Nghĩa Lộ vững tin vào năm mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2018 | 8:31:58 AM

YBĐT - Năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, cũng như 33/33 chỉ tiêu nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu nghị quyết, chất lượng hơn so với năm 2016.

Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ công trình xây dựng cơ bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ công trình xây dựng cơ bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân.


Trong khí thế phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2018, đồng chí Hà Văn Nam - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Năm qua, thị xã đã chủ động làm việc với một số sở, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện một số chương trình nhiệm vụ trọng tâm và các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch về xây dựng hạ tầng, phát triển quỹ đất để mời gọi đầu tư; tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất, đường vành đai suối Thia, đường Thanh niên kéo dài, sân vận động; hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030... Do đó, đầu tư cơ sở hạ tầng đạt nhiều kết quả; nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai đã tạo cơ hội cho thị xã trong phát triển toàn diện”.

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đột phá trên cơ sở bám sát 5 trọng tâm, 3 khâu đột phá trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và 7 nội dung đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước, cải cách hành chính của UBND thị xã đề ra đã giúp Nghĩa Lộ có bước phát triển bền vững. Nổi bật là lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Hoạt động kinh doanh, thương mại phát triển khá, hàng hóa đa dạng, phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong khu vực. Bước đầu đã hình thành tuyến phố văn hóa thương mại và tuyến phố ẩm thực.
 
Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 1.858 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, trong đó có 192 cơ sở kinh doanh bách hóa tổng hợp, 46 cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ và du lịch cộng đồng; 39 cơ sở kinh doanh vận tải... Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát triển và đã hình thành tour tuyến kết nối du lịch giữa các vùng, lượng khách du lịch đến địa bàn thị xã đạt trên 65.000 lượt, trong đó, khách quốc tế 3.201 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục được khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã.

Bên cạnh phát triển thương mại - dịch vụ, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về "Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020". Thị xã khuyến khích bà con phát triển chăn nuôi quy mô hộ gia đình, tận dụng các diện tích khe suối cạn, diện tích trồng lúa 2 vụ phát triển thủy sản.
 
Năm 2017, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản ước đạt 130,5 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 10.052 tấn, tổng đàn gia súc là 16.081 con; đã xây dựng mô hình sản xuất theo phương thức cánh đồng 1 giống, diện tích 100 ha với giống lúa Thiên ưu 8, BTS7… phương pháp canh tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sản phẩm phục vụ du lịch.
 
Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tạo việc làm đã thu được những kết quả tích cực. Thị xã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 1.200 lao động, tỷ lệ giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra, đạt 6%.
 
Đồng chí Lường Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi cho biết: "Trong phong trào phát triển kinh tế đã có nhiều mô hình chăn nuôi có mức thu nhập trên 200 triệu đồng trên năm. Phong trào trồng cây vụ đông được quan tâm phát triển về quy mô và hiệu quả. Nổi bật là Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26,1 triệu đồng/năm. 100% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế. 96,8% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…”.

Phát huy kết quả đã đạt được, bước vào năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ xác định tập trung mọi nguồn lực đổi mới toàn diện, mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).
 
Trọng tâm là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm then chốt, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp bền vững và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.
 
Triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án Xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ; bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; không ngừng củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ thị xã đạt trong sạch vững mạnh.

Thành Trung

Các tin khác
Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho VNPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017.

YBĐT - Năm 2017, VNPT Yên Bái đã phát triển thêm gần 150 trạm BTS, gần 500 km cáp quang; xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống máy chủ hiện đại phục vụ cho phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin…

YBĐT - Vụ xuân năm nay, huyện Văn Yên có kế hoạch gieo cấy 2.950 ha lúa nước, đến nay, nông dân trong huyện đã gieo cấy đạt trên 90% diện tích, song do ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài đã làm thiệt hại 267 ha lúa và 3 ha mạ. Một số xã bị thiệt hại nhiều là An Thịnh 15 ha, Đông Cuông 61 ha, Đại Phác 40 ha...

Nhân viên điện lực Quảng Ngãi hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị
điện trong nhà.

Ngày 27/2, Ủy ban châu Âu và Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng EU-Việt Nam. Đây là một hợp phần hỗ trợ kỹ thuật cho công tác triển khai Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành năng lượng trị giá 108 triệu Euro của Liên minh châu Âu.

Ngành nông nghiệp Yên Bái khuyến cáo bà con cần triển khai các biện pháp để chăm sóc bảo vệ tốt cho mạ vụ xuân.

YBĐT - Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại từ cuối tháng 1/2018, Yên Bái đã bị thiệt hại nặng về chăn nuôi và trồng trọt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục