Ngôi nhà truyền thống của người Mông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/1/2014 | 8:01:24 AM

YBĐT - Người Mông ở tỉnh Yên Bái có gần 82.000 người, cư trú chủ yếu ở vùng cao, miền núi nên nhà ở của đồng bào luôn được thiết kế thấp với cấu trúc phù hợp với môi trường sống nơi có địa hình phức tạp, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của vùng cao. Tuy nhiên, cũng từ tập quán đó đã tạo nên nét độc đáo riêng về ngôi nhà của người Mông.

Hầu hết các ngôi nhà dường như thống nhất theo một khuôn mẫu về mặt kiến trúc. Đó là nhà trệt, mái thấp. Dù ngôi nhà đó to hay nhỏ nhưng đều phải có đủ 3 gian và tối thiểu phải có đủ 2 cửa, trong đó có một cửa chính và một cửa phụ.

Cửa chính được bố trí ở gian giữa nhà, cửa phụ được để ở phía đầu nhà, tùy thuộc vào đầu nhà nào đi ra đường thuận lợi thì sẽ để cửa phụ ở đầu nhà đó. Còn với ba gian nhà thì được sắp xếp theo thứ tự gian đầu, gian giữa và gian cuối. Gian đầu có thể là ở bên trái hay bên phải, tùy thuộc vào từng dòng họ nhưng bao giờ gian nhà đầu cũng được dùng để đặt bếp nấu nướng và buồng ngủ của vợ chồng gia chủ.

Gian cuối dùng để đặt bếp sưởi và giường khách, gian giữa là gian có diện tích rộng hơn hai gian bên và là gian để bàn thờ tổ tiên, đồng thời cũng là nơi để tiếp khách, ăn uống của gia đình. Ngoài ra, nhà của người Mông còn có sàn gác để cất giữ đồ đạc, lương thực, thực phẩm, ngô, lúa, đậu tương khi đã thu hoạch về, khói bếp bên dưới hun lên sẽ giúp hạn chế sâu mọt, ẩm mốc. Không những thế mà sàn gác còn có thể làm nơi ngủ mỗi khi có khách đông đến nhà chơi. Để tránh gió vào mùa khô hanh, tránh bão vào mùa mưa, ngôi nhà thiết kế làm thấp nên đã giữ ấm cho mùa đông đỡ lạnh giá và làm mát khi mùa hạ đến.

Khi làm nhà, người Mông rất chú trọng đến yếu tố "cung - mệnh" nên cần phải xem tuổi gia chủ để tính ngày, tháng, năm rồi mới làm. Người Mông bao giờ cũng làm nhà quay lưng về hướng bắc và để cửa quay hướng nam (quay về xuôi), hướng có gió thoáng mát.

Ngoài ra, người Mông còn chú ý đến phong thủy, mỗi khi làm nhà đồng bào đều phải chọn nơi đất tốt bằng cách đào 3 hố sâu khoảng 40 - 50 cm tại điểm sẽ đặt 3 gian nhà và mỗi hố đặt 3 hạt gạo được bốc mới, không bị nát, không bị gẫy để vào đó rồi ốp một chiếc bát lành, không vỡ, không sứt lên trên vào lúc 19 giờ tối. Nếu sáng hôm sau đến lật bát lên mà những hạt gạo để trong hố đều nguyên vẹn thì coi như thổ đất đó tốt, chủ nhà bắt đầu tiến hành san nền, kê móng và dựng nhà.

Phần lớn khung nhà ở của người Mông được làm bằng những cây tre già và cây gỗ tốt có độ cứng, chịu được sâu mọt, không bị mục nhanh. Đối với bốn cây cột cái ở giữa và cây đòn nóc, người Mông coi đó là những cây chủ đạo thể hiện sự ngay thẳng, cững cáp, vững vàng của chủ nhà nên cây cột phải là cây gỗ rừng không bị sâu, không bị cụt ngọn… Đòn nóc và bốn cây cột này còn có vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh, cùng đó là cửa chính ra vào cũng phải chọn gỗ tốt để làm.

Người Mông thường để cửa mở vào phía trong, then cửa cũng được làm bằng những cây gỗ tốt, thẳng, vì người Mông quan niệm rằng then cửa là chốt chặn nên dùng gỗ tốt sẽ xua đuổi được mọi tà ma khi xông vào nhà. Mái nhà được lợp bằng ván gỗ hay cỏ gianh và nay đã được thay bằng tấm lợp phibrô xi-măng. Vách tường bằng ván lịa gỗ hoặc tre vầu.

Làm nhà, dựng cửa được người Mông coi như một việc hệ trọng trong đời sống và ngày lên nhà mới là ngày đại sự của gia chủ nên hôm đó gia chủ tổ chức mời tất cả anh em, họ hàng, bạn bè, người thân đã giúp việc làm nhà đến ăn uống vui vẻ, chúc mừng nhau với mọi sự tốt lành.

Mỗi bản thường có 30 - 40 nóc nhà trở lên và có ít nhất từ hai dòng họ trở lên sống quây quần bên nhau trên lưng chừng núi. Xung quanh mỗi nhà đều có trồng các loài cây ăn quả như đào, mận, táo, lê… cho nên khi mùa xuân tới, các loài hoa nở rộ tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ ở nơi cao nguyên núi rừng Tây Bắc.

Sùng Đức Hồng

Các tin khác

YBĐT - Vào thời khắc chuyển giao năm cũ và đón chào năm mới Xuân Giáp Ngọ năm 2014, hẳn là trong lòng mỗi chúng ta trào dâng niềm tin hân hoan chào đón một mùa xuân mới, với biết bao niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống.

YBĐT - Đón năm mới 2014 trong niềm hân hoan với những thành quả và nỗ lực cùng quyết tâm của một năm vượt khó thành công. Người dân Yên Bái tưng bừng trong niềm vui đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014. Phóng viên Báo YBĐT đã có mặt tại nhiều điểm đón xuân trên địa bàn thành phố Yên Bái để ghi lại những khoảnh khắc người dân Yên Bái chờ đợi thời khắc giao thừa thiếng liêng với những mong uốn, ước nguyện cho một năm may mắn, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

YBĐT - Ngày 30/1/2014, đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đến thăm và động viên cán bộ, y bác sĩ và một số bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa huyện Văn Chấn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở y tế và huyện Văn Chấn.

Vui trong ngày hội.

YBĐT - Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, đông con nhiều cháu đã từng là niềm tự hào, hãnh diện của không ít gia đình, dòng họ. Và đông con cũng có nghĩa đi kèm phải có nhiều con trai. Người con trai vừa có "nghĩa vụ" nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên, vừa là nguồn lao động chính trong gia đình và là chỗ dựa tuổi già của cha mẹ...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục