Huyện Yên Bình: Phấn đấu ổn định an ninh lương thực trên địa bàn
- Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Do ảnh hưởng của thời tiết, vụ xuân năm nay, huyện Yên Bình (Yên Bái) có 40 ha ruộng bị hạn không khắc phục được phải chuyển sang trồng cây màu.
![]() |
Hiện nay nhiều diện tích lúa ở xã Cảm Nhân (Yên Bình) đang phát triển tốt nhờ cấy đúng khung thời vụ và áp dụng đúng KHKT.
|
Để bảo đảm chỉ tiêu sản lượng lúa, huyện đã tăng cường chỉ đạo các xã tận dụng 103 ha diện tích dưới cốt 58 hồ Thác Bà vào gieo cấy, đưa tổng diện tích lúa lên 2063 ha, tăng 63 ha so với kế hoạch giao; trong đó, cơ cấu lúa lai chiếm 59%; lúa thuần chiếm 41%, cao hơn vụ trước 28% do phải cấy giống dự phòng, bổ sung vào diện tích lúa, mạ bị chết trong đợt rét đậm vừa qua.
Hiện nay, lúa phát triển tốt, thời tiết có mưa, đang xuất hiện sâu bệnh hại rải rác trên các trà lúa. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan khối nông nghiệp, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ nông dân phòng trừ sâu bệnh, đầu tư chăm sóc lúa, phấn đấu đạt năng suất 47 tạ/ha trở lên.
Ngoài ra còn tập trung chăm sóc 300 ha ngô, 40 ha đậu tương, 442 ha lạc, 4.050 ha sắn và diện tích khoai, rau, đậu đỗ các loại, với mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi ha đất canh tác, nhằm bảo đảm ổn định an ninh lương thực trên địa bàn huyện.
Đỗ Thùy Dương
Các tin khác

Theo tin từ các doanh nghiệp (DN), hiện nay các công ty như Thép Đình Vũ, Gang thép Vạn Lợi và Thép Hưng Yên... đã ký hợp đồng xuất khẩu gần 60.000 tấn phôi thép.
YBĐT - Năm 2008, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) sẽ trồng 800 ha rừng phòng hộ tại 7 xã gồm: Bản Mù, Bản Công, Pá Hu, Xà Hồ, Túc Đán, Tà Xi Láng. 300 ha rừng kinh tế được quy hoạch trồng tại thôn Làng Tống, xã Túc Đán; thôn Tà Xùa xã Bản Công và thôn Nhì Dưới xã Làng Nhì, theo phương thức đa dạng các loài cây.
Xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 3218/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống đầu cơ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu

Hiện tại, thị trường Mỹ vẫn chiếm tỉ trọng xuất khẩu lớn của đồ gỗ Việt Nam với 41%, tiếp đó là thị trường Nhật Bản là 12,8%, thị trường Anh 8,2%. Theo kế hoạch đề ra, năm 2008 kim ngạch xuất khẩu của ngành chế biến gỗ Việt Nam sẽ đạt 3 tỷ USD, với kết quả hoạt động của bốn tháng đầu năm khá thuận lợi nếu không có diễn biến xấu thì mốc xuất khẩu 3 tỷ USD của cả năm sẽ đạt được! Và, năm 2008 ngành chế biến gỗ đạt chỉ tiêu đề ra sẽ là tiền đề đi đến mục tiêu 5 tỷ đến năm 2010.