Năm 2012 đánh giá trữ lượng thật bể than 210 tỷ tấn

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/3/2012 | 1:58:58 PM

Theo đề án vừa được Chính phủ phê duyệt, trong năm 2012 việc đánh giá tài nguyên than phần đất liền của bể sông Hồng sẽ được tiến hành ở 6 tỉnh miền Bắc với diện tích trên 2.700 km2.

Bể than đồng bằng sông Hồng được dự báo có trữ lượng 210 tỷ tấn, gấp 20 lần lượng than ở Quảng Ninh.
Bể than đồng bằng sông Hồng được dự báo có trữ lượng 210 tỷ tấn, gấp 20 lần lượng than ở Quảng Ninh.

Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng" nhằm điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên than phần đất liền bể sông Hồng (ước tính 210 tỷ tấn) làm cơ sở để lựa chọn các diện tích thăm dò tiếp theo.

Tổng diện tích điều tra của đề án trải rộng trên 2.765 km2 thuộc địa bàn 6 tỉnh thành: Thái Bình (1.521 km2), Hải Dương (435 km2), Hưng Yên (398 km2), Nam Định (272 km2), Hải Phòng (106 km2) và Hà Nam (33 km2). Diện tích đánh giá tài nguyên than cấp 333 là 782 km2, trong đó diện tích thực hiện đến năm 2015 là 265 km2.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả của đề án. Đến 2015, Bộ này lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá và đề xuất công tác điều tra, đánh giá tiếp theo. Theo ước tính, trữ lượng than vùng sông Hồng vào khoảng 210 tỷ tấn, gấp 20 lần lượng than Quảng Ninh, trong đó có tới 90% nằm ở tỉnh Thái Bình.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Bộ GTVT vừa có Tờ trình số 1818/BGTVT-TC gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc bổ sung phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí ô tô đi vào trung tâm TP giờ cao điểm.

YBĐT - Ngày 22/3, Sở Tài chính Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2012 (ảnh).

Thủy điện Hồ Bốn là một trong 2 công trình thủy điện trong tỉnh hoàn thành phát điện trong tháng 1/2012. (Trong ảnh: Một góc thủy điện Hồ Bốn - Ảnh: Thanh Thủy)

YBĐT - Đến thời điểm hiện tại đã có tổng số 7 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động gồm: Mường Kim, Nậm Đông III, Nậm Đông IV, Nậm Tục 2, Hưng Khánh, Ngòi Hút I và Hồ Bốn với tổng công suất lắp máy 65,8MW.

Vàng và ngoại tệ được ngân hàng huy động nhưng lại không được bảo hiểm tiền gửi.

Thảo luận về những vấn đề có ý kiến khác nhau của dự luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), chiều 21.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nhất trí với đề xuất của Chính phủ là chỉ bảo hiểm tiền gửi VND, không bảo hiểm ngoại tệ và kim loại quý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục