Tăng huyết áp: “Sát thủ” âm thầm

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/6/2020 | 8:27:05 AM

YênBái - Tăng huyết áp là vấn đề thường gặp ở cộng đồng, nhưng lại là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh mạn tính. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết, nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim, nhồi máu cơ tim...

Khi gặp các triệu chứng như khuyến cáo, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
Khi gặp các triệu chứng như khuyến cáo, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Thực tế cho thấy, số người mắc tăng huyết áp ngày càng nhiều, không ít trường hợp không biết mình mắc bệnh hoặc biết nhưng rất chủ quan nên để lại nhiều hậu quả rất đáng tiếc. Chuyên mục "Sức khỏe là vàng” kỳ này xin đề cập tới căn bệnh nguy hiểm này.

Nhận biết tăng huyết áp

Tăng huyết áp (hay còn gọi là huyết áp cao) là tình trạng máu lưu thông với áp lực tăng liên tục. Nếu áp lực máu đẩy vào thành động mạch khi tim bơm máu tăng cao kéo dài, có thể gây tổn thương tim, đột quỵ và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không chữa trị, ổn định huyết áp kịp thời. 

Các loại cao huyết áp gồm: cao huyết áp tự phát (không có nguyên nhân gây bệnh); cao huyết áp thứ phát (do các bệnh tim mạch, thận… gây ra); cao huyết áp tâm thu; cao huyết áp thai kỳ (tiền sản giật). Các triệu chứng điển hình nghi ngờ cao huyết áp gồm: đau đầu đi kèm với hoa mắt, ù tai, mất thăng bằng; thở nông; chảy máu mũi; đau ngực đi kèm khó thở, tim đập nhanh; người bệnh chóng mặt; mắt nhìn mờ; mặt đỏ, buồn nôn, nôn ói; mất ngủ… 

Đối với một số trường hợp, tùy vào thể trạng khác nhau huyết áp có thể tăng lên mà không có bất kỳ triệu chứng nào, một số trường hợp khác có thể xuất hiện một số biểu hiện nhưng thường không rõ ràng.

Nguyên nhân gây bệnh

Phần lớn, cao huyết áp ở người trưởng thành thường không xác định được căn nguyên. Chỉ có 10% các trường hợp mắc bệnh do các nguyên nhân như: tuổi càng cao, nguy cơ bị tăng huyết áp càng cao; cân nặng; ăn mặn gây tăng huyết áp bởi muối làm tăng hấp thu nước vào máu; chế độ ăn giàu chất béo, nhất là chất béo bão hòa; tiền sử gia đình (nếu trong gia đình có người mắc bệnh cao huyết áp thì những người thân còn lại có nguy cơ mắc bệnh này rất cao); đàn ông sau 45 tuổi có nhiều khả năng bị cao huyết áp hơn phụ nữ; phụ nữ có nguy cơ bị huyết áp cao sau mãn kinh; lười vận động, không tập luyện thể dục; uống nhiều bia, rượu; mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, căng thẳng tâm lý... Ngoài ra, huyết áp cao cũng có thể do tác dụng phụ của thuốc tránh thai, thuốc cảm, kháng viêm Non-steroid, corticoid hoặc nhiễm độc thai nghén.

Nhiều biến chứng, nguy cơ tử vong hàng đầu

Huyết áp cao có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được kiểm soát tốt. Những biến chứng này ảnh hưởng nặng đến người bệnh, thậm chí có thể gây tàn phế hoặc tử vong. 

Cụ thể, huyết áp cao có thể gây suy tim, suy thận, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, phình động mạch, biến chứng não, hội chứng chuyển hóa (rối loạn chuyển hóa của cơ thể như tăng nồng độ insulin, tăng vòng eo, giảm HDL-C…), xuất huyết võng mạc (các mạch máu trong mắt bị vỡ, gây ra nhiều vấn đề về thị lực, nguy hiểm hơn là mù lòa).

Thời tiết nắng nóng có thể làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ

Thời tiết nắng nóng gây tác hại đến tất cả mọi người. Riêng bệnh nhân cao huyết áp, nắng nóng có thể làm huyết áp tăng - giảm khó kiểm soát hơn, có thể dẫn đến các tình huống như đột quỵ, truỵ tim. Với tuổi tác và bệnh cao huyết áp, điều cần lưu ý hàng đầu là tránh thay đổi thân nhiệt đột ngột. 

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, đối với người cao huyết áp, đặc biệt là người cao tuổi khi phải ra ngoài, nhất là vào thời điểm nắng nóng, nhiệt độ cao trong ngày nên mặc áo chống nắng, đội mũ, kính mát và mang theo nước để uống bù nước thường xuyên, bù đắp cho lượng nước liên tục mất do đổ mồ hôi.

Nếu gặp các triệu chứng như mệt lả, choáng váng, yếu nửa người, nói khó, ngất…, phải lập tức vào bệnh viện để được can thiệp sớm. Khi đi lâu dưới trời nắng nóng, dù chỉ cảm thấy hơi mệt, khát nước, tim đập hơi nhanh… bạn cũng nên tìm nơi bóng râm để nghỉ ngơi, uống bù nước ngay.

Bác sĩ Hồ Hữu Hóa

Các tin khác

Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Theo số liệu thống kê, Yên Bái đang là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ hiện nhiễm HIV/AIDS/dân số cao nhất cả nước với tỷ lệ hiện nhiễm HIV được phát hiện/dân số của tỉnh là 0,52%. Hết năm 2019, dịch HIV/AIDS đã có ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố; 160/173 xã, phường, thị trấn.

Công đoàn Trường THPT Lý Thường Kiệt thường xuyên trao đổi các giải pháp chăm lo, giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình công đoàn cơ sở "Ba có, ba không” gồm: "Ba có” là: có xây dựng kế hoạch hoạt động; có tổ chức phong trào thi đua; có tổ chức đánh giá xếp loại hàng năm. "Ba không” là: không có người lao động không được chăm sóc bảo vệ; không có người lao động vi phạm phạm luật; không mất đoàn kết nội bộ.

Nhằm giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đến tháng 11/2019, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 1.364 thôn, bản, tổ dân phố có hương ước, quy ước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục