Phong Dụ Thượng giữ vững địa bàn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/4/2018 | 1:50:40 PM

YBĐT - Các mô hình hiệu quả ở xã như: "Dòng họ Lò tự quản”, "Dân tộc Mông tự quản”...

Ban Công an xã Phong Dụ Thượng luôn bám sát cơ sở.
Ban Công an xã Phong Dụ Thượng luôn bám sát cơ sở.


Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên có trên 1.180 hộ với trên 5.870 nhân khẩu, sinh sống ở 11 thôn, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Mông... Trình độ, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, Phong Dụ Thượng còn giáp ranh với nhiều xã khác trong và ngoài huyện, người dân thường xuyên đi lại giao lưu, làm ăn buôn bán qua địa bàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT). Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác trước mọi diễn biến, không lơ là để bị kẻ xấu lôi kéo vi phạm pháp luật luôn được Đảng ủy, chính quyền và ngành chức năng địa phương đặc biệt quan tâm. 

Là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT, hàng năm, Ban Công an xã luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai công tác giữ gìn ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội giữ bình yên cho nhân dân. Trong đó, quan tâm duy trì hoạt động hiệu quả của 11 tổ an ninh dân nhân với 45 thành viên; 22 tổ tự quản với 950 thành viên; củng cố và tổ chức tập huấn về công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, hòa giải... cho 11 tổ hòa giải tại cơ sở với trên 60 thành viên; quan tâm đẩy mạnh thực hiện khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn "An toàn về ANTT”.
 
Ban Công an xã đã tập trung tuyên truyền, triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT kịp thời, đầy đủ tới 100% các thôn, bản; trong đó, đẩy mạnh công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phối hợp xây dựng các mô hình nhân dân tự quản về ANTT...
 
Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Trưởng ban Công an xã Phong Dụ Thượng khẳng định: "Cũng nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cũng như thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nên năm qua, Ban Công an xã đã tổ chức 22 buổi triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật tại 11/11 thôn và thu hút trên 2.370 lượt người dân tham gia học tập, qua đó có 860/1.180 hộ ký cam kết bảo đảm ANTT và không vi phạm pháp luật...”.

Từ những nỗ lực đó, nhận thức, ý thức về hiểu biết pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân trong đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội nâng lên đáng kể. Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện xử lý hàng chục vụ việc, giữ ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã.
 
Ngoài ra, địa phương còn làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Riêng năm 2017, xã đã vận động nhân dân tự giao nộp 20 khẩu súng tự chế. Ban Công an xã cũng tổ chức 14 ca tuần tra, kiểm soát về an toàn giao thông và nhắc nhở hàng chục trường hợp cùng với xử lý hành chính 9 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông. 

Để tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn xã, thời gian tới, cùng với phát huy những kết quả đã đạt được, xã sẽ tích cực nhân rộng các mô hình hiệu quả như: "Dòng họ Lò tự quản”, "Dân tộc Mông tự quản”...

A Mua

Các tin khác

YBĐT - Hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang quản lý 43.720 công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) ở các đơn vị có tổ chức công đoàn. 

Các trường tham dự được nhận giấy chứng nhận

YBĐT - Ngày 27/4, Sở Giáo dục- Đào tạo (GD - ĐT) tổng kết Hội thi "Trường mầm non xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện" tỉnh Yên Bái năm học 2017 – 2018. Hội thi được tổ chức ở 3 cấp: cấp cụm trường, cấp huyện và cấp tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Đây là số liệu thống kê mà ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin với báo chí vào ngày 27/4.

YBĐT - Dự án Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em (EVAC) do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Mỹ tài trợ được triển khai tại 6 quốc gia thuộc khu vực tiểu vùng sông Mê Kông trong đó có Việt Nam, nhằm bảo vệ trẻ em và thanh, thiếu niên từ 12-24 tuổi khỏi mọi hình thức xâm hại, bạo lực, bóc lột, xao nhãng và mua bán người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục