IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liên hoàn ở Syria
- Cập nhật: Thứ ba, 2/2/2016 | 8:14:17 AM
Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm cho 3 vụ đánh bom liên hoàn vào Chủ nhật (31/1) khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương tại vùng ngoại ô thủ đô Damascus, Syria.
![]() |
Quân đội chính phủ Syria kiểm tra hiện trường vụ đánh bom.
|
Đây là thông tin được đưa ra trong tuyên bố trực tuyến của những kẻ ủng hộ nhóm khủng bố này.
Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, Thủ tướng Syria Wael al-Halqi đã thể hiện sự phẫn nộ trước các cuộc tàn sát tại vùng phía Nam Damascus: “Mục đích của cuộc tấn công khủng bố hèn nhát và tuyệt vọng này là để vớt vát danh dự của những nhóm khủng bố sau thất bại trước đội quân anh dũng của chúng ta”.
Bọn khủng bố đã thực hiện 2 vụ đánh bom liều chết nhằm vào mục tiêu là dân thường và các nhân viên y tế, ngay sau khi cho phát nổ một xe bom gần trạm xe buýt.
Khung cảnh tan hoang sau vụ tấn công khủng bố.
Cả 3 vụ đánh bom xảy ra gần thánh đường Hồi giáo Sayyida Zeinab của các tín đồ dòng Shiite ở Iran, Iraq, Lebanon và một số quốc gia khác. Vùng ngoại ô Damascus cũng được đặt tên theo thánh đường Hồi giáo quan trọng này.
Vụ khủng bố được thực hiện khi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và các nhóm đối lập đang nỗ lực để bắt đầu các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài triền miên tại quốc gia này và chấm dứt tình trạng đổ máu.
Theo một số nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU), vụ tấn công có mục đích nhằm gia tăng căng thẳng giữa các bên và cản trở, phá hoại những nỗ lực đàm phán trên.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Tại cuộc họp bất thường được triệu tập vào thứ Hai (1/2), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố virus Zika và các vấn đề về sức khỏe liên quan đến loại virus này đã đặt y tế toàn cầu vào tình trạng khẩn cấp.
Tổng thống Ukraine ngày 1/2 kêu gọi phương Tây duy trì các biện pháp trừng phạt Nga với lý do Moscow vẫn ủng hộ phe đối lập ở miền Đông nước này.
Hôm qua (31/1), Iraq đã kêu gọi Liên Hợp Quốc trợ giúp 861 triệu USD để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo do nhóm Nhà nước Hồi giáo.
Bà Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đều dẫn đầu ở các thăm dò, nhưng chưa đủ để bảo đảm chắc thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên diễn ra ngày 1/2 tại bang Iowa.