Nông dân Y Can chung tay vì quê hương đổi mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/8/2018 | 11:08:29 AM

YBĐT - 95% số hộ dân Y Can có thu nhập chính từ sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi, bởi vậy , Hội Nông dân xã đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng tiến bộ KHKT mới vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Y Can thăm mô hình chăn nuôi gà của hội viên Đoàn Minh Tuấn, thôn Thắng Lợi, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ năm.
Lãnh đạo Hội Nông dân xã Y Can thăm mô hình chăn nuôi gà của hội viên Đoàn Minh Tuấn, thôn Thắng Lợi, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ năm.

Xác định phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo bền vững và làm giàu là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân xã Y Can, huyện Trấn Yên đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giống cây trồng, vật nuôi.

Theo đó, hàng năm, hội viên đã đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở hơn 330ha ruộng nước, năng suất bình quân đạt 46 tạ/ha/vụ, sản lượng lương thực có hạt đạt 1.503 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt trên 400 kg/năm.
 
Hội viên còn chăm sóc 6 ha chè, 3,4 ha dâu tằm, 7,9 ha tre măng Bát độ, 9,4 ha cây ăn quả, khai thác hiệu quả 257 ha rừng. Lĩnh vực chăn nuôi những năm gần đây cũng phát triển khá mạnh, góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống cho gia đình hội viên, với đàn trâu, bò toàn xã hiện có 430 con, đàn lợn trên 3.000 con và 53.077 con gia cầm các loại; sản lượng thịt hơi cung ứng ra thị trường tiêu thụ hơn 500 tấn/năm, mang lại nguồn thu hơn 10 tỷ đồng cho nhân dân.
 
Ông Dương Kim Hương - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "95% số hộ dân Y Can có thu nhập chính từ sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi, bởi vậy chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng tiến bộ KHKT mới vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác.
 
Xã đã hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến sản phẩm như: vùng trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng rau an toàn, vùng trồng và chế biến gỗ rừng trồng… Đã có 17 mô hình hội viên phát triển chăn nuôi tập trung, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập từ 250 triệu đồng đến trên 500 triệu đồng/mô hình/năm. Đây là những mô hình hay, cách làm hiệu quả để Hội tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới”.

Hưởng ứng phong trào "Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, sau 7 năm triển khai, xã đã có hơn 100 hộ hội viên hiến đất mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới, trong đó nhiều hộ còn tự nguyện phá bỏ tường rào xây và chặt hàng trăm cây xanh các loại.
 
Hội đã vận động hội viên đóng góp gần 10.000 ngày công lao động để mở rộng, kiên cố hóa mặt đường cũng như kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa thôn, điển hình như hội viên các thôn: Thắng Lợi, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Bình Minh…
 
Hội còn thành lập 4 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn góp phần làm sạch đường làng ngõ xóm. Vận động 96% hộ hội viên đào hố rác để phân loại xử lý rác thải gia đình và tiêu hủy đúng theo quy định, 100% gia đình còn ký cam kết không vứt xác động vật xuống ao hồ và 90% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...
 
Với nỗ lực của toàn xã, trong đó có đóng góp của Hội Nông dân xã, cuối năm 2018, xã Y Can đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức Hội Nông dân qua đó cũng khẳng định vai trò hoạt động của mình trong đời sống hội viên và sự phát triển chung của địa phương.

Thạch Phong

Các tin khác
Cán bộ y tế thành phố hướng dẫn người dân xã Tuy Lộc xử lý nước sinh hoạt sau mưa lũ.

YBĐT - Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp, tích cực giám sát và kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn, góp phần bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

Sáng nay (2/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai năm học 2018 - 2019.

Chính quyền xã Nghĩa An vận động gia đình ông Hà Văn Hơn nhanh chóng di dời về khu tái định cư.

YBĐT - Sau hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều hộ dân ở thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đang phải đối diện với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.

YBĐT - Thời gian gần đây, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của các thế lực thù địch trên Internet diễn ra rất quyết liệt và trên tất cả các lĩnh vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục