Nhiều nỗ lực trong công tác thu ngân sách

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/12/2018 | 11:07:06 AM

YBĐT - Năm 2018, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái về những kết quả cụ thể sau một năm nỗ lực của toàn ngành.

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái.
Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

P.V: Khép lại năm 2018, công tác thu ngân sách của tỉnh lại thêm một năm thành công. Xin ông cho biết những kết quả cụ thể?

Ông Nông Xuân Hùng: Là một tỉnh miền núi, Yên Bái nằm ở vùng trung du Bắc Bộ, điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao thu ngân sách là 2.016 tỷ đồng, trong đó thu nội địa do ngành thuế quản lý là 1.846 tỷ đồng; tỉnh giao 2.218 tỷ đồng; mục tiêu phấn đấu của tỉnh là 2.900 tỷ đồng (trong đó, thu xuất nhập khẩu 240 tỷ đồng, thu cân đối 1.770 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 868 tỷ đồng, thu xổ số 22 tỷ đồng). 

Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, Cục Thuế đã động viên cán bộ công chức và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, tính đến ngày ../12/2018 kết quả thu ngân sách đạt ... tỷ đồng, bằng ...% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng... % dự toán tỉnh giao, bằng ...% chỉ tiêu phấn đấu và bằng ...% so với cùng kỳ.  

P.V: Xin ông khái quát những hoạt động hỗ trợ người nộp thuế (NNT) cũng như việc triển khai thuế điện tử trên địa bàn?

Ông Nông Xuân Hùng: Trong năm 2018, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tăng cường và đẩy mạnh công tác hỗ trợ chính sách, pháp luật cho NNT, dưới nhiều hình thức như: tập huấn, đối thoại với NNT; cung cấp đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của NNT để cùng lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện và áp dụng các chính sách thuế khi thực hiện tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; tiếp thu phản ánh kịp thời những vướng mắc trong chính sách không thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành để tham mưu với cấp trên.

 Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận "một cửa” ở cơ quan thuế các cấp, nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính thuế. Tổ chức tập huấn, đối thoại hướng dẫn chính sách thuế sửa đổi, bổ sung cho 377 lượt người tham gia, thực hiện 05 cuộc điều tra, khảo sát. 

Giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục về thuế cho 1.422 lượt NNT; triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax), triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng đối với 100% doanh nghiệp đang hoạt động; phối hợp với các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho 100% doanh nghiệp đang hoạt động...

P.V: Những thành tích nổi bật mà Cục Thuế Yên Bái đạt được trong năm 2018 là gì, thưa ông?

Ông Nông Xuân Hùng: Trong năm 2018, công tác thực hiện dự toán thu ngân sách của Cục Thuế Yên Bái đã hoàn thành so với kế hoạch Bộ Tài chính giao, hoàn thành mục tiêu phấn đấu của tỉnh, đây là kết quả đầu tiên phải kể đến của ngành Thuế Yên Bái. Một kết quả nữa là Cục Thuế tỉnh đã cử công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái và đưa 162/164 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục tại đây. 

Thực hiện triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) và triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới 4.0.4; nâng cấp các ứng dụng phục vụ NNT và các ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế đáp ứng cho việc thay đổi chính sách thuế mới và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo thuận lợi cho NNT trong việc kê khai và nộp thuế đồng thời nâng cao việc kiểm soát dữ liệu của NNT gửi đến cơ quan thuế. Chúng tôi cũng đã thực hiện tốt yêu cầu của Tổng Cục Thuế giai đoạn I và giai đoạn II Đề án Thí điểm ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán cho cơ quan qua bưu điện.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Quang Thiều

Các tin khác
Nhờ có chính sách hỗ trợ hộ bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Ao Khoai, xã Thịnh Hưng đã đóng mới 10 lồng và lưới quây nuôi cá trên hồ cho hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Để phát huy thế mạnh nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà, trong những năm gần đây, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản cho các hộ dân trên địa bàn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Toàn cảnh thông xe cầu Bách Lẫm.

YBĐT - Đó là sự nối dài, cứng hóa của các tuyến đường giao thông nông thôn; sự hình thành, phát triển của các tuyến đường mới; trong đó, nổi bật là hai công trình cầu Bách Lẫm và Tuần Quán được thông xe và đưa vào sử dụng; là sự hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông đường bộ từ vùng thấp đến vùng cao.  

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.

YBĐT - Năm 2018 khép lại, đánh dấu thêm một năm nông nghiệp Yên Bái hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn khởi sắc, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa khối lượng lớn, tăng thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên.

Sơ chế sản phẩm măng tre Bát độ ở HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành (Trấn Yên).

YBĐT - Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi với hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục