Xuân mới của nhà nông

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/2/2021 | 7:48:26 AM

YênBái - Xuân mới Tân Sửu, đâu đâu người nông dân cũng có chung một ước muốn dịch bệnh Covid-19 sẽ lùi xa, mưa thuận gió hòa để tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (đứng giữa) thăm trang trại gà của gia đình anh Nguyễn Tiến Sơn, HTX chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.
Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (đứng giữa) thăm trang trại gà của gia đình anh Nguyễn Tiến Sơn, HTX chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.

Hàng hóa làm ra đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người nông dân.

Hơi ấm của mùa xuân đang tràn ngập khắp trên mọi nẻo đường quê, từ thành thị đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Bên trang trại gà của anh Hoàng Huy Tuấn, thôn Phúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, không khí lao động vui vẻ, người cho gà ăn, người dọn dẹp chuồng trại, 15.000 con gà đang độ lớn. Bắt đầu nuôi gà từ năm 2009, tích luỹ dần kinh nghiệm chăn nuôi, anh Tuấn còn làm đại lý thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y vừa phục vụ gia đình vừa phục vụ các hộ chăn nuôi tại địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế gia đình, anh Tuấn còn hỗ trợ 100 hộ hội viên nông dân trên địa bàn xã và các xã lân cận tham gia Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi gà đồi của gia đình mình. Sản phẩm gà của Công ty được xuất bán đi thị trường: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai... 

Anh Hoàng Huy Tuấn chia sẻ: "Được các cấp HND tuyên truyền vận động Phong trào "Nông dân thi đua SX KDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái tham gia xóa đói giảm nghèo cho nông dân tôi đã hỗ trợ các hộ tham gia Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi gà đồi và phổ biến những tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới về chăn nuôi gà, cung cấp nguồn con giống cho các hộ tham gia. Nhờ vậy nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ chăn nuôi gà”. 

Anh Tuấn là một trong những tấm gương điển hình thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua SX KDG đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của HND tỉnh. Cùng với đó, nhiều mô hình, tấm gương nông dân nghèo vươn lên làm giàu như: huyện Mù Cang Chải có bà Chang Thị Ca, bản Nả Háng Tủa Chử, xã Púng Luông với mô hình chăn nuôi gà đen địa phương, gà đẻ trứng; mô hình SXKD tổng hợp hộ hội viên Dương Thị Lan, xã Tân Lập; mô hình nuôi thỏ thương phẩm của hộ ông Nông Đức Ái, xã Mường Lai, huyện Lục Yên... 

Để hội viên nông dân thực hiện tốt Phong trào "Nông dân thi đua SX KDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2020 các cấp HND trong tỉnh đã tổ chức cho hộ hội viên đăng ký tham gia Phong trào. 

Kết quả đã có 62.269 hộ hội viên đăng ký tham gia, qua bình xét có 36.491 hộ đạt danh hiệu SX KDG các cấp. Hội cũng đã vận động cán bộ, hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng trừ sâu bệnh; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Đồng thời Hội phối hợp với các ngành, doanh nghiệp cho nông dân vay vốn, cung ứng vật tư phân bón trả chậm, tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết theo hình thức kinh tế tập thể hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường, tăng năng suất, chất lượng vật nuôi cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân. 

Kết quả bước đầu đã hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh, điển hình như các mô hình: trồng lúa nếp 87, tẻ đỏ, nuôi lợn thương phẩm của HND xã Hát Lừu; nuôi dê ở xã Xà Hồ, xã Bản Công, vùng chuyên canh trồng ngô trên đất nương đồi ở xã Trạm Tấu, Pá Hu, Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu); trồng lúa chất lượng cao, xã Nghĩa Lợi; chăn nuôi thủy sản xã Phù Nham; nuôi dê sinh sản xã Nghĩa Phúc; trồng ớt ngọt xã Thanh Lương, xã Phù Nham; trồng nấm rơm, phường Tân An (thị xã Nghĩa Lộ). Qua đó, các cấp hội đã thành lập được 13 HTX, 131 THT, 6 chi hội nông dân nghề nghiệp, 62 tổ HND nghề nghiệp; vận động quyên góp được gần 728 triệu đồng và trên 7.000 ngày công, vật tư, con giống hỗ trợ, giúp đỡ 156 hộ nghèo làm nhà và phát triển kinh tế hộ. 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, HND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt Phong trào "Nông dân thi đua SX KDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” để tiếp tục tạo động lực, kích thích, động viên nông dân thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đa dạng hóa sản xuất, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người nông dân. 

Minh Huyền

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động số 190, được Tỉnh ủy khen thưởng.

Dấu ấn “Con đường em đến trường” của Tuổi trẻ Yên Bái được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định công nhận là 1 trong 9 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Người dân tới tham quan, thưởng ngoạn tại phố đi bộ Hào Gia, thành phố Yên Bái.

Tuy chưa có ca nhiễm Covid-19 nào trên địa bàn tỉnh song nhiều gia đình, người dân sinh sống tại Yên Bái năm nay đã dừng kế hoạch về quê đón tết cùng người thân hay thay đổi các kế hoạch du xuân, vui chơi trong dịp tết.

Con đường bản Tà Dông, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải phong quang, sạch đẹp giúp người dân đi lại thuận tiện.

Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, toàn tỉnh đã có 267 tuyến đường phụ nữ tự quản, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chị em trong giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của chị em.

Sáng 17/2, các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục