Bộ Tài chính đang tính toán về giá điện, xăng dầu

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/2/2011 | 1:58:44 PM

Khi được hỏi về quan điểm của Bộ Tài chính về thời điểm và mức tăng giá điện, một quan chức Bộ Tài chính cho hay, việc tăng giá điện từ ngày 1-3 tới là không thể tránh khỏi, vấn đề là Thủ tướng sẽ chọn phương án tăng giá nào.

Hiện cơ quan này về cơ bản cũng thống nhất với phương án giá của Bộ Công Thương, với mức tăng khoảng 18%”. “Tỷ giá hiện được điều chỉnh nên doanh nghiệp sẽ phải tính toán lại tác động” - Ông này nói.

“Nếu giá điện điều chỉnh lên 18% thì tác động tới CPI sẽ thế nào?”, vị quan chức này cho hay những mặt hàng chịu tác động nhiều gồm thép, xi măng, phân bón. Trước đó, theo phương án do Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đề xuất, giá điện năm 2011 sẽ có 3 mức tăng căn cứ vào giá than, tỷ suất lợi nhuận trước thuế, chi phí phát điện, tỷ giá. Trong 3 phương án đưa ra, Bộ Công Thương kiến nghị chọn phương án 2, giá điện bình quân năm 2011 là 1.271 đồng mỗi KWh.

Liên quan đến giá xăng dầu, với việc các doanh nghiệp xăng dầu đang phải chịu lỗ 2.000 đồng mỗi lít, thuế đã về 0%, quỹ bình ổn giá không còn nguồn để bù lỗ, việc điều chỉnh giá bán theo Bộ Tài chính sẽ phải tính tới.

Theo một lãnh đạo Bộ Tài chính, cuộc họp chiều 15-2 tại Bộ này đã bàn các vấn đề liên quan đến điều hành kinh tế vỹ mô. Về các phương án và mức điều chỉnh giá điện, thời điểm tăng giá đối với than, xăng dầu sẽ được Bộ này mổ xẻ tiếp trong cuộc họp hôm 16-2 để chuẩn bị ý kiến trình thường trực Chính phủ vào ngày 17-2.

(Theo TPO)

Các tin khác
Triển khai thử nghiệm thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài.

5 sân bay lớn gồm: Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất dự kiến đồng loạt thu phí không dừng từ ngày 5/5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng 6 tháng cuối năm. (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa có Tờ trình trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ trong 6 tháng cuối năm 2024.

Người dân xã Làng Nhì chăm sóc ngô vụ xuân hè.

Dựa trên điều kiện thực tế, những năm qua, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu đã tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức thiết trong phát triển sản xuất. góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục