Mái ấm của người yếu thế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/8/2021 | 7:34:06 AM

YênBái - Những năm qua, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm lượt người già, trẻ em không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt. Dưới mái nhà chung ấy, họ từ những người xa lạ trở thành một gia đình, được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ.

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh đã trở thành mái nhà chung của những người yếu thế.
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh đã trở thành mái nhà chung của những người yếu thế.

Ông Phạm Công Quyết - Giám đốc Trung tâm cho biết: "Trung tâm đang quản lý và nuôi dưỡng 115 đối tượng xã hội. Hàng năm, Trung tâm luôn duy trì, đảm bảo mức trợ cấp tiền ăn từ ngân sách địa phương cho các đối tượng theo quy định. Mọi chế độ của đối tượng đều đảm bảo thường xuyên, đúng tiêu chuẩn. Mỗi cán bộ, nhân viên trong Trung tâm luôn coi mình là người thân, là gia đình của các đối tượng để chăm sóc bằng cái tâm, sự chân thành, tận tụy”. 

Dù mỗi người đều có câu chuyện, số phận riêng, nhưng ở nơi đây, họ đã tìm được một chỗ nương tựa, bù đắp cho nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui, buồn. Tại đây, các đối tượng được chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, được quan tâm đời sống tinh thần và chăm sóc sức khỏe… 

Hiện, 100% đối tượng ở Trung tâm có thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký khám chữa bệnh ở nơi thuận tiện nhất. Nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe, điều trị tại chỗ và đề xuất chuyển tuyến kịp thời; tổ chức tuyên truyền phòng tránh các bệnh theo mùa và phòng tránh tai nạn thương tích cho nhóm trẻ em; hướng dẫn các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật tập phục hồi chức năng, vận động phù hợp với tình hình sức khỏe.

Với 65 trẻ đang theo học tại các trường trên địa bàn, Trung tâm đã tạo mọi điều kiện để nuôi dưỡng và xây dựng một môi trường học tập tốt. Cháu Triệu Thị Liệu khoe: "Năm học này, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng cháu phải nghỉ học ở trường và học trực tuyến. Không chỉ tổ chức cho chúng cháu học trực tuyến, các cô ở Trung tâm còn thường xuyên kèm cặp, tổ chức dạy phụ đạo củng cố kiến thức, đôn đốc, tạo nề nếp học tập cho chúng cháu. Nhờ đó, năm học này cháu vẫn được học sinh khá và còn được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn vì đã có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện đó ạ!”.

Còn đối với nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hàng tuần, bộ phận chuyên môn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng kịp thời các nhu cầu chính đáng, đồng thời đăng ký sinh hoạt tại Hội Người cao tuổi phường Nguyễn Thái Học cho một số cụ có sức khỏe tốt. Nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể cũng được tổ chức như: gặp mặt, mừng thọ cho các cụ trong độ tuổi quy định; tổng kết hoạt động người cao tuổi, khen thưởng, tặng quà cho các cụ gương mẫu...

Song song với hoạt động nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm, dịch vụ công tác xã hội đã lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, xác định khó khăn, nhu cầu để xây dựng kế hoạch giải quyết từng khó khăn, vướng mắc của những người yếu thế trong cộng đồng. 

6 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu trợ giúp đối với 39 trường hợp. Từ đó, đã có 18 trường hợp được tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm; 12 trường hợp trẻ em được kết nối bảo trợ hàng tháng tại cộng đồng. 

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của người dân và xu thế của xã hội, mới đây, Trung tâm đã triển khai cung cấp dịch vụ chăm sóc cho 2 nhóm đối tượng tự nguyện gồm: người cao tuổi và trẻ khuyết tật, có thu phí, giúp các đối tượng và gia đình đối tượng được lựa chọn và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cao ngay trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu thời gian và chi phí.

Giờ đây, không chỉ đối tượng bảo trợ xã hội mà cả những người yếu thế có nhu cầu trong cộng đồng đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc, trợ giúp để tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho các đối tượng vượt lên hoàn cảnh, sống lạc quan, trở thành người có ích cho xã hội.

Hoài Anh

Tags Mái ấm người yếu thế Công tác xã hội Bảo trợ xã hội

Các tin khác
Cán bộ Công an xã Sùng Đô giải quyết thủ tục đăng ký hộ khẩu cho người dân.

Có mặt ở xã vùng cao Sùng Đô, huyện Văn Chấn mới thấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã có nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. 100% đồng bào trong xã là người Mông, trình độ dân trí chưa cao, còn nhiều hủ tục kéo theo đó là vấn đề về: truyền đạo trái phép, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, phá rừng, xuất nhập cảnh trái phép…

Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Trạm Tấu khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở vào trung tuần tháng 6/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện.

Ảnh minh họa.

Mấy ngày nay, cộng đồng mạng xã hội truyền nhau chia sẻ những hình ảnh về người phụ nữ ăn mặc giản dị, đi dép tổ ong cùng một nhóm thiện nguyện ra quốc lộ 1A tặng tiền và 1 túi đồ ăn gồm: bánh mì, sữa, nước uống cho những người dân đi xe máy từ các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch.

Hình ảnh cắt lại từ clip

Theo luật sư, dù người đàn ông trong trường hợp này bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội danh gì thì đây cũng là hành vi rất tàn bạo và đáng lên án, cần được xử lý kịp thời và nghiêm minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục