Hoàng Thắng : Chung tay xây dựng chuẩn quốc gia về y tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/7/2013 | 3:07:38 PM

YBĐT - Hoàng Thắng là xã vùng thấp của huyện Văn Yên (Yên Bái) với 10 thôn, 506 hộ và 2.080 khẩu. Những năm qua, công tác y tế luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã quan tâm chỉ đạo, sự giúp đỡ các cơ quan chuyên môn của huyện, sự năng động, nhiệt tình của cán bộ y, bác sỹ đã góp phần giúp Hoàng Thắng được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (CQGVYT) theo bộ tiêu chí mới năm 2012.

Y, bác sỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại Trạm Y tế xã Hoàng Thắng.
Y, bác sỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại Trạm Y tế xã Hoàng Thắng.

CQGVYT xã theo bộ tiêu chí mới, giai đoạn 2011 - 2020 đòi hỏi khá cao, một số chuẩn cụ thể được nâng lên so với trước như: công tác dân số/kế hoạch hóa gia đình, công tác khám chữa bệnh (KCB), công tác xã hội hóa y tế, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, công tác chăm sóc bà mẹ trẻ em dân tộc thiểu số và vấn đề vệ sinh môi trường… Trước những yêu cầu bộ tiêu mới đặt ra, cấp ủy, chính quyền Hoàng Thắng xác định, xây dựng chuẩn y tế theo bộ tiêu chí mới có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác KCB và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân các dân tộc trong xã.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoàng Thắng Trần Huy Hiển cho biết: “Ngay khi Văn Yên chọn Hoàng Thắng làm điểm xây dựng CQGVYT theo bộ tiêu chí mới, Trạm đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, có lộ trình triển khai cụ thể tới các cấp cơ sở. Đặc biệt chú trọng đến cơ sở vật chất, trang thiết bị KCB cũng như nguồn nhân lực y tế, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận cao từ phía người dân…”.

Bên cạnh đó, Hoàng Thắng củng cố Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên quản lý, nắm bắt địa bàn, đưa công tác xây dựng CQGVYT, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế vào nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã; đào tạo tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại trạm và nhân viên y tế, dân số thôn bản; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với triển khai xây dựng chuẩn; các thôn, bản ký cam kết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường theo đúng quy định của Bộ Y tế…

Đến nay, Trạm Y tế Hoàng Thắng đã được công nhận xã đạt CQGVYT theo bộ tiêu chí mới, giai đoạn 2011 - 2020 với một số tiêu chí đạt số điểm cao và chất lượng như: 10/10 thôn có nhân viên y tế thôn bản được đào tạo từ 3 tháng trở lên và được hưởng lương phụ cấp theo chế độ hiện hành; cơ sở hạ tầng đảm bảo với vị trí xây dựng thuận lợi tại trung tâm xã, diện tích mặt bằng, khối nhà chính được xây dựng kiên cố, đầy đủ phòng theo yêu cầu; trang thiết bị, thuốc đảm bảo 70% theo yêu cầu, có trên 70% loại thuốc trong danh mục, đầy đủ vật tư, hóa chất, dụng cụ phục vụ KCB, phòng chống dịch bệnh…; các hoạt động phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đạt trên 70%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt trên 70%; tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh đạt trên 70%; tỷ lệ phụ nữ sinh con được khám trong 3 thời kỳ, tiêm phòng uốn ván đủ liều luôn đạt trên 80%; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vác xin theo quy định đạt trên 90%; trẻ em dưới 6 tuổi được khám, cân, theo dõi tăng trưởng 2 lần/năm đạt 100%...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xã Hoàng Thắng cũng gặp những khó khăn nhất định như: một số thôn ở xa trung tâm, đường xá đi lại nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ gia đình có đủ 3 công trình về sinh còn thấp, dưới 55%; trình độ và năng lực của nhân viên y tế thôn bản còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, có nhiều chỉ tiêu ở mức độ yêu cầu cao ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện xây dựng CQGVYT ở địa phương.

Nhằm giữ vững CQGVYT theo bộ tiêu chí mới, giai đoạn 2011 - 2020, thời gian tới, Hoàng Thắng cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể để truyền thông giáo dục sức khỏe, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, tăng cường thực hiện tốt các dịch vụ kỹ thuật tại trạm y tế xã, củng cố sổ sách ghi chép hồ sơ bệnh án theo quy định; dự trù và bổ sung thêm danh mục thuốc tại trạm y tế xã…

Trần Ngọc

Các tin khác
Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Đại học Sư phạm Hà Nội

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học đợt hai diễn ra sáng nay, 9/7, trên phạm vi cả nước có 22 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật. Trong số này có 2 em bị khiển trách, 20 em bị đình chỉ thi.

Lồng ngực của em Nghĩa bị căng phồng.

YBĐT - Em Lân Trung Nghĩa năm nay em 11 tuổi, con của anh Lân Văn Nhân và chị Ma Thị Nghi ở thôn Hùng II, xã Cảm nhân, huyện Yên Bình. Em Nghĩa mắc bệnh tim bẩm sinh (cơ tim hạn chế), từ năm 2007 bệnh tình của em bắt đầu phát triển mạnh, em thường xuyên khó thở và mệt mỏi, bị ngất.

Trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình mới nhất vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Thí sinh đợi giám thị gọi vào phòng thi

Thí sinh khối B, D sẽ dự thi môn Toán. Khối C dự thi môn Địa lý theo hình thức tự luận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục