Tiếp tục phát huy hiệu quả Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/6/2020 | 10:54:03 AM

YênBái - Góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, khống chế tỷ lệ lây nhiễm trong quần thể dân cư nói chung dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với phát triển kinh tế xã hội, năm 2018, Dự án Quỹ toàn cầu về phòng, chống HIV/AIDS được triển khai tại Yên Bái.

Hoạt động phát bơm kim tiêm sạch và thu hồi bơm kim tiêm bẩn của Dự án góp phần phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.
Hoạt động phát bơm kim tiêm sạch và thu hồi bơm kim tiêm bẩn của Dự án góp phần phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Từ đó đến nay, Dự án đã thu được những hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất những ca mắc mới, tiếp thêm niềm tin để người nhiễm HIV/AIDS có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, lũy tích số người nhiễm HIV của Yên Bái là 5.924 người, trong đó, lũy tích tử vong là 1.617 người, số người còn sống hiện quản lý được là 2.304 người. Góp phần hỗ trợ tích cực, giảm thiểu tình trạng lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh, Dự án Quỹ toàn cầu về phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai tại 5 đơn vị y tế tuyến tỉnh gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ; 9 huyện, thị xã, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn. 

Theo đó, Dự án chủ yếu triển khai các nội dung như: cấp phát bao cao su, bơm kim tiêm miễn phí cho nhóm người có nguy cơ cao và bạn tình của họ; hỗ trợ cấp phát thuốc, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, điều trị thuốc Buprenorphine; tư vấn xét nghiệm phát hiện HIV; phối hợp điều trị cho bệnh nhân đồng nhiễm lao, tư vấn, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế, đồng đẳng viên… 

Từng là một người nghiện ma túy và cũng từ đó nhiễm HIV, anh Đ.T.T ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thấu hiểu nỗi đau mà HIV mang lại cho bản thân, gia đình, cũng như biết rõ tác hại của HIV với cộng đồng. 

Từ đó, anh nhiệt tình tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS. Anh Đ.T.T tâm sự: "Sau khi được các cán bộ y tế tư vấn, động viên tôi đã vượt qua được giai đoạn mặc cảm, tự ti, bước ra khỏi bóng tối làm lại cuộc đời. Để cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi HIV/AIDS tôi xung phong tham gia vào hoạt động phát bao cao su, bơm kim tiêm sạch và thu hồi bơm kim tiêm bẩn về Trạm Y tế phường để tiêu hủy. Tham gia hoạt động này tôi được tập huấn kỹ về kiến thức và trang bị các dụng cụ cần thiết để hoạt động. Vì thế, tôi dễ dàng tiếp cận các đối tượng để tuyên truyền, hướng dẫn họ xét nghiệm sớm, điều trị sớm cũng như tin tưởng sử dụng các dụng cụ được cấp phát để phòng tránh lây nhiễm HIV”. 

Còn đối với anh N.N.Q ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, một bệnh nhân nhiễm HIV đang điều trị ARV cho biết: "Một lần tình cờ đi khám bệnh, tôi phát hiện mình nhiễm HIV, lúc đó cuộc sống của tôi như rơi xuống vực sâu. May mắn tôi được các bác sỹ tư vấn tham gia điều trị ARV. ARV giúp tôi có cuộc sống, sức khỏe ổn định. Hiện tại, tôi đã không còn tự ti, mặc cảm, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm đều biết tôi nhiễm bệnh nhưng không ai xa lánh hay kỳ thị mà còn thường xuyên động viên tôi không được bỏ cuộc ngang chừng”. 

Với nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS  Yên Bái cũng như sự giúp đỡ chung tay của cộng đồng, năm 2019, Dự án đã cấp phát 110.211 bao cao su miễn phí cho người có nguy cơ cao và bạn tình của họ. 

Tính đến 31/12/2019, có tổng số 1.007/1.200 bệnh nhân đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị trong tỉnh; 25/30 bệnh nhân đang điều trị thuốc Buprenorphine; 39.052 người được tư vấn xét nghiệm phát hiện HIV, trong đó có 112 người có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV; cấp thuốc điều trị dự phòng phơi nhiễm cho 9 cán bộ y tế; xét nghiệm tải lượng HIV 1.399/1.597 mẫu; tổ chức tập huấn về cải thiện chất lượng điều trị ARV, báo cáo điều trị Methadone, chăm sóc, điều trị, tư vấn, xét nghiệm HIV, can thiệp giảm tác hại, lập bản đồ điểm nóng… cho 163 cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, nhân viên y tế thôn bản, đồng đẳng viên, nghiện chích ma túy.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã từng bước đẩy mạnh công tác chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, số người nhiễm HIV chủ động tiếp cận dịch vụ điều trị thuốc kháng virus HIV ngày càng cao. 

Qua đó, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, Dự án đề ra chỉ tiêu có 95% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV trong thời kỳ mang thai; 90% bệnh nhân HIV sau 12 tháng điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới 1.000 bản sao/ml; 2.175 người nghiện chích ma túy được tư vấn xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế và lưu động; 1.500 tù nhân được tư vấn xét nghiệm HIV...

Lê Thương

Các tin khác
Cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Theo kế hoạch, chỉ còn hơn 2 tuần nữa, các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành chương trình năm học. Đang trong giai đoạn gấp rút, thầy và trò lại phải trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Cán bộ và nhân dân xã Thịnh Hưng tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Đã trở thành thông lệ, sau một tuần làm việc, tất cả các hội viên Hội Phụ nữ xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình lại đồng loạt ra quân tham gia hưởng ứng Phong trào "Ngày thứ Bảy cùng dân”.

Nhiều trẻ em đã được bố mẹ cho tham gia các khóa học bơi.

Nhằm trang bị kỹ năng bơi lội, hạn chế tai nạn đuối nước, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi bổ ích cho con trẻ, trong dịp hè, nhiều bậc phụ huynh cho con em tham gia các khóa học bơi.

Ngành y tế khám sàng lọc tại khu vực phát hiện ổ dịch bạch hầu ở Đắk Nông.

Sau khi ổ dịch bạch hầu xuất hiện ở Đắk Nông, Bộ Y tế đã vào cuộc tiến hành điều tra dịch tễ, điều trị dự phòng bằng kháng sinh và triển khai kế hoạch tiêm vaccine bổ sung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục