Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2012 | 3:33:59 PM

YBĐT - Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) là xã thuần nông, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, dân số đông, trình độ dân trí không đồng đều. Mấy năm gần đây, do tốc độ đô thị hoá nhanh khiến Tuy Lộc trở thành địa bàn có nguy cơ cao về tình trạng trẻ bị xâm hại tại cộng đồng.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, tháng 6/2012, Tuy Lộc được Phòng Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) chọn xây dựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực dựa vào cộng đồng.

Trên cơ sở đó, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình, đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng chí cán bộ LĐ,TB&XH làm phó ban, thành viên là Ban công an xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, MTTQ, Đoàn thanh niên.

Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và đôn đốc triển khai các hoạt động của mô hình. Trên cơ sở lựa chọn mỗi thôn 3 gia đình có trẻ dưới 16 tuổi để tham gia, đồng thời tổ chức hội nghị lồng ghép của UBND xã quán triệt, triển khai hoạt động mô hình tới các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh xã, phát tờ rơi, tài liệu, phổ biến qua họp thôn, họp hội phụ nữ, sinh hoạt Đoàn, Đội, tổ chức ký cam kết thi đua đến tất cả các thôn gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh của từng gia đình.

Nâng cao nhận thức về kỹ năng sống, ngay từ đầu năm học 2012 - 2013, UBND xã đã có kế hoạch phối hợp với Trường THCS Tuy Lộc thành lập câu lạc bộ kỹ năng sống tại nhà trường với sự tham gia của 30 học sinh. Sau đó sẽ duy trì mô hình sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng vào một ngày nhất định. Thông qua câu lạc bộ này, các thành viên sẽ tìm những biện pháp tốt nhất để thu hút các bạn, nhất là những bạn nam tham gia vào hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể thao bổ ích, bảo vệ nhau tránh xa cám dỗ của các tệ nạn xã hội.

Để hoạt động của mô hình có hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao nhận thức của gia đình, xã hội chung tay góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ bị xâm hại, bạo lực, xã đã thành lập Ban tuyên truyền và giao cho đồng chí cán bộ văn hoá xã phụ trách và đảm nhiệm; tập trung phổ biến nội dung các kế hoạch, hướng dẫn cũng như việc phòng ngừa trẻ bị xâm hại, bạo lực tại cộng đồng để phát định kỳ trên hệ thống loa truyền thanh của 9 thôn.

Bên cạnh đó, xã thường xuyên phối hợp với nhà trường, Ban công an xã, Đoàn thanh niên theo dõi nắm bắt, quản lý việc học tập, sinh hoạt và xây dựng các chương trình học tập ngoại khoá tuyên truyền nâng cao kỹ năng sống cho các em.

Việc xây dựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực dựa vào cộng đồng ở Tuy Lộc đã góp phần thiết thực nâng cao nhận thức cho người dân về quản lý con em mình một cách tốt hơn, nhiều gia đình đã ý thức và quản lý giờ giấc của con cái chặt chẽ hơn.

Đồng thời tạo mối liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục trẻ. Cùng với đó, các em, nhất là những em nữ được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh những mối nguy hại từ xã hội.

Theo bà Hà Thị Tuyết - Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng mô hình, để duy trì và phát huy hiệu quả mô hình rất cần sự chung tay giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Mặc dù mô hình được xây dựng trên cơ sở xã hội hoá nhưng nếu không có sự tham gia của các cấp, các ngành thì hoạt động của mô hình sẽ rất khó khăn.

Lệ Thanh

Các tin khác

Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, đến 2 giờ chiều nay (14/9), công tác tìm kiếm, cứu nạn trong vụ sạt lở núi ở xã La Pán Tẩn sẽ chính thức dừng lại.

Trong hai ngày 13 và 14-9, Bộ Y tế, Liên đoàn Bệnh viện (BV) quốc tế và Liên đoàn bệnh viện Châu Á tổ chức hội nghị Quản lý BV Châu Á năm 2012. Hơn 800 đại biểu đại diện cho 366 BV đến từ 24 quốc gia tham dự hội nghị với 6 phiên họp toàn thể, 38 phiên họp chuyên đề, một cuộc họp thượng đỉnh cấp lãnh đạo ngành.

YBĐT - Với Yên Bái, từ khi thực hiện Nghị định 143, Nghị định 46, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa có văn bản cụ thể hóa việc thực hiện thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Nghề nuôi ong mật của người Mông ở xã Lao Chải, Mù cang Chải.

YBĐT - Trong chính sách chia để trị, trấn áp nhân dân hay sử dụng chính sách ngu dân… để dễ bề cai trị, bóc lột nhân dân các dân tộc miền núi, thực dân Pháp đã làm cho đời sống của bà con vô cùng thống khổ. Người Mông ở Mù Cang Chải trong những năm tháng bị Pháp đô hộ cũng không nằm ngoài nỗi thống khổ ấy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục