Tảng băng trôi khổng lồ dài 19km đe dọa Australia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/12/2009 | 12:00:00 AM

Một tảng băng trôi khổng lồ dài khoảng 19km, rộng 8km, nặng khoảng 20 tỷ tấn, đang trôi dần về lục địa Australia và đích tới của nó cách bờ biển phía tây nam Australia khoảng 1.700km.

Hình ảnh của tảng băng khủng khiếp trên, với ký hiệu B17B, được chụp qua hệ thống vệ tinh.
Hình ảnh của tảng băng khủng khiếp trên, với ký hiệu B17B, được chụp qua hệ thống vệ tinh.

Hình ảnh của tảng băng khủng khiếp trên, với ký hiệu B17B, đã được chụp qua hệ thống vệ tinh, cho thấy tốc độ di chuyển của nó ở mức trung bình. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, khả năng nó sẽ tăng tốc là rất cao và phụ thuộc vào sức gió, bão và điều kiện đại dương.

Nhà nghiên cứu về băng trôi Neal Young, thuộc Cơ quan giám sát băng Nam Cực của Australia cho biết, hiện tảng băng đang hướng về phía nam, nhưng nhiều khả năng nó sẽ chuyển sang hướng đông và sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

Theo đánh giá, tốc độ tan chảy của tảng băng trên là khá nhanh, bởi trong vòng 6 tuần nó đã tan chảy 60km2, từ 200km2 xuống còn 140km2. Tiến sỹ Young cảnh báo B17B sẽ bị vỡ thành nhiều tảng băng nhỏ và có thể đe dọa hoạt động tàu thuyền đi lại xung quanh khu vực.

Mặc dù cho tới thời điểm này, chưa có kết luận nào về mối liên hệ giữa tảng băng trên với hậu quả của biến đổi khí hậu, song với kích cỡ và vị trí của tảng băng, khả năng đó là hoàn toàn có thể.

Ước đoán, tảng băng trên có kích cỡ gấp 10 lần tảng băng từng đe dọa New Zealand gần đây và được so sánh ngang với diện tích của toàn bộ khu vực Cầu cảng Sydney./.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hiện trường vụ đánh bom khủng bố tại chợ Moon ở Lahore làm hàng chục người thiệt mạng.

Cảnh sát Pakistan vừa bắt giữ năm công dân Mỹ theo đạo Hồi đến Pakistan với mục tiêu gia nhập lực lượng Taliban, chiến đấu chống lính Mỹ và trở thành tử sĩ.

Ngày 10/12, một trận bão tuyết dữ dội tràn qua 12 bang của nước Mỹ, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và chôn vùi nhiều xe cộ trong lớp tuyết dày.

Tổng thống Barack Obama nhận giải thưởng Nobel Hòa bình từ Chủ tịch Ủy ban Nobel Thorbjorn Jagland.

Ngày 10-12, Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama đã nhận Giải Nôben Hòa bình năm 2009.

Ngày 10-12, hàng nghìn người thuộc phe "áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thặcxỉn Xinvắt đã biểu tình ở thủ đô Băng Cốc nhằm gây sức ép đòi Thủ tướng Abịxịt Vâygiagiva từ chức và tổ chức tổng tuyển cử. Khoảng 1.500 cảnh sát đã được lệnh triển khai quanh khu vực biểu tình. Theo cảnh sát Băng Cốc, có tới 8.000 người tham gia sự kiện này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục