Trường Chính trị Yên Bái đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/8/2024 | 8:22:29 AM

YênBái - Xác định nghiên cứu khoa học là nhân tố quyết định việc nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho địa phương.

Một buổi hội thảo trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của các giảng viên Trường Chính trị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
Một buổi hội thảo trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của các giảng viên Trường Chính trị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.


Nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, ngay từ đầu năm, nhà trường đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và tổng kết thực tiễn năm 2024; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thao giảng, dự giờ; bố trí, phân công giảng viên chuẩn bị bài giảng để tổ chức thao giảng, dự giờ theo đúng kế hoạch. 

Hội đồng khoa học dự giờ và tổ chức góp ý bài giảng, duyệt giáo án, nhận xét, đánh giá, phân xếp loại giờ giảng. Các bài giảng được cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, tình hình thực tiễn địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, từ đầu năm đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức thành công 4 hội thảo khoa học cấp trường với các chủ đề: "Hội thảo đề tài khoa học xin ý kiến về kết quả đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; "Định hướng phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc - từ lý luận đến thực tiễn”; "Hội thảo đề tài khoa học xin ý kiến về những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Trường còn phối hợp với Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới - Nhìn từ thực tiễn tỉnh Yên Bái”.

Cùng với đó, nhà trường đã tổ chức tọa đàm khoa học cấp trường với chủ đề: Bàn về cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”.

Hiện các khoa, phòng của Trường đang triển khai thực hiện 9 đề tài khoa học cấp trường và 1 đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề: "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030” đảm bảo đúng thời gian, chất lượng. 

Các đề tài nghiên cứu khoa học đều được giảng viên các khoa nghiên cứu nghiêm túc, chất lượng, để các đề tài khi áp dụng vào thực tiễn sẽ phục vụ trực tiếp cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Có thể kể đến một số đề tài đang triển khai như: "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy lý luận chính trị” của Khoa Lý luận cơ sở; đề tài biên soạn đề cương các bài thuộc phần học "Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý” dành cho học viên học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái" của Khoa Nhà nước và Pháp luật; "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay”  của Khoa Xây dựng Đảng; "Đổi mới phong cách làm việc của bí thư đảng ủy xã ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay” của Khoa Nhà nước và Pháp luật…

Giảng viên Đinh Anh Tuấn -  Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh cho hay, các đề tài khoa học nhằm khai thác giá trị lý luận và thực tiễn, giúp giảng viên có thời gian nghiên cứu sâu, nắm chắc kiến thức chuyên môn, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, các đề tài khoa học gắn với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và của các khoa, phòng nên có tính ứng dụng cao trong quản lý và giảng dạy, đảm bảo cả tính lý luận và thực tiễn.

Đặc biệt, Trường đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Vận dụng bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, kiến thức thực tế của giảng viên đã được nâng cao và thể hiện rất rõ qua nội dung các bài giảng ngày càng sinh động, góp phần làm cho hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường có nhiều màu sắc hơn.

Thầy giáo Hà Minh Hoàn - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh chia sẻ: "Các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học do nhà trường tổ chức đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có cơ hội để cùng nhau học tập, nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Đây cũng là những luận cứ khoa học, những minh chứng sinh động, quan trọng cho công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị tại nhà trường". 


Có thể thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học đã thúc đẩy nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Hiện nay, nhà trường có 3 khoa, 2 phòng, với 49 cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên. Trong đó 36 giảng viên đã có 2 giảng viên có trình độ tiến sĩ, chiếm 5,55%; 34 giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 94,4%; 1 chuyên viên cao cấp; 23 giảng viên chính, chiếm 66,67% và  100% giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị. 

Với đội ngũ giảng viên ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, trong thời gian qua, nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Nhà trường hiện đang mở 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 2.240 học viên; trong đó, 10 lớp trung cấp lý luận chính trị với 653 học viên, 21 lớp bồi dưỡng với 1.529 học viên. Nhà trường cũng phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 1 lớp cao học Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước với 38 học viên; phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 1 lớp cao học Quản lý kinh tế với 20 học viên.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh, Trường xác định nghiên cứu khoa học là nhân tố quan trọng, quyết định việc nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ giảng viên. Kết quả nghiên cứu khoa học là cơ sở để đội ngũ giảng viên bổ sung kiến thức thực tế, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện những vấn đề về định hướng, quan điểm, chiến lược phát triển của tỉnh. 

Để nâng cao hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục chỉ đạo các khoa, phòng nâng cao tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức ở cả hai phương diện: giảng dạy và nghiên cứu khoa học - đây là nhiệm vụ song hành để đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường.

Cùng đó, Trường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái duy trì các tiêu chí chuẩn mức I, phấn đấu đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức II, giai đoạn 2024 - 2030 để nơi đây thực sự là một "địa chỉ đỏ" về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ tỉnh đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Đức Toàn

Tags Trường Chính trị Yên Bái chính trị nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy Yên Bái

Các tin khác
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy động viên bà con bản Đề Sủa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải - nơi chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai vào tháng 8/2023

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy vừa vinh dự được Quốc hội bầu, phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây vừa là vinh dự lớn lao đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân khi đồng chí được tin tưởng giao trọng trách. Gần 8 năm gắn bó với tỉnh miền núi Yên Bái, với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã hòa mình với nhân dân, cùng lắng nghe thấu hiểu, sẻ chia, đau cùng nỗi đau của dân và cùng vỡ òa trong niềm hạnh phúc của nhân dân.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra hiệu quả nguồn vốn vay Chương trình cho vay nhà ở xã hội. Ảnh tư liệu

Ngày 26/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với người dân xã Hồ Bốn khi được Bảo hiểm xã hội huyện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị thất lạc do lũ quét.

Lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến vùng tâm lũ Mù Cang Chải để kiểm tra kết quả bước đầu và tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trận mưa lũ xảy ra ngày 5/8/2023. Phóng viên Báo Yên Bái theo đoàn đã ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt, chính xác và những động viên, chia sẻ kịp thời của người đứng đầu tỉnh tạo động lực để Mù Cang Chải hồi sinh. Xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài viết trong sự kiện này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho 3 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng

Chiều tối 26/8, ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ với 3 đồng chí Phó Thủ tướng và 2 đồng chí Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc gặp mặt, chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục