Mở hướng để người dân nông thôn Văn Chấn xóa nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/8/2011 | 9:49:48 AM

YBĐT - Huyện Văn Chấn (Yên Bái) sẽ tiếp tục khai thác và kết hợp các hình thức đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn.

Giáo viên Trung tâm Dạy nghề huyện Văn Chấn hướng dẫn bà con xã Suối Quyền tiêm phòng dịch cho trâu, bò.
Giáo viên Trung tâm Dạy nghề huyện Văn Chấn hướng dẫn bà con xã Suối Quyền tiêm phòng dịch cho trâu, bò.

Văn Chấn là huyện có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, toàn huyện có 31 xã, thị trấn, dân số trên 146 nghìn người. Tổng số người trong độ tuổi lao động là 91.109 người, số lao động thiếu việc làm khoảng 5 nghìn người, tập trung chủ yếu ở khu vực sản xuất nông nghiệp, các xã vùng cao nên tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 30,44%.

Những năm qua, huyện đã và đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo,  chuyển đổi nghề cho nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Bà Phạm Thị Minh Hạnh - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cho biết: “Những năm trước đây, mặc dù xác định việc đào tạo nghề là nội dung chủ yếu, song huyện gặp không ít khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, chưa thành lập được trung tâm dạy nghề nên chưa chủ động mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tháng 6/2007, Trung tâm Dạy nghề huyện được thành lập, đã tiến hành mở nhiều lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, góp phần nâng số lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt 11,5% tổng số người trong độ tuổi lao động, đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 16,73%. Mặc dù tỷ lệ này còn thấp nhưng bước đầu đã hình thành và mở ra hướng mới khả quan đối với việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn Văn Chấn”.

Năm 2011, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, dạy nghề cho 372 lao động nông thôn năm 2011 (năm 2010 chuyển sang trên 400 người). 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã tuyển sinh, tổ chức khai giảng 8 lớp và bế giảng 6 lớp. Song song với việc đào tạo nghề, Trung tâm tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo, dạy nghề đợt II năm 2011, dự kiến khoảng 10 lớp, phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

Ngoài việc tuyển sinh, đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động thuộc diện nghèo đợt I năm 2011, Trung tâm Dạy nghề Văn Chấn còn liên kết với Trung tâm Dạy nghề của tỉnh, Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Để nắm thực trạng sử dụng lao động và nhu cầu nguồn lực theo cơ chế nghề của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, huyện đã tổ chức khảo sát, thống kê lực lượng lao động và nhu cầu lao động còn thiếu và yếu. Để từ đó, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề, nhằm tạo việc làm mới cho người lao động.

Trung tâm Dạy nghề phối hợp với địa phương tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho người lao động thuộc diện nghèo tại các xã: Phù Nham, Nghĩa Sơn, An Lương, Bình Thuận, Sùng Đô, Phúc Sơn với các ngành nghề phù hợp điều kiện từng nơi, như: thêu, dệt thổ cẩm, chăn nuôi - thú y, trồng trọt, chế biến nông sản, sửa chữa xe máy, may dân dụng…

Ông Đặng Trọng Công - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện cho biết: “Trong công tác tuyển sinh và tư vấn học nghề, cán bộ Trung tâm đã xuống tận các thôn, khu dân cư để tư vấn về học nghề phù hợp với độ tuổi, nhu cầu của người lao động. Lao động trẻ tuổi thì hướng nghiệp chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, còn với lao động lớn tuổi thì hướng nghiệp bằng cách học nghề phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại chỗ, vừa phù hợp với trình độ nhận thức, vừa phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động”.

Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục khai thác và kết hợp các hình thức đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình, tạo thuận lợi để giúp người lao động việc làm, có thu nhập và ổn định đời sống một cách bền vững.

Minh Tuấn

Các tin khác

YBĐT - Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã mở được 120 lớp đào tạo nghề cho 3250 học viên, đạt 52 % kế hoạch.

Nhiều lao động nông thôn ở Văn Yên có thu nhập từ nghề chẻ quế khô

YBĐT - Hiệu quả trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Đại Phác là minh chứng cụ thể nhất của công tác này tại Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Mô hình nuôi gà bán công nghiệp của gia đình ông Nguyễn Duy Nghĩa cho thu nhập mỗi năm vài chục triệu đồng.

YBĐT - Nhằm góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đồng thời hạn chế dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năm 2008, Trạm Khuyến nông Yên Bình đã triển khai thực hiện Dự án chăn nuôi gà bán công nghiệp tại xã Văn Lãng (Yên Bình). Từ mô hình này, ở Văn Lãng đã có hàng chục hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Từ nay đến cuối năm, ngành lao động TB&XH đặt mục tiêu tập trung tạo việc làm, dạy nghề và giảm nghèo để góp phần bảo đảm an sinh xã hội...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục