Kiến nghị giảm 50% thuế VAT cho căn hộ dưới 70 m2

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/12/2012 | 8:24:02 AM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị giảm 50% thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) cho hoạt động đầu tư, kinh doanh đối với những căn hộ có diện tích sử dụng dưới 70 m2 sàn, có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Để góp phần nỗ lực “phá băng” thị trường bất động sản và đẩy mạnh tiêu thụ nhóm hàng vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị giảm 50% thuế VAT cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội.

Cũng trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiến nghị áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất (10%) đối với thu nhập hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị gia hạn nộp thuế VAT đối với hoạt động đầu tư kinh doanh nhà ở và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bán nhà ở trong 12 tháng.

Do phải trình Quốc hội xem xét, mà kỳ họp gần nhất tới đây là vào tháng 5.2013 nên không thể áp dụng các kiến nghị trên ngay từ 1.1.2013. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho áp dụng trong 12 tháng.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, từ năm 2009 đến nay đã có 54 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư là 9.640 tỉ đồng. Quy mô xây dựng khoảng hơn 1,8 triệu m2 sàn tương đương với 40.350 căn hộ. Đến nay đã có 23 dự án đã hoàn thành. Quy mô xây dựng khoảng 553,5 nghìn m2, tương đương hơn 10.970 căn hộ. Qua đó, đáp ứng nhu cầu được cho khoảng hơn 43.890 người có thu nhập thấp.

Về nhà ở cho công nhân, hiện đã có 94 dự án được triển khai với tổng mức đầu tư trên 7.550 tỉ đồng. Quy mô xây dựng khoảng hơn 2 triệu m2 mặt sàn đủ đáp ứng cho 177,6 nghìn công nhân. Tính đến nay đã hoàn thành được 62 dự án với tổng số tiền đầu tư lên đến 2.800 tỉ đồng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, theo kết quả báo cáo đánh giá từ các địa phương, giai đoạn 2012 đến 2020, nhu cầu nhà ở xã hội trong cả nước còn khá lớn, khoảng hơn 31 triệu m2, tương đương khoảng hơn 902 nghìn căn.

(Theo TNO)

Các tin khác

Đây là nội dung chính của Thông tư số 30/2012/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực thực thi từ ngày 20-1-2013 quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, nhiều tỉnh, thành phố lớn đã triển khai chương trình bình ổn giá dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Báo cáo của 29/63 sở tài chính cho thấy, nhiều địa phương đã dự trữ hàng hóa phục vụ công tác bình ổn giá.

Cành, lá quế được dùng để chế biến tinh dầu. (Ảnh: Hồng Duyên)

YBĐT - Cây quế đã gắn bó mật thiết và là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xoá đói giảm nghèo và làm giàu cho hàng vạn hộ nông dân Yên Bái. Không chỉ nhiều về diện tích mà chất lượng quế của Yên Bái còn được thị trường rất ưa chuộng.

Nhật Bản sẽ dành cho Việt Nam khoản viện trợ 2,6 tỷ USD trong năm tài chính tới, tương đương mức tài trợ của năm 2012. Nước này cũng nhấn mạnh vấn đề cấp bách nhất hiện nay của Việt Nam là phải giải quyết được vấn đề nợ xấu và tái cấu trúc lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục