Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2019 | 2:10:44 PM

YênBái - Ngoài vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ với 2 lần dọn mỗi ngày bằng nước giếng, ông Việt luôn đảm bảo tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn lợn như: tả, tụ huyết trùng, tai xanh và lở mồm long móng.

Ông Nguyễn Quốc Việt rắc vôi bột xung quanh chuồng lợn.
Ông Nguyễn Quốc Việt rắc vôi bột xung quanh chuồng lợn.

Tháng 3 năm 2018, hộ ông Nguyễn Quốc Việt ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái bắt đầu nuôi 10 con lợn. Lợn giống ông nhập về từ một cơ sở chăn nuôi có uy tín tại địa phương. Chuồng nhà hiện có 50 con lợn, trong đó có 1 lợn nái sau một năm ông phát triển chăn nuôi. 

Một năm qua cũng là khoảng thời gian ông chứng kiến tình hình dịch bệnh lở mồm long móng phát sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tại thời điểm này có bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. 

Từ khi chăn nuôi cho đến nay, ông Việt hết sức quan tâm thực hiện việc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn. Ông duy trì phun tiêu độc khử trùng 1 lần mỗi tuần trong điều kiện bình thường bằng thuốc khử trùng Benkocid. 

Với liều lượng 20 - 25 ml thuốc hòa 10 lít nước sạch được ông phun cho 20 m2 nền, tường, mái chuồng. Khi có dịch lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh và thành phố, ông thực hiện phun mỗi ngày 1 lần với liều lượng cao hơn là 30 ml thuốc hòa 10 lít nước. 

Ông Việt còn tiến hành phun khử trùng tiêu độc toàn bộ diện tích khu vực xung quanh chuồng nuôi với khoảng cách 10 mét. Tính toán mức tiền cho việc này, trong điều kiện bình thường ông chi 150.000 đồng/tháng, trong điều kiện có dịch là 500.000 đồng/tháng. 

Cùng phun thuốc là rắc vôi bột vòng quanh chuồng lợn được ông sử dụng 1 lần/tuần nếu trời nắng thì cần 6 kg vôi, giá 3.500 đồng/kg, một tháng hết 84.000 đồng; nếu trời mưa thì hết 170.000 đồng/tháng mua vôi vì rắc 2 lần/tuần. 

Ông cũng luôn vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ với 2 lần dọn mỗi ngày bằng nước giếng. Ngoài ra, ông Việt luôn đảm bảo tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn lợn như: tả, tụ huyết trùng, tai xanh và lở mồm long móng. 

Theo giá hiện thời, với các loại vắc xin cơ bản này, ông sẽ chi 23.100 đồng cho mỗi con lợn, không kể công tiêm. Dù thời gian nuôi một lứa lợn không dài nhưng ông Việt vẫn duy trì tiêm phòng đầy đủ để tăng sức đề kháng cho đàn lợn gia đình. 

Quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng, đàn lợn được cho ăn cám theo từng độ tuổi cũng như được ông theo dõi tình hình sức khỏe thường xuyên hàng ngày để kịp thời nắm bắt, phát hiện những dấu hiệu khác thường nếu có. 

Ông Việt chia sẻ: "Chủ động làm tốt việc phòng chống dịch bệnh, đàn lợn sẽ khỏe mạnh thì mình yên tâm chăn nuôi. Ngược lại, không quan tâm phòng dịch, nếu không may lợn mắc bệnh thì mình sẽ mất công chạy chữa rất mệt mỏi, tốn kém. Điều này tôi được cán bộ xã tuyên truyền thường xuyên cũng như thấy rõ trong thực tế chăn nuôi của các hộ khác và của chính gia đình”.    

Nguyễn Thơm

Các tin khác
Gian hàng dược liệu trưng bày giới thiệu tại hội chợ.

Tối 20-3, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Hà Nội), Bộ Nông nghiêp- Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã khai mạc Hội chợ toàn quốc về dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền Việt Nam năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, lượng nhập khẩu hoa quả đã tăng hơn 8 lần trong vòng 10 năm trở lại đây, lên 1,7 tỷ USD.

Anh Hoàng Văn Kiên ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái thường xuyên vệ sinh khu vực chăn nuôi.

Thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng  trên đàn lợn và hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, có thể xâm nhiễm vào địa phương bất cứ lúc nào nên người chăn nuôi thận trọng hơn khi tái đàn .

Mô hình chăn nuôi của gia đình chị Vàng Thị Cầu có hiệu quả cao.

Thời gian tới, xã Mồ Dề tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát huy thế mạnh từ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm 8,32%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục