Từ 1/1/2010: Cấm nhập các chất nhóm CFC gây hại tầng ozone

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2009 | 12:00:00 AM

Toàn bộ các chất nhóm CFC gây hại tầng ozone sẽ bị cấm nhập từ ngày 1/1/2010 theo cam kết mà VN đã cam kết khi tham gia Nghị định thư Montreal vào năm 2014, tin từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn & Biến đổi Khí hậu (Bộ Tài Nguyên&Môi trường) ngày 12/9 cho biết.

Các chất gây hại nói trên (gas sử dụng trong công nghệ sản xuất máy lạnh, tủ lạnh, mút, panel cách nhiệt...) từng bước được Việt Nam hạn chế nhập khẩu (đến năm 2009 Việt Nam chỉ còn nhập khẩu khoảng 10 tấn chất R-12 thuộc nhóm CFC), chuyển sang sử dụng các chất thay thế (nhóm HCFC) bớt độc hại hơn.

Hiện nay, Việt Nam tiêu thụ khoảng 3.000 tấn các chất HCFC (chủ yếu là R-22 trong sản xuất, sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh) với khoảng 2.000 đơn vị tham gia chuyển đổi.

Theo cam kết tại nghị định thư Montreal, Việt Nam và các nước đang phát triển cũng sẽ dần hạn chế và chính thức loại bỏ các chất nhóm HCFC, chuyển sang sử dụng các chất vô hại đối với tầng ozone vào năm 2030. Để thực hiện cam kết trên, Việt Nam cần khoảng 20 triệu USD trong vòng 15-20 năm tới.

(Theo TPO)

Các tin khác

Bộ NN&PTNT vừa có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc về việc cảnh giác đối với bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL) trên lúa bộc phát lần đầu tiên ở phía Bắc để phát hiện, phòng trừ kịp thời.

Được hỗ trợ lãi suất, DN đã hạ được chi phí vốn và hạ giá thành.

Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 4% trong gói kích cầu nền kinh tế đã chính thức vượt mốc 400 ngàn tỷ đồng và gần đạt đích dự kiến từ đầu năm.

Hiện có nhiều ý kiến quan ngại về việc lạm phát trở lại trong năm 2009 và thậm chí cả trong năm 2010. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu trong một thông báo công bố ngày 11-9 cho biết những dự báo và quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian tới nhằm kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

YBĐT - Việc sử dụng ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất (HTLS) vốn vay cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn năm 2009 đã tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn về vốn; giảm chi phí đầu vào, góp phần duy trì phát triển sản xuất kinh doanh; ổn định thu nhập và tạo việc làm cho người lao động địa phương... Nhưng quá trình triển khai thực hiện cũng đang b

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục