Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải không để oan sai, bỏ lọt tội phạm

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/8/2018 | 1:52:02 PM

YBĐT - Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao công tác thực hành quyền công tố trong kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Lãnh đạo VKSND huyện Mù Cang Chải trao đổi nghiệp vụ giải quyết các vụ án hình sự.
Lãnh đạo VKSND huyện Mù Cang Chải trao đổi nghiệp vụ giải quyết các vụ án hình sự.


Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc cho cán bộ, đảng viên trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm, VKSND huyện đã chủ động kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố vụ án, chủ động đề ra yêu cầu điều tra, bảo đảm việc thu thập chứng cứ đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết án, bảo đảm đầy đủ các chứng cứ buộc tội, gỡ tội.
 
Công tác phê chuẩn các quyết định áp dụng, thay đổi các biện pháp ngăn chặn, phê chuẩn các lệnh, quyết định của cơ quan điều tra được bảo đảm; việc bắt, tạm giữ có căn cứ, đúng pháp luật. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2017 vừa qua, Viện đã kiểm sát 27 tin báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã xác minh giải quyết 24 tin báo tố giác, đạt 89%.
 
Thực hành quyền công tố về kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện thụ lý, kiểm sát điều tra 47 vụ/ 64 bị can, khởi tố 35 vụ/ 47 bị can. Trong 7 tháng của năm 2018, kiểm sát 13 tin báo tố giác tội phạm (cũ 3 tin, mới 10 tin), giảm 3 tin so với cùng kỳ năm 2017.
 
Cơ quan điều tra đã giải quyết 10 tin báo tố giác tội phạm; trong đó, khởi tố 5 vụ án hình sự, không khởi tố 3 vụ, tạm đình chỉ 2 vụ, hiện đang tiếp tục giải quyết 3 tin báo trong thời gian luật định. Thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, tổng thụ lý 23 vụ/ 28 bị can (cũ 3 vụ 3 bị can; khởi tố mới 19 vụ/ 24 bị can), trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ/ 1 bị can, giảm 8 vụ/ 15 bị can so với cùng kỳ năm 2017.
 
Cơ quan điều tra đã giải quyết 12 vụ/ 16 bị can, trong đó kết thúc điều tra truy tố 8 vụ/ 10 bị can, chuyển cơ quan cấp trên giải quyết theo thẩm quyền 4 vụ/ 6 bị can, đang giải quyết 11 vụ/ 12 bị can, không có vụ nào quá hạn điều tra.
 
Ông Hoàng Xuân Bắc – Viện trưởng VKSND huyện cho biết, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho kiểm sát viên phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của từng đồng chí. Do vậy, những năm gần đây, đơn vị luôn hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ. 

"Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm" - ông Bắc nói.

Cùng với công tác kiểm sát các vụ án hình sự, công tác kiểm sát việc tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự và kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính… luôn được tăng cường. 

Các vụ việc thi hành án phức tạp được VKSND huyện Mù Cang Chải kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng bức xúc, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh trật tự, góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thái Hưng

Các tin khác

YBĐT - Từ cuối tháng 8/2017, Yên Bái đưa vào sử dụng 20 trạm đo mưa tự động chuyên dùng VRAIN được lắp đặt tại 9 huyện, thị, thành phố; trong đó, 10 thiết bị đặt ở 10 trạm do Prudential tài trợ, 10 thiết bị đặt ở 10 trạm do ngành khí tượng thủy văn trang bị.

Ảnh minh họa.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 19 đến 28-7 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, ngày 31-7, các thí sinh cần kiểm tra lại kết quả điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu qua tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.

Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Văn Chấn giúp nhân dân khắc phục mưa lũ ở xã Sơn Lương.

YBĐT - Mưa lũ lớn do hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề nhiều trường học trên địa bàn huyện cũng chịu thiệt hại nặng nề. 4 phòng học của điểm trường Vàng Ngần (Trường TH&THCS Suối Quyền) hư hỏng nặng, trong đó sập hoàn toàn 2 phòng học, 2 phòng hư hỏng nặng.

Thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương tan hoang sau trận lũ sáng ngày 20/7.

YBĐT - Cùng với những thiệt hại to lớn về người và tài sản, cơn bão số 3 đã khiến trên 100 hộ của huyện Văn Chấn bị sập trôi hoàn toàn nhà ở. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục