâm tỉnh đến 200 km, cơ sở vật chất tại một số điểm thi vùng cao còn khó khăn, kỳ thi lại diễn ra vào thời điểm mưa bão thường xuyên xảy ra, chênh lệch trình độ giữa các vùng miền, tác động của thiết bị công nghệ cao và kỳ thi có nhiều điểm mới nên đã đặt ra thách thức lớn trong tổ chức và giám sát thi tại tỉnh Yên Bái.
Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh và cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức họp quán triệt quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ đầy đủ. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kỳ thi, đặc biệt các điểm mới theo Chương trình GDPT 2018 trên nhiều nền tảng: báo chí, truyền hình, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử và ứng dụng số YENBAI-S. Cùng với đó chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức ôn tập khoa học, đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp dạy trực tuyến - trực tiếp; tổ chức thi thử nhiều vòng để học sinh làm quen với hình thức và tâm lý thi.
Tỉnh là làm tốt công tác tuyển chọn cho cán bộ coi thi, chấm thi, giám sát; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hơn 2.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về ăn, ở, đi lại trong kỳ thi…
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn khẳng định: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra đúng thời điểm kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện và chính quyền cấp xã mới chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2025. Trước thực tế đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã chủ động phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, điều hành thống nhất, không để ảnh hưởng tới kỳ thi. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, sự lãnh đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ và Bộ GD&ĐT, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái cam kết tổ chức kỳ thi nghiêm túc – an toàn – đúng quy chế – hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tháng 6, dù là ngày cuối cùng làm việc của chính quyền cấp huyện, cấp xã vẫn phải làm tốt công tác tổ chức kỳ thi, đảo bảo kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng, bình đẳng, nghiêm túc, đúng quy chế. Cùng với đó, cần chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi; quán triệt tới cán bộ, giáo viên tham gia coi thi cần nêu cao tinh thần nghiêm túc, thực hiện nghiêm theo đúng quy chế, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình diễn ra kỳ thi, đặc biệt cần nâng cao kỹ năng phát hiện, xử lý thiết bị công nghệ cao, ký cam kết tuân thủ quy chế thi và bảo vệ bí mật nhà nước.
Các bộ ngành, địa phương và đặc biệt là cấp cơ sở tham gia để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chu đáo, thông suốt, gọn nhẹ, công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm chất lượng cao nhất, phản ánh khách quan nhất chất lượng dạy và học, bảo đảm yêu cầu, quy định đề ra. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tháng 6.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương cần quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để tất cả các em đều được tham gia kỳ thi bình đẳng, đồng thời triển khai công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo 6 rõ – rõ người; rõ việc; rõ trách nhiệm; rõ thẩm quyền; rõ thời gian, rõ kết quả.
Từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi chỉ còn rất ngắn, Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ, chính quyền từ Trung ương tới cơ sở cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng trong tất cả các khâu tổ chức, không bỏ sót bất kỳ một việc nào trong quá trình diễn ra kỳ thi; ngành giáo dục cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để kỳ thi thực sự trở thành "ngày hội", đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Thu Trang – Bùi Minh