Thượng Bằng La chuyển mình

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/8/2013 | 2:59:45 PM

YBĐT - Cách đây 57 năm, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến", chỉ trong thời gian ngắn, 12km đường xuyên qua đèo Lũng Lô hiểm trở đã được mở nối liền huyết mạch giao thông chiến lược để vận chuyển hàng ngàn tấn đạn dược, lương thực thuốc men và nhân lực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũng là nơi đã ghi dấu bao chiến công và sự hy sinh quả cảm của quân và dân các dân tộc xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Nhân dân Thượng Bằng La tham gia phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn.
Nhân dân Thượng Bằng La tham gia phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, quân và dân trong xã đã đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng quê hương. Với lợi thế đồng đất rộng, màu mỡ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, nhân dân Thượng Bằng La tập trung thâm canh các giống lúa, ngô cho giá trị kinh tế cao.

Đến nay, gieo cấy hết diện tích 230ha đất lúa, năng suất đã đạt đến 60 tạ/ha. Bên cạnh đó, xã quy hoạch 130ha trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa, chủ yếu là trồng cam, nhãn, vải, trong đó trồng cải tạo và trồng mới được 5/27,8ha cam V2 và cam Đường canh. Ngoài ra, xã chỉ đạo trồng các loại cây màu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Qua đó đưa giá trị thu nhập bình quân 1ha đất canh tác đạt trên 80 triệu đồng/năm. Cùng với sự phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hoạt động hợp tác xã ở Thượng Bằng La cũng rất hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sản xuất phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, điển hình như Hợp tác xã Khai thác chế biến đá vôi thôn Thắm; Hợp tác xã Văn Thịnh 2 mà nổi bật là sự hoạt động hiệu quả tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản với diện tích chăn nuôi toàn xã trên 50ha, chủ yếu nuôi cá trắm, cá mè, vịt... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.  Nếu như năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 30% thì đến nay giảm chỉ còn 14,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/năm.

Có thể nói, Thượng Bằng La hôm nay đã chuyển mình trên tất cả mọi lĩnh vực, khoác lên mình màu áo mới. Các công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, đường thôn ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, những con đường ra đồng mới được đổ bê tông vẫn còn thơm mùi xi măng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi trực tiếp phục vụ sản xuất theo quy hoạch.

Đồng chí Hoàng Đình Mưu - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Thượng Bằng La là một trong những xã điểm của tỉnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay đã hoàn thành được 9/19 tiêu chí, nổi bật nhất là làm đường giao thông nông thôn: năm 2012 làm được trên 20km (3km bê tông hóa, còn lại dải cấp phối), năm 2013 đã bê tông hóa 1km, rải cấp phối 8km..., đường vào tất cả 20 thôn đều thuận lợi. Hiện nay xã đã ưu tiên cho việc xây dựng nhà văn hóa, 17/20 nhà văn hóa thôn, mức đầu tư gần 300 triệu đồng mỗi nhà, còn 3 thôn tách mới sẽ được xây dựng tới đây. Đặc biệt, xã đã phối hợp với Công ty Năng lượng sạch á Châu đẩy nhanh tiến độ Dự án Cấp nước sinh hoạt, dự kiến thực hiện tại 10/20 thôn, với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng. Công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh nông thôn mới trên quê hương Thượng Bằng La".

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng bộ xã còn thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hằng năm, 100% chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể đều đạt danh hiệu tiên tiến. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Toàn xã có 16/20 thôn đạt thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa trên 83%, các hủ tục, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Sự kiên cường, anh dũng trong đấu tranh, cần cù, chịu khó trong sản xuất là những nhân tố góp phần ghi nên những trang vàng lịch sử cho vùng quê thuần nông này. Tin rằng với hướng đi đúng đắn cộng với sự năng động, sáng tạo, nhân dân Thượng Bằng La sẽ tiếp tục tô đậm thêm những thành tựu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trần Minh

Các tin khác
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ tặng quà cho công nhân Nhà máy Gạch Quang Thịnh.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn làm mục tiêu phát triển, trong đó nổi bật là các hoạt động: đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS); tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 13/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp, đạt 100% kế hoạch kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2024.

HĐND xã Liên Mạc, huyện Mê Linh thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương nhập xã Vạn Yên và xã Liên Mạc hồi đầu tháng 4.

Trong hai năm tới, Hà Nội sẽ thực hiện việc sáp nhập 100 đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái, Nhà máy Z 183 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và lãnh đạo huyện Trấn Yên trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa, thôn 6, xã Hòa Cuông (Trấn Yên).

Ngày 15/5, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ (HTGĐLS) tỉnh Yên Bái phối hợp với hai huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình cùng đơn vị tài trợ là Nhà máy Z183 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với số tiền 80 triệu đồng mỗi nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục