Bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/7/2010 | 2:13:03 PM

Sáng nay 15.7, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư đã họp khẩn bàn và triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 1

Hướng đi của bão số 1.
Hướng đi của bão số 1.

>> 545 ngư dân gặp nguy hiểm trong bão Côn Sơn

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của bão, mưa lớn sẽ xuất hiện trên diện rộng, trong đó có các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái… Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại đây rất cao. 

 
Họp bàn triển khai các biện pháp đối phó bão số 1.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư nhận định, bão số 1 di chuyển nhanh và có khả năng mạnh lên, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Trong 24 giờ tới, khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển nằm ở phía bắc vĩ tuyến 14.

Theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến sáng nay, đã liên lạc và thông báo cho 51.929 tàu với 238.520 người đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão số 1 để chủ động phòng tránh an toàn. Trong đó, có 33 tàu với 426 ngư dân của Quảng Ngãi đang hoạt động ở vùng biển nguy hiểm (quần đảo Hoàng Sa). Lực lượng chức năng và gia đình hiện vẫn chưa liên lạc được với 13 tàu của Quảng Nam.

Đại diện Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện đã huy động 12 tàu hải quân và 5 máy bay sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã có điện yêu cầu các đơn vị biên phòng, đặc biệt là các đơn vị ở khu vực phía Bắc chủ động cùng với người dân đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi các nước đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân ta vào trú tránh bão.

Kết luận buổi họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh, phải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh đối với tình huống bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Ông Phát yêu cầu UBND các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, theo dõi sát diễn biến của bão, tùy tình hình cụ thể để quyết định cấm biển kịp thời. Đối với Quảng Ninh, cần đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của các tàu du lịch.

"Thực tế cho thấy, nhiều cơn bão khi đổ bộ vào nước ta không gây thiệt hại lớn nhưng mưa sau bão lại cướp đi sinh mạng của nhiều người, tổn thất về tài sản là rất lớn. Vì thế, các địa phương cũng phải chủ động và tích cực trong đối phó với mưa lớn do hoàn lưu sau bão gây ra", ông Phát lưu ý.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 10 giờ sáng nay 15.7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 16.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 110,7 độ kinh đông, ngay trên vùng bờ biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 17.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 108,4 độ kinh đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Ninh khoảng 50 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km đổ bộ vào vùng biên giới Việt - Trung. Đến 10 giờ ngày 18.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ vĩ bắc, 107,0 độ kinh đông, trên đất liền biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Sóng biển cao 5 - 7 mét. Biển động dữ dội. Từ chiều 16.7, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Từ đêm 16.7, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 11, cấp 12. Ở Bắc Bộ sẽ có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to.

(Theo TNO)

Các tin khác
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko

Chiều ngày 3-5, tại Paris, Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/5 (Ảnh: Khương Trung).

Lương thấp nhất của công chức sau cải cách tiền lương sẽ không dưới 5 triệu

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban giám đốc Công ty Benchmark (xã Văn Phú), Công đoàn Viên chức tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh… tổ chức chương trình “Cảm ơn đoàn viên” với nhiều hoạt động thiết thực như: tôn vinh, khen thưởng, tặng quà, tư vấn sức khỏe…

Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tiêu Đức Hội -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn xin trân trọng cảm ơn:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục