Năm học 2008 – 2009: Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Năm học 2007 – 2008, mạng lưới, quy mô trường lớp tiếp tục ổn định và phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và nhu cầu học tập của nhân dân. Việc phát triển, chuyển đổi các loại hình trường lớp và huy động trẻ mẫu giáo, học sinh trong độ tuổi ra lớp, đảm bảo yêu cầu kế hoạch giao.

Đồng chí Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đưa xuất sắc của tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2007-2008.
Đồng chí Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đưa xuất sắc của tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2007-2008.

Toàn tỉnh Yên Bái có 580 trường, 8.847 lớp, nhóm lớp, 210.864 cháu mầm non, học sinh, học viên. Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục các bậc học, ngành học đã được nâng lên. Đối với giáo dục tiểu học, so với 11 tỉnh khu vực Đông Bắc môn Tiếng Việt xếp thứ 8, môn Toán xếp thứ 7; giáo dục trung học từng bước được nâng cao theo hướng giáo dục chất lượng toàn diện gắn với việc thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “hai không” của ngành. Cấp THCS đã hoàn thành đổi mới chương trình, sách giáo khoa, cấp THPT đã tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa phân ban ở lớp 10 và lớp 11... Các lĩnh vực công tác khác như: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, công tác phổ cập giáo dục – chống mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia, ngân sách giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, công tác xã hội hoá giáo dục... đều đạt được kết quả khả quan. Năm học 2007 – 2008, có 4 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 15 tập thể và 60 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 171 tập thể lao động xuất sắc...

Năm học 2008 – 2009 được xác định là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính”, ngành giáo dục - đào tạo Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.... Thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, tổ chức dạy và học, đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; Củng cố kết quả chống mù chữ - phổ cập giáo dục, đẩy mạnh PCGDTH đúng độ tuổi, đảm bảo kết quả PCGDTHCS vững chắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, triển khai đề án xã hội hoá công tác giáo dục - đào tạo; Đổi mới công tác quản lý tài chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục. Tích cực triển khai chương trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2; Thực hiện công bằng trong giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn, giáo dục khuyết tật xây dựng xã hội học tập...

Phát biểu với ngành giáo dục Yên Bái, đồng chí Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ghi nhận thành tích của ngành giáo dục - đào tạo trong năm học qua. Đồng chí yêu cầu ngành trong thời gian tới cần quán triệt và có biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học 2008 –2009, đánh giá chính xác kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu giáo dục tạo tiền đề phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong những năm tiếp theo. Ưu tiên nhân lực, vật lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, phát triển giáo dục - đào tạo. Ngành cần thể hiện rõ nét các cuộc vận động tạo chuyển biến tích cựu về chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao, duy trì và củng cố vững chắc công tác phổ cập giáo dục – chống mù chữ, đẩy mạnh việc xây dựng, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện có hiệu quả xã hội hoá giáo dục, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chuyển đổi cơ sở giáo dục công lập, phát triển mạnh cơ sở ngoài công lập. Tăng cường cơ sở vật chất trường học, đảm bảo điều kiện tốt cho hoạt động dạy và học, thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng và công tâm trong giáo dục, thực hiện phân cấp mạnh trong giáo dục. Trước mắt ngành cần chia sẻ, quan tâm tới giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng vừa gánh chịu hậu quả của thiên tai để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2, chuẩn bị khai giảng năm học mới...

Khánh Linh

Các tin khác

YBĐT-Trước những thiệt hại về người và của do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây ra tại Yên Bái, với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong những ngày qua người dân vùng lũ Yên Bái liên tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ về vật chất và tinh thần của nhân dân trong và ngoài nước.

Ruộng ngô xanh tốt là thế mà giờ đây trở nên hoang tàn do lũ.

YBĐT - Sau lũ, nhiều hộ dân xã Tuy Lộc đã dọn dẹp nhà cửa khắc phục cuộc sống, nhưng trước mắt họ lại phải đối mặt với thiếu lương thực, nước uống, nguy cơ dịch bệnh bùng phát...

YBĐT - Từ khi Dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới tài trợ tại Yên Bái, nhiều hoạt động can thiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Yên Bái đã được triển khai, nhiều đợt tuyên truyền vận động chủ các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, karaoke, cơ sở vui chơi giải trí... tại các địa phương trong tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác phòng chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại cũng như cách phòng tránh HIV/AIDS.

Xử lý giếng sau bão lụt để đảm bảo nguồn nước sạch

Mưa lũ đang gây những tổn thất nặng nề trước mắt về con người và tiền của. Những hệ lụy về sức khỏe chắc chắn còn kéo dài nếu hôm nay chúng ta không có ý thức phòng tránh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục