Tưng bừng ngày cầu Cổ Phúc nối đôi bờ sông Hồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/1/2021 | 9:14:50 AM

YênBái - Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón ngày đầu tiên của năm mới Dương lịch 2021, sáng nay 1/1 , công trình cầu Cổ Phúc - cây cầu lớn vượt sông Hồng đầu tiên của huyện Trấn Yên kết nối các xã hữu ngạn sông Hồng với trung tâm huyện sau 1 năm thi công đã chính thức khánh thành trong niềm vui hân hoan của hàng ngàn người dân huyện Trấn Yên cũng như người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.



Lễ khánh thành công trình cầu Cổ Phúc vinh dự được đón các đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Lễ khánh thành công trình cầu Cổ Phúc vinh dự được đón các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, đại diện các tầng lớp nhân dân huyện Trấn Yên tham dự, chia vui…





Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự buổi lễ khánh thành công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên được khởi công xây dựng tháng 12/2019. Đây là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của tỉnh Yên Bái. Đến nay, sau 1 năm thi công với sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu tham gia Dự án và hơn nữa là sự ủng hộ, đồng lòng của người dân trong khu vực dự án, công trình đã hoàn thành trước 8 tháng so với kế hoạch. 

Công trình cầu dài 400m, đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 1.400m, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng, kết nối đường tỉnh lộ 163 (Yên Bái - Khe Sang) với đường tỉnh lộ 166 (Âu Lâu - Đông An); nối các xã đặc biệt khó khăn phía hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Trấn Yên nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung. 

Công trình cầu Cổ Phúc hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương của người dân, tạo tiền đề cho việc phát triển huyện Trấn Yên sang phía hữu ngạn sông Hồng mà còn là động lực để thu hút đầu tư, xây dựng các khu đô thị mới, trung tâm dịch vụ thương mại, phát triển y tế, giáo dục, du lịch và khu công nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên và vùng phụ cận thuộc hữu ngạn sông Hồng. Qua đó, góp phần đưa những miền quê nông thôn mới ngày càng khởi sắc, tạo nền tảng để thị trấn Cổ Phúc trở thành động lực, phát triển kinh tế của huyện Trấn Yên và sớm đưa thị trấn trở thành đô thị loại IV trong giai đoạn 2021-2025.

Có mặt trong ngày công trình cầu Cổ Phúc được khánh thành, bà con nhân dân các xã bên hữu ngạn sông Hồng nói riêng và người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên nói chung đều vô cùng hân hoan, vỡ òa hạnh phúc vì đây là niềm mong mỏi bấy lâu. Đặc biệt, cây cầu lại được khánh thành vào đúng ngày đầu tiên của năm 2021 nên người dân càng phấn khởi, kỳ vọng và tin tưởng vào sự đổi thay trong năm mới và chặng đường tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX với mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 thì việc công trình cầu Cổ Phúc được khánh thành ngày hôm nay càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thiết thực cụ thể hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

Công trình hoàn thành vào thời điểm này thể hiện công sức to lớn và sự quyết tâm cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái; sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu tham gia Dự án và hơn nữa là sự ủng hộ, đồng thuận, cống hiến, đóng góp to lớn của người dân trong khu vực dự án. Cây cầu hoàn thành không chỉ thỏa niềm mong ước bấy lâu của hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện mà còn đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông huyện Trấn Yên sang các xã phía hữu ngạn sông Hồng, làm cơ sở để tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh Yên Bái.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã kịp thời ghi nhận ý kiến của cử tri và đề xuất với Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cùng với nguồn lực của địa phương để triển khai dự án. Đồng chí trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, đồng thuận, cống hiến, đóng góp to lớn của người dân trong vùng ảnh hưởng để xây dựng cây cầu có ý nghĩa lịch sử, kinh tế, văn hóa trên quê hương Trấn Yên. 



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của chủ đầu tư, của cán bộ quản lý, giám sát, đơn vị thi công, những người công nhân không quản nắng mưa, ngày đêm vất vả trên công trường để triển khai hoàn thành công trình vượt tiến độ đề ra.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Trấn Yên cần nắm bắt cơ hội này để phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, xác định mục tiêu cụ thể để xây dựng thị trấn Cổ Phúc thực sự trở thành trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, của huyện. Trước mắt, UBND huyện Trấn Yên cần nghiên cứu các quỹ đất hai bên cầu Cổ Phúc trên cơ sở quy hoạch chung thị trấn Cổ phúc đã phê duyệt triển khai ngay công tác lập quy hoạch phân khu, chi tiết xây dựng các quỹ đất hai bên cầu và tuyến đường dẫn, làm cơ sở để quản lý đất đai, thu hút đầu tư và phát triển đô thị để sớm hình thành các khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại hai bên bờ sông Hồng, góp phần thực hiện mục tiêu đưa thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại IV vào năm 2025.

Tuy đã chính thức khánh thành nhưng cầu Cổ Phúc vẫn còn một số hạng mục bổ sung đang được tiếp tục đầu tư, hoàn thiện. Do đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục bố trí nguồn lực thi công để hoàn thành nốt các hạng mục còn lại; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng; thực hiện công tác duy tu, bảo trì để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác, sử dụng cũng như phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công trình. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần "Giao thông đi trước mở đường”, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh xây dựng Yên Bái "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Phúc.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Phúc.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Phúc.

Sự kiện cầu Cổ Phúc được khánh thành ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2021 là một sự kiện thỏa lòng mong ước của bao thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên cũng như của tỉnh Yên Bái; biểu hiện sinh động của ý Đảng, lòng dân hòa quyện cùng vun đắp, dựng xây, tạo thời cơ mới, khí thế mới và xung lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Trấn Yên nói riêng và quê hương Yên Bái nói chung.

Một số hình ảnh tại Lễ khánh thành công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên: 



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Yên Bái cắt băng khánh thành công trình cầu Cổ Phúc.



 



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Yên Bái chia sẻ niềm vui có cây cầu mới với người dân huyện Trấn Yên. 




Người dân hân hoan khi đi trên cây cầu mới - cây cầu thỏa lòng mong ước của bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên.



Hình ảnh có thể có: cầu, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Cây cầu hoàn thành không chỉ thỏa niềm mong ước bấy lâu của hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện mà còn đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông huyện Trấn Yên.

Thanh Chi – Văn Tuấn – Mạnh Cường

Các tin khác
Sau 5 năm không bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch, năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm: Hồ Gươm; công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình. Trong ảnh, pháo hoa bắn tại khu vực Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cùng với thế giới, Việt Nam bước vào thời khắc tạm biệt năm 2020, đón chào năm 2021 với những niềm hy vọng mới, sức sống mới.

Cùng với cả nước, chúng ta đã bước qua thời khắc giao thừa tạm biệt năm 2020 với rất nhiều kết quả và dấu ấn đặc biệt quan trọng, đón chào năm mới 2021 với nhiều kỳ vọng và thách thức. Xin mời các bạn hãy cùng báo Yên Bái điện tử điểm lại 10 sự kiện và thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2020!

Năm 2020, thành phố cơ bản hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Khép lại năm 2020, thành phố Yên Bái để lại dấu ấn với sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cao nhất của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để hiện thực hóa Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thành phố “cất cánh” xây dựng đô thị “Xanh, bản sắc và hạnh phúc” trong thời gian tới.

Gạt bỏ những phiền muộn và khó khăn chồng chất của năm 2020, người dân thế giới đã bắt đầu đón mừng năm mới 2021 trong không khí hân hoan và đầy hy vọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục