Trấn Yên xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2020 | 8:16:16 AM

YênBái - Thực hiện Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), 2 năm qua, huyện Trấn Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Đào Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Đào Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Nguyễn Tâm Trí - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Trấn Yên cho biết: "Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nhận thức được việc xây dựng địa phương đạt TCPL là tiêu chí để đánh giá đạt chuẩn NTM và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Kết quả, năm 2019 toàn huyện có 20 xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Trấn Yên phấn đấu giai đoạn 2020-2025, hàng năm có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL”. 

Trên cơ sở đánh giá thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL, nhất là một số tồn tại trong quá trình thực hiện, Phòng Tư pháp huyện đã kịp thời triển khai một số giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL; bảo đảm xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. 

Đồng thời, kiến nghị sửa đổi một số nội dung, chỉ tiêu trong phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 07 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phù hợp với thực tiễn. 

Cụ thể, trong 5 chỉ tiêu đánh giá chuẩn TCPL có chỉ tiêu 5, chỉ tiêu 2 về bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính được chia làm 2 nội dung đánh giá là: "Hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”; "Hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. 

Theo Công văn số 1067 của Sở Tư pháp hướng dẫn sử dụng kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân được lấy qua bảng điện tử tại bộ phận phục vụ hành chính công của UBND các xã, thị trấn. Tuy nhiên, trong bảng điện tử chỉ đánh giá các mức "Không hài lòng”, "Hài lòng” và "Rất hài lòng” nên việc sử dụng kết quả này để tính điểm cũng gặp khó khăn cần điều chỉnh cho phù hợp. 

Thêm vào đó, hiện nay, người dân thường sử dụng Internet để tra cứu thông tin, vì vậy, số lượng người khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật rất hạn chế, không phát huy được tác dụng như yêu cầu theo chỉ tiêu 7 và chỉ tiêu 3. Do đó, cần nghiên cứu lại mô hình tủ sách pháp luật cấp xã theo hình thức điện tử để phù hợp với sự phát triển chung của xã hội.

Thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tham mưu với UBND huyện chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức cho các địa phương, đơn vị về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL. 

Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp trong việc xây dựng xã, thị trấn bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trần Ngọc

Tags Trấn Yên

Các tin khác
Một mô hình nuôi ong lấy mật cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm của hội viên nông dân huyện Văn Yên.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Văn Yên đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng” thông qua các hoạt động hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ giống, phân bón, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Công nhân Nhà máy gạch Tuynel Văn Chấn trong ca làm việc.

Với vai trò là chỗ dựa tin cậy của công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tích cực triển khai nhiều giải pháp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trên địa bàn, nhất là vào thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Chị Thoa về làm dâu nhà ông bà Vui có phần thiệt thòi hơn mấy người con dâu trước. Chẳng phải ông bà Vui thiếu công bằng mà lúc chị lấy anh Hùng làm chồng thì ông bà Vui đã già yếu, vốn liếng đã tập trung cho các con, những thửa đất vuông vắn, giáp quốc lộ có giá trị cao đã chia cho các con hoặc bán xong, còn lại thẻo đất cuối vườn vừa nhỏ hẹp vừa méo mó.

Ảnh minh họa.

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp chủ động rà soát việc triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trường hợp phát hiện ra vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục