Những người lính trên trận tuyến mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/5/2018 | 8:16:18 AM

YBĐT - Thành phố Yên Bái có 2.265 cựu chiến binh (CCB). Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương họ lại tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm vượt khó phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. 

Cựu chiến binh Đậu Xuân Thi (bên trái) ở thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến giới thiệu về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa hồng.
Cựu chiến binh Đậu Xuân Thi (bên trái) ở thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến giới thiệu về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa hồng.

Nhiều CCB tiếp tục tham gia công tác Đảng, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng thành phố ngày càng phát triển. 

Ở tuổi 62, nhưng CCB Trịnh Văn Yên, thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát trong điều hành cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Qua câu chuyện của ông, chúng tôi được biết, ông sinh ra và lớn lên tại thôn Nước Mát. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ khi chiến trường miền Nam đang trong giai đoạn khốc liệt nhất.
 
Sau khi giải phóng miền Nam, ông vào trường đào tạo lái xe Quân khu Việt Bắc. Khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, ông lại cùng đồng đội lái xe vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược lên mặt trận Hà Giang. Năm 1988, ông chuyển ngành về công tác tại Công ty Xăng dầu Yên Bái, rồi về làm cán bộ văn phòng UBND xã Âu Lâu. Khi nghỉ hưu, đời sống gia đình gặp không ít khó khăn. Song, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không cam chịu đói nghèo, ông quyết tâm bắt tay vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
 
Vốn sẵn nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu cộng thêm địa điểm kinh doanh thuận lợi, năm 2002 ông Yên đã vay ngân hàng trên 600 triệu đồng mở cửa hàng xăng dầu. Đến nay, cửa hàng kinh doanh xăng dầu của ông luôn duy trì và phát triển tốt, doanh số bán ra năm sau cao hơn năm trước. Không chỉ kinh doanh xăng dầu, ông Yên còn tích cực chăn nuôi, trồng lan cảnh, trồng cây lấy gỗ.

Còn đối với CCB Đậu Xuân Thi, thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái lại đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình vườn, ao, chuồng. Cách đây vài năm, ông cùng một số hộ trong xã đi đầu trong việc phát triển mô hình trồng chanh tứ thời, trồng bưởi, nuôi thả cá... cho thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Giờ đây, khi thị trường chanh đã bão hòa, ông lại đầu tư chăm sóc cho 50 gốc bưởi Diễn và có cây trên 20 năm tuổi; trồng gần 500 gốc hoa hồng Vân Khôi và hồng cổ của Pháp; duy trì trên 7 sào ao nuôi cá.

Thực tế cho thấy, trưởng thành trong quân ngũ, được tôi luyện trong chiến đấu và trở về sau những gian khổ, hy sinh, những người lính ngày nào nay sống trong thời bình vẫn từng ngày phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, chịu khó, sáng tạo, không khuất phục trước mọi khó khăn.
 
Nhiều mô hình kinh tế mới, các doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ đã và đang tạo việc làm cho đồng đội, cho con em CCB và đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Nhiều CCB lại tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền đảm bảo an ninh trật tự, công tác hòa giải tại khu dân cư, trong đó, có CCB Đỗ Cao Thắng ở khu dân cư Trung Tâm, phường Đồng Tâm.
 
Cũng như nhiều CCB của phường Đồng Tâm, ông Thắng từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên rồi chuyên chở bộ đội tiến công vào thành phố Sài Gòn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Khi trở về với đời thường, ông lại tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính trên trận tuyến mới với việc tham gia công tác Đảng, tham gia Ban Công tác mặt trận tại khu dân cư và là Chi hội trưởng Chi hội CCB của khu phố.
 
 Ông đã cùng cán bộ, đảng viên và bà con trong khu xây dựng khu dân cư Trung Tâm nhiều năm liên tục đạt khu dân cư văn hóa và không có hộ nghèo. Trong đó, Chi hội CCB do ông phụ trách 7 năm liên tục được các cấp và Hội CCB khen thưởng.

Đánh giá về hoạt động CCB của thành phố, ông Vũ Như Bàng - Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố khẳng định: với tổng số 2.265 CCB từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó, có trên 400 CCB trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi xuất ngũ, trở về địa phương, họ lại tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ quyết tâm vượt khó phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Nhiều CCB tiếp tục tham gia công tác Đảng, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền địa phương, đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Minh Chín - Tiến Bình (Trung tâm TT và VH Yên Bái)

Các tin khác
Các bé Trường Mầm non Hạnh Sơn vui chơi trong khuôn viên nhà trường.

YBĐT - Môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện là điều kiện quan trọng tác động tới chất lượng nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các đơn vị trường mầm non.

Giờ ôn luyện của cô và trò Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái.

YBĐT - Một trong những điểm mới của kỳ thi vào lớp 10 năm nay là hình thức thi mới, thi trắc nghiệm. 

YBĐT - Từ ngày 01/4/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện tiếp nhận các thủ tục giao dịch điện tử giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn của các đơn vị sử dụng lao động trên hệ thống giao dịch điện tử.


YBĐT - Tiếp nối thành công của Cuộc vận động "Cùng em tôi đến trường”, đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai Phong trào "Nâng cánh ước mơ” trong các cấp bộ Đoàn - Đội tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục