Cảnh sát biển trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân ra khơi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/6/2023 | 3:24:56 PM

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thăm, tặng 300 suất quà cùng 2.200 lá cờ Tổ quốc cho các gia đình chính sách, nhân dân, ngư dân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 16/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Tại chương trình, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin đến các đại biểu cùng 300 cán bộ, đoàn viên, học sinh, nhân dân và các chủ phương tiện khai thác hải sản trên biển về tình hình Biển Đông; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,…

Chương trình đã tổ chức thăm, tặng 300 suất quà cho gia đình chính sách, nhân dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phối hợp với báo Người Lao Động tặng 2.200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn xã Tân Thành và xã Tân Thuận. Được biết, tổng giá trị các phần quà hơn 400 triệu đồng.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đây là lần thứ sáu chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đến với bà con nhân dân, ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chương trình nhằm tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

(Theo TPO)

Các tin khác
Ca sỹ Phương Thanh hòa tiếng hát cùng với các chiến sỹ Trường Sa.

Giữa sóng gió biển khơi, những người lính Trường Sa dù gian khó vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Gặp những người trẻ từ đất liền, họ như bắt được “sóng”, hòa nhịp “cháy” hết mình ca hát. Dưới tán cây bàng vuông, cây mù u, nghe những lời ca của các chiến sỹ mới thật sự thấm thía câu “chỉ lính đảo xa mới hát với đàn ghi ta một dây”...

Chủ động kiểm tra, nắm chắc các tính năng của vũ khí hiện đại.

Quản lý, khai thác, sử dụng thế hệ tàu tên lửa hiện đại nên trong quá trình huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167, Quân chủng Hải quân luôn quán triệt và thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá vào “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”.

Con tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) đưa Đoàn công tác số 12 cưỡi sóng, vượt trùng khơi đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, với hải trình dừng chân tại các đảo Đá Nam, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/9. Trong trái tim chúng tôi đều trào dâng cảm xúc vinh dự, tự hào vì lần đầu được đến với Trường Sa.

Đưa đất đỏ ba zan trồng cây ở Trường Sa.

Tất cả những thành tựu giữ vững, phát triển chủ quyền biển đảo ngày hôm nay được làm nên từ sự hy sinh của bao nhiêu thế hệ đi trước. Nếu biết tận dụng thế mạnh, biển đảo sẽ phát triển nhanh về kinh tế, tạo động lực phát triển chung cho cả nước. Vì vậy, giữ gìn và phát triển biển đảo là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục