Nga treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin kẻ đánh bom máy bay A321
- Cập nhật: Thứ tư, 18/11/2015 | 7:47:02 AM
Theo hãng thông tấn Nga Sputnick, để thu nhận thông tin về những đối tượng tham gia trong vụ nổ bom làm máy bay A321 của hãng hàng không "Kogalymavia" rơi ở bán đảo Sinai, Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày 17/11 cũng tuyên bố trao khoản thưởng 50 triệu USD "cho việc cung cấp các thông tin có khả năng giúp bắt giữ đối tượng tội phạm”.
![]() |
Một mảnh vỡ từ máy bay Nga bị rơi tại hiện trường.
|
Trong khi đó, theo Reuters, chính quyền Ai Cập đã bắt giữ hai nhân viên của sân bay Sharm al-Sheikh vì trách nhiệm liên quan đến vụ rơi máy bay A321 của Nga vào ngày 31/10 làm chết tất cả 224 người. Thông tin được quan chức an ninh và một nhân viên sân bay cho biết ngày 17/11.
"17 người đang bị giam giữ, 2 trong số họ bị nghi ngờ giúp đỡ những kẻ đặt bom trên máy bay tại sân bay Sharm al-Sheikh", một trong những quan chức an ninh giấu tên cho hay.
Quan chức này cho biết, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy một nhân viên hành lý mang theo chiếc va li từ một tòa nhà sân bay đến cho một đối tượng.
Một nhân viên tại bộ phận truyền thông sân bay giấu tên, khẳng định hai nhân viên mặt đất cũng đã bị bắt giữ để thẩm vấn vào đêm thứ hai.
Trước đó, chiều 17/11, Cơ quan An ninh của Nga (FSB ) công bố thông tin khẳng định chắc chắn là một quả bom đã được đưa lên máy bay và nó đã phá huỷ chiếc phi cơ từ trên không, tương tự như kết luận mà Anh và Mỹ đưa ra trước đó.
Tuy nhiên, hiện Ai Cập vẫn chưa xác nhận bom là nguyên nhân của vụ tai nạn, chính quyền nước này nói rằng họ muốn chờ cho đến khi tất cả các cuộc điều tra thực hiện đầy đủ.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Các điều tra viên mới đây đã công bố danh tính của 5 trong số 7 tên khủng bố thực hiện các vụ xả súng và đánh bom tại Paris hôm thứ Sáu (13/11) vừa qua, cũng như đang tiếp tục truy tìm những kẻ còn lại.

Hôm nay, 17/11, người đứng đầu cơ quan an ninh Nga khẳng định, chiếc máy bay A321 của nước này rơi tại bán đảo Sinai, Ai Cập hồi tháng trước khiến 224 người thiệt mạng là một vụ khủng bố bằng cách gài bom.

Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng phương án "quay lưng" lại với những người tị nạn đang chạy trốn khỏi bạo lực và trong tình trạng dễ bị thương tổn không phải là cách làm đúng đắn.

Phát biểu trước Quốc hội Pháp trong lễ mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố Paris đêm 13/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, nước này đang trong cuộc chiến với IS và thề sẽ tiêu diệt các phần tử thánh chiến ác quỷ.