Len Đao – đảo nhỏ kiên trung

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2025 | 3:26:49 PM

YênBái - Đảo Len Đao nằm cách bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 313 hải lý, ở vị trí 090 46’48” vĩ độ Bắc, 114022’12” độ kinh Đông. Len Đao nằm cách đảo Cô Lin về phía Đông 6,4 hải lý, cách đảo Gạc Ma do Trung Quốc chiếm giữ trái phép về phía Đông Bắc 5,5 hải lý. Tại vùng biển này, cách đây 37 năm đã diễn ra trận hải chiến vào ngày 14/3/1988. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, 64 cán bộ chiến sỹ cùng với 3 tàu của ta mãi mãi nằm lại trong lòng biển cả.

Một góc đảo Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa
Một góc đảo Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa


Trải qua quá trình dày công giữ gìn, dựng xây, đến ngày hôm nay, đảo Len Đao  ngày càng khang trang, tươi đẹp, vững vàng nơi tuyến đầu. Khác với các đảo khác, trông từ xa Len Đao hiện lên như một dấu chấm nhỏ giữa biển cả mênh mông. Không cây xanh bao phủ nhưng lại sừng sững, kiên trung giữa biển trời lộng gió. Và khi đặt chân lên Len Đao mới thấy sự kiên cố, rộng lớn hơn những gì ta nghĩ, đặc biệt là mô hồi, công sức của biết bao thế hệ chiến sỹ Hải quân Trường Sa dành cho hòn đảo này. Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, Quân chủng Hải quân cùng sự đóng góp của toàn thể nhân dân Việt Nam cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, đảo Len Đao càng kiên cố hơn. 

Trung sĩ Huỳnh Ngọc Thọ – Đảo Len Đao cho biết: "Trên đảo có hệ thống năng lượng mặt trời đang sử dụng để cung cấp điện cho toàn đảo. Hệ thống hiện có 40 bình ắc quy, có hệ thống bộ đổi điện từ điện năng lượng mặt trời sang điện 220 V để sử dụng. Từ ngày có hệ thống điện năng lượng mặt trời, rất thuận cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt hàng ngày”.

Ngoài hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, trên đảo ngày nay còn có cả hệ thống máy lọc nước biển thành nước sinh hoạt. Đảo nhỏ nhưng có cả khu tập thể hình khá đầy đủ các thiết bị dụng cụ, giúp cán bộ chiến sỹ rèn luyện sức khoẻ, thể dục thể thao hiệu quả mỗi ngày. Công tác chăn nuôi, tăng gia sản xuất cũng được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao sức khỏe bộ đội. 

Trung sỹ Lương Văn Long – Đảo Len Đao chia sẻ: "Vược qua những khó khăn do điều kiện thời tiết, đất đai, cán bộ chiến sĩ trên đảo cũng đã xây dựng được các vườn tăng gia với các loại rau như: rau muống, rau dền, rau mùng tơi, rau cải để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Việc trồng rau rất khó khăn do đất không có phải gửi từ trong bờ ra. Đất cũng thiếu chất dinh dưỡng nên chúng tôi phải tận dụng rau củ quả dư thừa để ủ làm phân”.

Nhà văn hóa đa năng không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa thể thao, nơi nghỉ ngơi, giải trí sau mỗi giờ huấn luyện căng thẳng mà còn là địa điểm giúp bà con ngư dân vào tránh trú mỗi khi biển động hay gặp sự cố tàu thuyền khi khai thác hải sản trên vùng biển xa bờ. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây xác định đảo là nhà, biển cả là quê hương, là nơi mà các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ cũng đoàn kết một lòng, vững vàng bám trụ quyết tâm giữ đảo.


Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Len Đao luôn đoàn kết một lòng, vững vàng bám trụ quyết tâm giữ đảo

Hiện nay, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ đảo Len Đao đã từng bước được cải thiện. Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam, giúp cho cán bộ, chiên sỹ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và quốc tế. Trên đảo có tủ sách, báo với gần 1500 đầu sách và trên 20 đầu báo các loại, tủ sách pháp luật.. góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. 

Trung úy Đỗ Trung Nghĩa – Chính trị viên đảo Len Đao khẳng định: "Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi cán bộ chiến sĩ đảo Len Đao đều quyết tâm sẵn sàng chiến đấu  và hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi tự hào là người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Chúng tôi luôn quyết tâm và sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong các năm 2010, 2017, 2018, 2019 và 2022 đảo Len Đao được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Năm 2023, đảo đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến và có 7 lượt cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng.

Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết nội bộ, tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, xây dựng đảo Len Đao "Mạnh vế phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân" xứng đáng niềm yêu thương của quân và dân cả nước.

Thời gian lưu lại trên đảo Len Đao của chúng tôi không được lâu nhưng trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác ra thăm đảo ai nấy cũng cảm thấy bồi hồi, xúc động. Những chuyến công tác của các đoàn đến với đảo Len Đao là nhịp cầu nối liền tình cảm của đất liền với hải đảo khơi xa. Tiếp thêm sức mạnh để các chiến sỹ Trường Sa luôn vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạm biệt, chia tay Len Đao, tạm biệt đảo nhỏ kiên trung, vững chãi, những cánh tay của người về, người ở lại cứ vẫy mãi tới khi xuồng rời xa đảo mới thôi.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Trường Sa Hoàng Sa Khánh Hòa Len Đao Cô Lin

Các tin khác

70 năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam và thành phố Cảng Hải Phòng đã cùng nhau viết nên câu chuyện sâu sắc về nghĩa tình quân dân, trở thành hình mẫu trong gắn kết giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân địa phương.

Quang cảnh buổi chào cờ ở Trường Sa.

Tháng 5, Trường Sa rực rỡ khí thế. Lễ chào cờ, duyệt đội ngũ trang nghiêm lay động lòng người, lan tỏa niềm tự hào nơi tiền tiêu Tổ quốc, khẳng định ý chí sắt son.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, lãnh đạo TP. Hải Phòng tham dự buổi lễ.

Sáng 11/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng tổ chức duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng biểu dương lực lượng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2025.

Tàu hộ vệ tên lửa tuần tra khu vực đảo Trường Sa

70 năm qua (7/5/1955-7/5/2025), giữa trùng khơi mênh mông, những người lính Hải quân vẫn lặng thầm bám trụ - giữ vững biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng nơi đầu sóng, mang theo lời thề sắt son: Quyết giữ gìn "Dáng hình Tổ quốc" từ phía biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục