Trấn Yên lan tỏa mọi người, mọi nhà, mọi ngành làm việc thiện

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/9/2024 | 7:47:13 AM

YênBái - Toàn huyện Trấn Yên hiện có 23 hội chữ thập đỏ (CTĐ) cơ sở hoạt động, trong đó có 21 hội cấp xã, thị trấn và 2 hội CTĐ nhà trường; có 23 đội tình nguyện viên với 350 đội viên và trên 9.000 thanh, thiếu niên CTĐ ở 45 trường học. Với khẩu hiệu "Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” đã tập hợp, đoàn kết, giáo dục lòng nhân ái tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Phong trào “Hiến máu tình nguyện” luôn thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, viên chức, người lao động trong tỉnh.
Phong trào “Hiến máu tình nguyện” luôn thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Những năm qua, Hội CTĐ huyện Trấn Yên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo với các hoạt động như: cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ em mồ côi… góp phần để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hằng năm, Hội CTĐ huyện luôn tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần "tương thân tương ái” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt là việc huy động hiệu quả các nguồn giúp đỡ trong cộng đồng gắn với đẩy mạnh các phong trào: "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào "Toàn dân hiến máu tình nguyện”… 

Toàn huyện hiện có 23 hội CTĐ cơ sở hoạt động, trong đó có 21 hội cấp xã, thị trấn và 2 hội CTĐ nhà trường gồm: Trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Hưng Khánh với tổng số 283 chi hội, trên 4.000 hội viên; có 23 đội tình nguyện viên với 350 đội viên và trên 9.000 thanh, thiếu niên CTĐ ở 45 trường học. 

Từ năm 2019 đến nay, Hội đã phối hợp với các ngành, nhà hảo tâm tặng gần 6.000 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa với số tiền gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ xóa 62 nhà dột nát cho hộ nghèo với số tiền 197 triệu đồng; cấp 64 xe lăn cho người khuyết tật; duy trì Dự án Ngân hàng bò tại 3 xã: Y Can, Quy Mông, Minh Quán với 32 con bò giống sinh sản, trị giá 258 triệu đồng, đến nay, đàn bò đã sinh sản được 50 con và chuyển giao cho 25 hộ nghèo nuôi theo quy định; duy trì hoạt động của 31 điểm sơ cấp cứu tại các chi hội CTĐ ở khu dân cư, hằng năm, kịp thời sơ cấp cứu từ 15 đến 30 trường hợp bị tai nạn giao thông đến các cơ sở y tế kịp thời. 

Ông Phan Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: "Hằng năm, Huyện hội luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân trong huyện và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cả vật chất và tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trung bình trên 1 tỷ đồng/năm và 1.300 suất quà các loại. Từ số tiền trên, Hội đã hỗ trợ các đối tượng bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn thương tích, tặng quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”... Các đối tượng được hỗ trợ đều đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Công tác tài chính được công khai, minh bạch, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”.

Thời gian gần đây, phong trào "Hiến máu tình nguyện” trên địa bàn huyện với Chương trình "Hành trình đỏ” - chương trình vận động hiến máu với sứ mệnh "Kết nối dòng máu Việt” đã tạo sức lan tỏa rộng khắp đến tất cả các xã, thị trấn. Đây là một hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay sẻ chia cũng như mang đến niềm vui, hy vọng cho người bệnh. Từ hoạt động, hằng năm trên địa bàn huyện có từ 1.100 người đến 1.500 người đăng ký tham gia và đã thu gom được gần 900 đơn vị máu. Nhiều năm huyện luôn đạt và vượt trên 100% kế hoạch giao. 

Trong phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng được biểu dương tôn vinh, điển hình như: ông Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CTĐ xã Minh Quán, 35 lần hiến máu; ông Nguyễn Đại Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Quán, 13 lần hiến máu; bà Phạm Thị Thanh Tuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Cổ Phúc, 10 lần hiến máu; ông Phạm Duy Quyết - hội viên Hội CTĐ thị trấn Cổ Phúc, 14 lần hiến máu… Năm 2024 là năm thứ 4 huyện Trấn Yên hưởng ứng Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, huyện đề ra mục tiêu tiếp nhận và thu gom trên 800 đơn vị máu trở lên… 

Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống, gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đang là chương trình hành động của hội CTĐ các cấp huyện Trấn Yên trong thời gian tới với khẩu hiệu "Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”. Từ đây tập hợp, đoàn kết, giáo dục lòng nhân ái tới mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của Hội nhiệm kỳ 2022 -2027 đã đề ra.

Thạch Phong

Tags Hội Chữ thập đỏ Trấn Yên nhân đạo

Các tin khác
Chị Hoàng Thị Cánh (bên trái) trao đổi tình hình sản xuất với Tổ trưởng Tổ TK&VV Hoàng Thị A Luyến (bên phải).

Chị Hoàng Thị Cánh ở thôn 4, xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) tham gia Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) năm 2017. Chị là thành viên của Tổ TK&VV do chị Hoàng Thị A Luyến - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 4 làm Tổ trưởng.

Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái trao số tiền ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ khắc phục hậu quả.

Ngày 17/9, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã ủng hộ tỉnh Yên Bái số tiền 50 triệu đồng; Đoàn công tác của Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh 2 hỗ trợ huyện Lục Yên 250 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV trao ủng hộ 500 triệu đồng  cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái

Sáng 17/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Ngân hàng BIDV) đã trao 500 triệu đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái để khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Những ngày qua, ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến thành phố Yên Bái bị ngập úng. Đến nay, mọi con đường nước đã rút nhưng để lại là bùn đất khắp nơi, từ mọi vật dụng trong nhà ra đến ngoài đường. Và lúc này, việc cung cấp nước sạch gặp khó khăn bởi lượng nước tiêu thụ tăng cao khi nhà nhà, người người đều dọn rửa. Ngành chức năng, các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục