Yên Bái kích cầu dòng vốn tín dụng

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/7/2021 | 7:33:52 AM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân dần hồi phục khiến nhu cầu vốn tăng mạnh. Một tín hiệu mừng, hiện lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của các ngân hàng giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay. Vì thế kích cầu dòng vốn tín dụng.

Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay trong mùa dịch Covid-19.
Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay trong mùa dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng được cải thiện đáng kể. Tổng nguồn vốn các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đến hết tháng 5/2021 đạt 31.612 tỷ đồng, tăng 5,17% so với 31/12/2020. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 21.215 tỷ đồng, tăng 6,81%, tăng 5,83 % so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 67,11% trên tổng nguồn vốn. 

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng nguồn vốn huy động tại địa phương vẫn có sự tăng trưởng và chiếm tỷ trọng khá cao trên tổng nguồn vốn, chủ yếu tăng nguồn tiền gửi các tổ chức tín dụng khác, tăng 52,97% và tiền gửi tiết kiệm, tăng 9,11%. 

Riêng nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế là pháp nhân giảm 1,65%. Ước đến hết tháng 6/2021, tổng nguồn vốn các chi nhánh ngân hàng, QTDND đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 5,47% so với 31/12/2020. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 7,74% và chiếm tỷ trọng 67,5% trên tổng nguồn vốn.

Với phương châm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, ngay từ những tháng đầu năm, các chi nhánh ngân hàng đã có sự tăng trưởng tín dụng khá tốt. Riêng tháng 2/2021 là tháng tết, dịch Covid bùng phát nên dư nợ có giảm so với đầu năm nhưng so với cùng kỳ năm 2020 dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng khả quan hơn. 

Các doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp hàng tiêu dùng, một số ngành nghề bị ảnh hưởng lớn như hoạt động dịch vụ ăn uống và lưu trú, vận tải, du lịch vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch Covid-19 nên dư nợ của các ngành thương mại dịch vụ này tăng trưởng kém hơn so với các ngành nghề khác. Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng, QTDND trên địa bàn đến 30/6/2021, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa bàn ước đạt 27.800 tỷ đồng, tăng 5,47% so với thời điểm 31/12/2020 (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,39%).

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 8,99%, chiếm 38,8% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 3,35%, chiếm 61,2% tổng dư nợ; dư nợ cho vay bằng VND đạt 27.700 tỷ đồng chiếm 99,64% tổng dư nợ... 

Việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được quan tâm thực hiện quyết liệt. Hiện dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 5/2021 là 5.201 tỷ đồng, chiếm 18,87% so với tổng dư nợ trên toàn tỉnh. Các chi nhánh ngân hàng đang tháo gỡ khó khăn cho 21.821 khách hàng. 

Theo đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho 990 khách hàng với dư nợ 867 tỷ đồng. Doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày 23/1/2020 đến nay là 4.093 tỷ đồng đối với 13.784 khách hàng. Trong đó, khách hàng là doanh nghiệp và hợp tác xã là 129 đơn vị với doanh số cho vay là 1.889 tỷ đồng, 13.655 khách hàng cá nhân với doanh số cho vay là 2.194 tỷ đồng. 

Giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu từ 0,2% đến 2,5%/năm cho 7.047 khách hàng, dư nợ được giảm lãi là 3.020 tỷ đồng; thực hiện giảm nhiều loại phí trong giao dịch với khách hàng. Các chi nhánh ngân hàng và QTDND đã rà soát, đánh giá, phân loại nợ đối với toàn bộ các khoản cấp tín dụng, trên cơ sở đó đã thực hiện hạch toán, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định.

Cùng với đó, các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tín dụng chính sách được các chi nhánh ngân hàng thường xuyên quan tâm, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng vốn của các khách hàng, giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến hết tháng 6 ước đạt 10.630 tỷ đồng, tăng 3,96% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 38,2% tổng dư nợ. 

Tính đến hết tháng 5/2021, dư nợ cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ước đạt 8.560 tỷ đồng, tăng 3,77% và chiếm 31,69% tổng dư nợ; dư nợ 14 chương trình tín dụng chính sách đạt 3.532 tỷ đồng, tăng 6,77% so với 31/12/2020; ước đến hết tháng 6 dư nợ đạt 3.550 tỷ đồng, tăng 6,16%. 

Quang Thiều

Tags Yên Bái vốn tín dụng sản xuất kinh doanh

Các tin khác
Một mô hình phát triển kinh tế từ nghề dâu tằm do phụ nữ làm chủ.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, một trong những hoạt động được Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đặc biệt chú trọng là tổ chức tốt các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp.

Đảm bảo đủ ấm cho trẻ tại Trường Mầm non Hồng Ca.

Mùa đông năm nay được dự báo khắc nghiệt với nhiều đợt rét đậm, rét hại. Trước tình hình đó, ngành giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp để duy trì tỷ lệ chuyên cần.

Cán bộ, công chức, viên chức Yên Bái sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công việc.

Thực hiện tốt việc cải cách chế độ công vụ, công chức, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, UBND tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm, chú trọng thông qua việc phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Đoàn viên thanh niên Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái tham gia trồng mận tam hoa tại bản Tát, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên.

Chuyện “đưa cây lên rừng” không hề mâu thuẫn bởi giống cây được chọn là mận tam hoa, một loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Nà Hẩu, đưa cây mận về đây sẽ giúp bà con người Mông làm quen dần với sản xuất hàng hóa; Nà Hẩu đang dần trở thành điểm tham quan, du lịch với nhiều cảnh sắc kỳ thú...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục