Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/11/2013 | 2:57:29 PM

YBĐT - Xác định chất lượng đào tạo nghề có hiệu quả hay không phần lớn phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên, trong những năm qua, Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ luôn chú trọng việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và then chốt nhằm từng bước đáp ứng với trình độ và chất lượng tay nghề trong tình hình mới.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội tặng giấy khen cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2012 - 2013.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội tặng giấy khen cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2012 - 2013.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn trên, từ những ngày mới thành lập, nhà trường chỉ có 3 cán bộ, giáo viên, đến nay sau gần 10 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có một đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vững vàng với 23 người. Đồng chí Triệu Sỹ Trường - Trưởng phòng Đào tạo của nhà trường cho biết: “Để từng bước nâng cao chất lượng dạy nghề cho đội ngũ giáo viên, bên cạnh việc bổ sung, hoàn thiện số lượng, chất lượng cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo chuẩn theo Thông tư số 30/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà trường còn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề ngoại ngữ, tin học cho giáo viên. Theo đó, nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các giáo viên học lên trình độ thạc sỹ, đại học, nghiệp vụ sư phạm, học nâng cao kỹ năng nghề cũng như thi lấy chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Ngoài ra, Trường còn cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn về quản lý, nghiệp vụ đoàn thể và công tác học sinh, sinh viên theo chương trình tập huấn của Tổng cục Dạy nghề; tổ chức cho giáo viên đi giao lưu học tập kinh nghiệm, trao đổi phương pháp giảng dạy ở các trường trong và ngoài tỉnh”.

Với phương châm đổi mới cách thức, phương pháp giảng dạy, kích thích tư duy của người học, Trường thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy giúp cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Thầy giáo Đinh Quang Tùng, giáo viên dạy chăn nuôi thú y cho biết: “Ngoài những kiến thức được học trên ghế giảng đường, chúng tôi thường xuyên được nhà trường cho đi tham quan các cơ sở đào tạo có uy tín, các trạm, trại, doanh nghiệp, qua đó, chúng tôi có thêm cơ hội học hỏi, tiếp xúc với công nghệ mới, quy mô và thực tế sản xuất bổ sung kiến thức vào công tác giảng dạy nên được học sinh yêu thích”.

Ngoài việc thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, các giáo viên của nhà trường còn chủ động tham gia thực hiện các đề tài khoa học, chế tạo thiết bị dạy nghề và phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Nhiều thầy cô giáo đã có đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng cao, đem lại hiệu quả thiết thực trong giảng dạy cũng như trong thực tế sản xuất; tiêu biểu như: đề tài khoa học cấp tỉnh "áp dụng tiến bộ khoa học nuôi ong mật tại thị xã Nghĩa Lộ" của thầy giáo Đinh Quang Tùng, đề tài khoa học cấp trường "Sản xuất nồi hấp nguyên liệu nấm từ những vật liệu rẻ tiền" của thầy giáo Nguyễn Mạnh Chiến, sáng kiến kinh nghiệm "áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nghề chăn nuôi thú y" của thầy giáo Vũ Công Biên,  mô hình cắt bổ "Cấu tạo của cơ cấu phanh trước xe máy" của thầy giáo Đào Trung Kiên...

Nhờ chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên nên trình độ giáo viên của nhà trường từng bước được khẳng định, nhất là tại Hội  giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh năm 2012, nhà trường đạt 2 giải (1 giải nhì, 1 giải khuyến khích). Chất lượng đào tạo nghề cho học sinh từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước, học sinh sau khi tốt nghiệp sớm thích nghi với môi trường làm việc, đáp ứng tốt các yêu cầu của thực tiễn sản xuất.

Để xứng đáng là địa chỉ tin cậy, đào tạo nghề có uy tín, chất lượng của khu vực phía Tây của tỉnh, trong thời gian tới, Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ tiếp tục xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giáo viên đảm bảo về quy mô và chất lượng. Đồng thời cử giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề, chuẩn hóa đầu vào đối với giáo viên tuyển dụng mới; có chế độ đãi ngộ thích đáng đối với giáo viên có đề tài nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị dạy và những giáo viên đạt thành tích cao tại các kỳ hội giảng, nâng cao tỷ lệ giáo viên là người dân tộc thiểu số; tăng cường tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm cho giáo viên tại các cơ sở đào tạo đặc biệt là cơ sở có uy tín, thương hiệu, các trạm, trại và các cơ sở sản xuất, kinh doanh… phấn đấu đến năm 2015 tất cả các giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề và đến 2020 có 20% giáo viên có trình độ thạc sỹ.

V.T

Các tin khác
Giữa tuần này, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh

Đợt không khí lạnh vừa tăng cường xuống miền Bắc sẽ chỉ gây lạnh vào ban đêm. Tuy nhiên, đến giữa tuần này, đợt không khí lạnh tăng cường tiếp theo sẽ làm giảm nhiệt độ nhiều hơn.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 31-12-2013.

Bữa ăn của học sinh bán trú ở xã Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu).

YBĐT - Tuy chưa có vụ ngộ độc thức ăn nào xảy ra với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh nhưng không ít trường hợp đi học về bị đau bụng, nôn, lả người… Vì vậy, nhiều người vẫn chưa thực sự yên tâm với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong bữa ăn bán trú của con em mình.

Từ đầu năm đến nay, phường Đồng Tâm đã tổ chức nhiều đợt ra quân gỡ bỏ biển báo, băng rôn trái quy định.

YBĐT - Là địa bàn trung tâm thành phố, phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) có nhiều điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người và phương tiện giao thông. Vì vậy, việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, quảng cáo thường xuyên diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông (TT ATGT).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục