8 phòng thí nghiệm khẩn cấp “truy tìm” virus dịch tả lợn châu Phi

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/2/2019 | 2:59:34 PM

Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan ra diện rộng, Cục Thú y cho biết sáng nay, đã huy động 8 phòng xét nghiệm, chẩn đoán trên cả nước để giải trình tự gen nhằm kịp thời phát hiện tại những địa phương nào đã có dịch tả lợn châu Phi xuất hiện.

Cục Thú y đã huy động 8 phòng thí nghiệm trên cả nước tổ chức xét nghiệm miễn phí các mẫu bệnh phẩm để phát hiện dịch tả heo đã có tại những tỉnh nào
Cục Thú y đã huy động 8 phòng thí nghiệm trên cả nước tổ chức xét nghiệm miễn phí các mẫu bệnh phẩm để phát hiện dịch tả heo đã có tại những tỉnh nào

Sáng nay 21-2, Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết đã "phong tỏa” được các ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa xuất hiện tại 2 tỉnh là Thái Bình và Hưng Yên.

Còn ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y thì khẳng định trong sáng nay 21-2, cơ quan này đã huy động 8 phòng thí nghiệm trên cả nước tổ chức xét nghiệm miễn phí các mẫu bệnh phẩm từ lợn của các địa phương để xác định tại địa phương đó đã có dịch tả lợn châu Phi hay chưa.

8 phòng thí nghiệm của Cục Thú y sẽ tham gia xét nghiệm miễn phí dịch tả lợn châu Phi gồm 7 phòng thí nghiệm của 7 chi cục thú y các vùng và 1 phòng thí nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương.

Theo Cục Thú y, việc phòng thí nghiệm có thẩm quyền xét nghiệm chính xác và kịp thời phát hiện mầm bệnh có ý nghĩa rất quan trọng để có cơ sở tổ chức phòng, chống dịch bệnh đạt hiện quả, hạn chế tổn thất về kinh tế cho người chăn nuôi, ngân sách nhà nước cũng như giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường do phải tiêu hủy heo bệnh.

Cũng theo ông Đông, Cục Thú y có trách nhiệm xác định tác nhân gây bệnh động vật truyền nhiễm đối với trường hợp bệnh mới (cụ thể ở đây là bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh mới xuất hiện ở Việt Nam).

Trước câu hỏi rằng liệu trình độ của Việt Nam có thể chẩn đoán, giải trình tự gen virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi không? - ông Phạm Văn Đông khẳng định: Trong thời gian vừa qua, các cán bộ chẩn đoán, xét nghiệm chuyên sâu các bệnh truyền nhiễm động vật của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương và Chi cục Thú y vùng VI đã được cử đi đào tạo, làm việc tại Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand, các nước EU… và đã giải được trình tự gen virus gây dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của lợn bị bệnh tại Hưng Yên, Thái Bình, Cục Thú y đã chỉ đạo Chi cục Thú y vùng VI tiến hành giải trình tự gen.

Kết quả phân tích cho thấy, gen virus gây dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên là tương đồng, chứng tỏ có chung nguồn gốc.

Các virus gây dịch tại Hưng Yên, Thái Bình cũng có độ tương đồng với virus dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Trung Quốc năm 2018 .

Danh sách các trung tâm xét nghiệm miễn phí với dịch tả lợn châu Phi do Cục Thú y chỉ đạo:

1. Chi cục Thú y vùng I. Địa chỉ: Số 50 ngõ 102, đường Trường Chinh, Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội. ĐT: 024.38692627; Fax: 024.38685390; Email: cqtyvung1.tonghop@gmail.com

2. Chi cục Thú y vùng II. Địa chỉ: Số 23 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. ĐT: 0225.3836511; Fax: 0225.3551698; Email: tonghoptyv2@gmail.com.

3. Chi cục Thú y vùng III. Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Sinh Sắc, Cửa Nam, Tp. Vinh- Nghệ An. ĐT: 0238.3842786; Fax: 0238.3584159; Email: hcthtyv3@gmail.com.

4. Chi cục Thú y vùng IV. Địa chỉ: Số 12 Trần Quý Cáp, Hải Châu – Đà Nẵng. ĐT: 0236.3822515; Fax: 0236.3826926; Email: tyvdn@vnn.vn

5. Chi cục Thú y vùng V. Địa chỉ: Số 36 Phạm Hùng, TP Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đăk Lăk. ĐT: 0262.3877795; Fax: 0262.3877794; Email: phongtonghoptyv5@gmail.com

6.Chi cục Thú y vùng VI. Địa chỉ: Số 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Tân Bình – TP HCM. ĐT: 028.39483046; Fax: 028.39483031; Email: coquanthuyvung6@raho6.gov.vn

7. Chi cục Thú y vùng VII. Địa chỉ: Số 88, đường Cách mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy – Cần Thơ. ĐT: 0292.3820203 ; Fax: 0292.3823386; Email: coquanthuyvung7@gmail.com

8. Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương: Địa chỉ: Số 11 ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 024.38691151; Fax: 024.38686813; Email: ttcdty@vnn.vn.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Thông tin từ Bộ Công Thương, Bộ vừa ban hành Quyết định số 281 về khung giá phát điện năm 2019, khung giá này áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cây đào giống ươm hạt trong bầu trồng đã được 1 tuần.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường nên người trồng đào thôn Trực Bình sau mỗi dịp tết lại tập trung trồng mới, trồng bổ sung và chăm sóc đào.

Người dân xã Phong Dụ Thượng tham gia làm tuyến đường giao thông đặc thù.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân dân các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, năm 2019, huyện Văn Yên tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng các tuyến đường đặc thù đến các thôn, bản.

Mùa xuân trên rẻo cao Trạm Tấu. (Ảnh: Thanh Miền)

Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó có thể tin được trên tận đỉnh núi Mù Cao lại có kênh mương thủy lợi, ruộng khai hoang xong là có nước về liền...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục