Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/1/2012 | 8:01:51 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 02/CT-TTg chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Thủ tướng yêu cầu: thăm dò, khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài của đất nước nhằm đạt hiệu quả KT-XH gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa; khai thác khoáng sản nhất thiết phải gắn với chế biến sâu, sử dụng phù hợp với tiềm năng, giá trị của từng loại khoáng sản. Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Các dự án khai thác, chế biến khoáng sản chỉ được xem xét cấp phép khi đã có dự án đầu tư và được Hội đồng thẩm định của các Bộ Công thương, Xây dựng và UBND địa phương thẩm định theo thẩm quyền, dự án phải áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đối với những khoáng sản chưa có công nghệ chế biến hiện đại, bảo đảm hiệu quả thì kiên quyết dừng lại chưa khai thác.

Việc xuất khẩu khoáng sản phải tuân thủ theo quy định của Chính phủ, không xuất khẩu khoáng sản thô. Quy hoạch khoáng sản của cả nước phải phù hợp với Chiến lược khoáng sản trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của các địa phương phải phù hợp với Quy hoạch khoáng sản chung của cả nước và Quy hoạch phát triển KT-XH địa phương.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Cả 3 nhà mạng lớn nhất đều khẳng định mạng di động luôn thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Trên thực tế, từ nay đến Rằm tháng giêng, nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc của người dân vẫn còn tăng đột biến.

YBĐT - Sáng mùng sáu tết, sau thủ tục khai xuân và gặp gỡ chúc mừng đầu năm, cán bộ công nhân trong các công đoạn sản xuất của Công ty đã ra quân bắt đầu thực hiện mục tiêu kế hoạch năm mới Nhâm Thìn.

Nhân dân thôn Làng Qua, xã Báo Đáp kiên hóa đường giao thông trong thôn.

YBĐT - Đã có tới 50% trong tổng chiều dài đường giao thông nông thôn trên địa bàn là bê tông xi măng, Báo Đáp đang là xã dẫn đầu phong trào cứng hoá đường giao thông nông thôn ở Trấn Yên.

Rừng trồng phòng hộ ở xã Púng Luông.
(Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Đây là mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mù Cang Chải (Yên Bái) đề ra nhằm phát triển kinh tế vùng cao theo hướng bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục