Bảo Hưng: Điểm sáng vươn lên xóa nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/12/2015 | 3:10:49 PM

YBĐT - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nâng giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác, thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn.

Lãnh đạo xã Bảo Hưng kiểm tra đường giao thông liên thôn.
Lãnh đạo xã Bảo Hưng kiểm tra đường giao thông liên thôn.

Trên lĩnh vực kinh tế, Bảo Hưng xây dựng mục tiêu tăng trưởng bình quân 13%/năm. Trong đó nông - lâm nghiệp 40%, công nghiệp -  xây dựng 35% và thương mại - dịch vụ 25%.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển  nông - lâm nghiệp, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xác định: đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế theo mô hình trang trại VACR quy mô lớn.

Đối với cây lúa, hàng năm, xã đưa vào gieo cấy trên 163 ha bằng các giống lúa lai, lúa thuần, năng suất đạt 95 tạ/ha/năm. Tận dụng đất vườn, đồi, soi bãi hàng năm, nhân dân còn đưa vào trồng trên 100 ha cây màu các loại, trong đó có 39 ha sắn, 11 ha khoai lang, 13 ha ngô và gần 40 ha rau đậu đỗ các loại.

Cùng với đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển chăn nuôi để giảm nghèo nhanh và bền vững, các tổ chức đoàn thể của xã đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng với số tiền trên 27 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp.

Đồng thời, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt việc tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại cho vật nuôi, nên 3 năm gần đây chăn nuôi ở Bảo Hưng có bước phát triển đáng kể. Đàn trâu, bò có trên 100 con, gần 3.000 con lợn và trên 28.000 con gia cầm các loại. Cùng với đó, xã đã khai thác hiệu quả 15 ha diện tích ao hồ chăn nuôi thủy sản, hàng năm sản lượng cá tươi bán ra thị trường đạt gần 50 tấn, đưa giá trị kinh tế từ chăn nuôi trên địa bàn toàn xã đạt trên 6 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Xuân Cầu - Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: “Cùng với phát triển nông nghiệp và chăn nuôi, Bảo Hưng đang tập trung việc cải tạo 223 ha chè già cỗi bằng các giống Bát Tiên, Phúc Vân Tiên và LDP1, diện tích đạt 164 ha để sản xuất hình thành vùng chè sạch theo tiêu chuẩn Viet GAP, đưa năng suất chè tươi đạt gần 9 tấn/ha. Phát triển kinh tế rừng cũng được xác định là mũi nhọn, với diện tích gần 500 ha với các giống keo lai, bồ đề. Hàng năm, diện tích khai thác và trồng mới trên 40 ha, mang lại nguồn thu trên 3 tỷ đồng/năm cho nhân dân. Do phát tiển kinh tế đúng hướng, xã đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 15% năm 2010 xuống còn 4,78% năm 2015”.

Thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau hơn 4 năm triển khai, tổng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn đạt trên 15 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5 tỷ đồng; có 50 hộ hiến đất mở đường theo tiêu chí nông thôn mới. Kết quả, xã đã kiên cố hóa 15,85km đường giao thông nông thôn, vượt 5,85km so với Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Hàng năm, nhân dân còn tham gia gần 5.000 ngày công để mở mới 4 km đường vào các khu sản xuất, nâng cấp 8,8km đường ở các thôn Khe Ngay, Bình Trà, Trực Thanh, Bảo Long, Đồng Quýt, Bảo Hưng… Đến nay, Bảo Hưng đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Bảo Hưng đang trở thành xã có kinh tế phát triển mạnh của huyện Trấn Yên để các địa phương khác học tập, làm theo.  

Thái Hưng

Các tin khác
Nhờ coi trọng phòng chống dịch bệnh cho gia súc, nhiều gia đình ở xã An Phú đã có thu nhập cao từ chăn nuôi lợn thương phẩm.

YBĐT - An Phú là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên với 95% dân tộc Tày. Tuy nhiên, với diện tích tự nhiên trên 4.266 ha, An Phú có nhiều điều kiện phát triển nông, lâm nghiệp.

Đồng bào Mông xã Suối Giàng (Văn Chấn) thu hái chè Shan tuyết.

YBĐT - Bên cạnh cây chè vùng thấp, Yên Bái có giống chè Shan tuyết trồng trên núi bốn mùa mây phủ, búp to, phủ tuyết trắng. Chè có đủ 18 vị đầu đẳng của chè trên thế giới!

YBĐT - Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của thị xã Nghĩa Lộ đạt 27 triệu đồng/người/năm.

Những cây súp lơ nhìn bề ngoài phát triển tốt nhưng hầu hết bị thối giữa thân.

YBĐT - "Các loại rau cải thì bị bọ nhảy ăn hết, súp lơ thì nhìn cây rõ đẹp nhưng bị thối giữa thân, lá vàng dần rồi chết, su hào cứ vàng quạch, củ cũng chỉ bằng cái chén uống nước".

 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục