“Lá chắn thép” Vùng 2 Hải quân anh hùng

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/7/2023 | 10:23:00 AM

Sau mười năm thành lập, (12/7/2013 - 12/7/2023), đến nay Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã ngày càng trưởng thành, phát triển và khẳng định rõ vai trò “lá chắn thép” từ hướng biển của khu vực Đông Nam bộ. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, gắn bó, tích cực huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao.

Huấn luyện thực hành công kích tên lửa trên tàu 382, Lữ đoàn 167.
Huấn luyện thực hành công kích tên lửa trên tàu 382, Lữ đoàn 167.

Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân được mệnh danh là "Lữ đoàn tia chớp”, đơn vị tàu mặt nước chiến đấu chủ lực của Vùng 2 và Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Hiện nay, Lữ đoàn đang quản lý, khai thác, làm chủ thế hệ tàu Tên Lửa tấn công nhanh lớp Molniya (Tia chớp) do Viện ALMAZ, Liên bang Nga thiết kế. Đây là tàu có tốc độ cao, hỏa lực mạnh khả năng hủy diệt lớn.

Có mặt tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân vào những ngày đầu tháng 7 đúng lúc cán bộ, chiến sĩ đang huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu với khí thế hăng say, tràn đầy quyết tâm. Nhìn những lá cờ Tổ quốc tung bay phất phới ai nấy đều cảm thấy phấn khởi, tin tưởng, tự hào với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Không khí yên tĩnh nhanh chóng bị xua tan khi các đơn vị bước vào buổi luyện tập nội dung huấn luyện chuyên ngành. Sau thông tin của đồng chí Trắc thủ Ra đa cảnh giới tầm xa (POZITIP): "báo cáo phát hiện một mục tiêu bay, phương vị ...., cự ly .... km vận tốc 200 m/s”, ngay lập tức - 3 hồi chuông động viên kèm theo khẩu lệnh "Báo động chiến đấu cấp 1, toàn tàu báo động chiến đấu đối không”. Cùng lúc, đồng chí sĩ quan đi ca bình tĩnh phát lệnh: "Đồng chí Long nhanh chóng báo cáo tình hình cho Thuyền trưởng và Chính trị viên”.  

Đó là một trong những bài huấn luyện với tình huống cho trước để kiểm tra khả năng xử lý của các bộ phận khi huấn luyện tác chiến. Những bài huấn luyện như thế đã được Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức thường xuyên, đi vào kỹ năng kỹ xảo của từng người từng vị trí. Bên cạnh làm chủ được vũ khí, trang bị kỹ thuật thì làm chủ tình huống, khả năng, kỹ năng tác chiến, bản lĩnh chính trị là những yêu cần mà Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thời gian gần đây luôn quan tâm, tập trung thực hiện.

Thực hành đo phóng xạ trên tàu 377, Lữ đoàn 167.

Trung tá Vũ Xuân Huy, Thuyền trưởng tàu 377, một trong những người đã được gửi đi đào tạo nhiều năm tại Liên bang Nga chia sẻ: "Có những thời điểm chúng tôi tăng cường huấn luyện cả ngày nghỉ, giờ nghỉ, đặc biệt thời gian gần đây, để sát thực tế, điều kiện của chiến trường chúng tôi huấn luyện từ lúc 00 giờ đến ba giờ sáng trong điều kiện quản chế ánh sáng, đèn lửa (tắt đèn). Anh em cán bộ, chiến sĩ luôn sát cánh động viên, hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện”.

Được biết, 10 năm xây dựng, trưởng thành cũng là quãng thời gian Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện theo lộ trình sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và cụ thể đến từng người, từng vị trí một cách tỉ mỉ từ lý thuyết thực hành. Đồng thời cũng nêu cao tinh thần bám, nắm bộ đội với khẩu hiệu "Cán binh đồng lòng” cùng nhau "rèn kỷ, luyện chí” hăng say chạy đua cùng thời gian.

Huấn luyện thực hành công kích tên lửa trên tàu 382, Lữ đoàn 167.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 167 vui vẻ cho biết: "Bám sát phương châm "lãnh đạo quyết đoán; chỉ huy nhạy bén; chuẩn bị chu đáo; thực hiện nhanh chóng, cùng nhau lập công”, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã phân công từng Đảng ủy viên xuống từng tàu, đến từng vị trí để động viên, hỏi thăm, nắm tâm tư, nguyện vọng, tình hình gia đình của từng cán bộ chiến sĩ. Nhờ đó, đã kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh; bảo đảm toàn đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất”.

Đặc biệt, trong huấn luyện chuyên ngành, để có được những phương án huấn luyện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, khi kết thúc các giai đoạn huấn luyện, Lữ đoàn 167 đều tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm giúp cán bộ, chiến sĩ cùng nhau thảo luận đưa ra những quan điểm, phương án tối ưu. Nhiều hoạt động như hội thao, thao diễn giữa các tàu... được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao trình độ mọi mặt và sức khỏe cho các lực lượng. Cũng từ cách huấn luyện này, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã lần lượt ra đời và được ứng dụng trong huấn luyện, bảo đảm công tác kỹ thuật, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm... Tiêu biểu là sáng kiến, giải pháp: "Thiết bị theo dõi nhiệt độ nhớt ngăn chuyển tiếp động cơ tua bin khí M15E trên tàu 12418”; "Hệ thống truyền chỉ thi mục tiêu cho Kacy”; "Bo mạch điều khiển hệ thống điều hòa Klimat125, 40B”; " Cẩm nang sửa chữa tua bin khí M15E trên tàu 12418”;...


Thực hành kiểm tra băn súng AK cho hạ sĩ quan, chiến sĩ tại Lữ đoàn 167.

Có thể thấy, tinh thần trách nhiệm, tình yêu biển đảo và cách làm sáng tạo là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ và tập thể Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, tính đến thời điểm hiện tại Lữ đoàn 167 vinh dự 6 năm liền nhận được cờ thi đua "Đơn vị huấn luyện Giỏi” của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng; 08 bằng khen của Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân quyết tâm phát huy truyền thống "Trung thành, kiên định; Đoàn kết, kỷ luật; Làm chủ, chính quy; Quyết chiến, quyết thắng”, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cánh quân chủ lực, "lá chắn thép” của Vùng 2 Hải quân anh hùng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc./.

(Theo ĐCSVN)

Các tin khác
Nhà giàn DK1 cột mốc chủ quyền thiêng liêng giữa biển khơi. Ảnh: BTL Vùng 2 Hải quân.

Cách đây 34 năm, ngày 5/7/1989, những nhà giàn DK1 (cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật) đầu tiên được dựng lên trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Từ đó đến nay, những người lính thuộc tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thay nhau ra nhà giàn, canh giữ chủ quyền.

Các đội tham gia phần thi nhận thức.

Ngày 4-7, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội thi Cán bộ phụ nữ giỏi năm 2023.

Phần thi tọa đàm sách của Thư viện Vùng 5 Hải quân.

Thông qua Hội thi thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân năm 2023 nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh trong Quân chủng Hải quân; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, duy trì nền nếp hoạt động thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh tại các đơn vị.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” cùng quà tặng cho các gia đình.

Chiều 1/7, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố quyết định hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục