Nga kết luận máy bay rơi tại Ai Cập do bị khủng bố gài bom
- Cập nhật: Thứ ba, 17/11/2015 | 4:46:27 PM
Hôm nay, 17/11, người đứng đầu cơ quan an ninh Nga khẳng định, chiếc máy bay A321 của nước này rơi tại bán đảo Sinai, Ai Cập hồi tháng trước khiến 224 người thiệt mạng là một vụ khủng bố bằng cách gài bom.
![]() |
|
Đây là lần đầu tiên Nga thừa nhận chiếc máy bay này bị gài bom, dù trước đó nhiều quốc gia khác như Mỹ và Anh đã đưa ra kết luận tương tự.
Phát biểu trong một cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng thống Vladimir Putin, ông Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã tìm thấy dấu vết chất nổ trên mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi tại Ai Cập.
Các nhà điều tra Nga đã nghiên cứu kỹ lưỡng hành lý cá nhân của hành khách cùng những mảnh vỡ máy bay và rút ra kết luận chiếc máy bay đã bị gài bom tự chế, với sức công phá tương đương 1 kg thuốc nổ TNT, khiến chiếc máy bay phát nổ trên không trung.
Sau thông tin này, ông Putin đã cam kết sẽ tìm ra và trừng phạt những kẻ đứng sau vụ tấn công nhằm vào máy bay Nga. Nga treo thưởng 50 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ gài bom vào máy bay.
Trước đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ rơi máy bay này.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng phương án "quay lưng" lại với những người tị nạn đang chạy trốn khỏi bạo lực và trong tình trạng dễ bị thương tổn không phải là cách làm đúng đắn.

Phát biểu trước Quốc hội Pháp trong lễ mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố Paris đêm 13/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, nước này đang trong cuộc chiến với IS và thề sẽ tiêu diệt các phần tử thánh chiến ác quỷ.

Tổng thống Mỹ Obama cam kết sẽ tăng gấp đôi những nỗ lực để tiêu diệt IS trong bối cảnh IS vừa đe dọa sẽ tấn công vào Mỹ sau vụ khủng bố ở Paris.

Phát biểu sau Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã xác định rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận nguồn tài chính từ 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước G-20.