Ngành công thương: Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/1/2012 | 4:17:46 PM

YBĐT - Năm 2012, Ngành Công thương Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết và xác định giải pháp riêng cho từng chỉ tiêu nhiệm vụ, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh

Công nhân Công ty cổ phần Kinh doanh Chế biến lâm, nông sản xuất khẩu chọn lọc ván thanh.
(Ảnh: Hồng Duyên)
Công nhân Công ty cổ phần Kinh doanh Chế biến lâm, nông sản xuất khẩu chọn lọc ván thanh. (Ảnh: Hồng Duyên)

Để đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 16% so với ước thực hiện năm 2011, kim ngạch xuất khẩu đạt 40 triệu USD, tăng 17,6% so với ước thực hiện năm 2011, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 14,7% so với ước thực hiện năm 2011... ngành công thương Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011 là năm có nhiều khó khăn cho hoạt động ngành công thương, do phần lớn các doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh; một số dự án không thu xếp được vốn phải đình, giãn, chậm tiến độ ảnh hưởng đến năng lực tăng thêm; giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào sản xuất tăng, thị trường tiêu thụ bị cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu; điện cung ứng cho sản xuất không ổn định, chất lượng thấp; cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông trên một số tuyến tiếp tục xuống cấp, làm tăng chi phí vận tải; nguồn nguyên liệu nông, lâm, sản cung cấp cho công nghiệp chế biến khan hiếm và không ổn định...

Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 của Yên Bái vẫn ước đạt 3.361 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.497,781 tỷ đồng, bằng 112,03% kế hoạch, tăng 20,36% so với cùng kỳ (khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 430,29 tỷ đồng, các khu vực kinh tế khác ước đạt 6.607,492 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,38%); kim ngạch xuất khẩu đạt 34,796 triệu USD, bằng 94,04% kế hoạch năm, tăng 22,19% so với cùng kỳ...

   Có được kết quả đó, cùng với sự chỉ đạo điều hành sát sao của UBND tỉnh và các địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành còn có sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ ngành công thương. Trong năm, các phòng ban, đơn vị của ngành đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, tập trung tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp, thương mại.

Cụ thể, đó là việc tham mưu cơ chế, chính sách và định hướng phát triển, kiểm tra đánh giá, xử lý các sai phạm, tham mưu hoàn thiện chính sách. Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách, đề án phát triển quản lý phát triển công nghiệp thương mại như: Quy chế khuyến hoạt động khuyến công; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng sắt, đồng, vàng, chì- kẽm và khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Đề án phát triển ngành khai thác chế biến đá vôi trắng; Đề án phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2011- 2015...

Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong đầu tư thủy điện vừa và nhỏ, khai thác và chế biến khoáng sản, thanh tra an toàn trong khai thác mỏ… Qua đó giúp các đơn vị thực hiện tốt các quy định của nhà nước, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.

Hàng tháng, các phòng chuyên môn của Sở đã phối hợp với các huyện, thị, thành phố nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tham mưu và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó chủ động tích cực giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư - kinh doanh, không để công việc tồn đọng ảnh hưởng đến doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tiết giảm điện, đảm bảo ưu tiên tối đa điện cho sản xuất. Trong quản lý, công tác quản lý thị trường được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó, năm 2011 lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.363 vụ, xử lý 1.238 vụ với tổng giá trị thực hiện 5.003,8417 triệu đồng.

Nhà máy thủy điện Hồ Bốn Mù Cang Chải chạy thử không tải. (Ảnh: Quang Thiều)

Công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp được thực hiện với 6 đề án khuyến công quốc gia; 44 đề án khuyến công địa phương; hoàn thành 12 hợp đồng tư vấn phát triển công nghiệp. Đã phối hợp chỉ đạo tổ chức 14 hội chợ trong tỉnh; tổ chức tham gia và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia 6 hội chợ ngoài tỉnh; tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ về xúc tiến thương mại và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp...

Dù sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ này thấp hơn so với mục tiêu đề ra (26,3%); các sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn đều không đạt kế hoạch; năng lực tăng thêm tăng chậm, chủ yếu tập trung ở các nhóm sản phẩm truyền thống, chưa có các sản phẩm mới, quy mô lớn; một số dự án khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện đã không đi vào sản xuất đúng tiến độ; mạng lưới thương mại vẫn còn nhiều hạn chế về điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ…; các sai phạm trong lưu thông vẫn còn diễn biến phức tạp, giá cả hàng hóa chưa được kiểm soát tốt.

Xuất khẩu có tăng trưởng khá nhưng vẫn đạt thấp so với tiềm năng; cơ cấu hàng hóa chưa có cải thiện rõ nét, chậm xuất hiện sản phẩm xuất khẩu mới, tỷ lệ xuất sản phẩm thô vẫn còn cao. Hoạt động khuyến công, tư vấn, xúc tiến thương mại chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chất lượng công tác tham mưu chưa cao và việc đề xuất các chính sách và giải pháp còn thụ động, lúng túng…

Năm 2012 dự báo kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn do thực hiện kiềm chế lạm phát; giá các loại vật tư, nhiên liệu thiết yếu vẫn ở mức cao, luôn biến động và sẽ bị cạnh tranh quyết liệt ngay thị trường nội địa…

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.900 tỷ đồng (tăng 16% ), kim ngạch xuất khẩu đạt 40 triệu USD ( tăng 17,6%), tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 7.000 tỷ đồng (tăng 14,7%)... ngành Công thương Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết và xác định giải pháp riêng cho từng chỉ tiêu nhiệm vụ; bám sát chức năng nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh; làm tốt việc chủ trì phối hợp đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách phát triển công nghiệp - thương mại; triển khai thực hiện tốt các dịch vụ khuyến công, xúc tiến thương mại, bồi dưỡng nhân lực, thu hút đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghiệp, đặc biệt là sẽ đẩy mạnh cải cách quy chế làm việc có sự phối hợp tốt nhất giữa các phòng ban, đơn vị để có những giải pháp cũng như những tham mưu kịp thời, chính xác cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động lĩnh vực ngành phụ trách.

Nguyễn Đình 

Các tin khác
Cán bộ kiểm lâm Trạm Km7, xã Âu Lâu (TP Yên Bái) đo khối lượng gỗ pơ mu buôn lậu bị tịch thu.
(Ảnh: Hà Linh)

YBĐT - Ngày 20/12/2011, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên đã có Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2011. Đây được xem là biện pháp mạnh của chính quyền địa phương trước nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, để đáp ứng được giá thành kế hoạch của sản xuất điện năm nay và phân bổ thêm 1 phần chi phí lỗ về kinh doanh điện của năm 2011, giá điện trong năm 2012 sẽ tăng nhưng ở mức kìm chế và được tính toán kỹ.

Bê tông hóa đường từ trung tâm huyện Trạm Tấu lên xã Bản Mù.

YBĐT - Hòa cùng không khí tươi vui trong ngày tết của người Mông, dọc theo con đường lên phố huyện và những xã gần kề trung tâm như: Trạm Tấu, Pá Hu, Hát Lừu, Bản Công, Bản Mù... là nhịp độ lao động khẩn trương như biến cả một vùng quê núi thành đại công trường.

Một lượng lớn hàng giả có giá trị tương đương hàng thật khoảng 200 triệu đồng đã bị tiêu hủy.

YBĐT - Ngày 17/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tiêu huỷ một lượng lớn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... bị tịch thu năm 2011, giá trị tương đương với hàng thật khoảng 200 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục