Điểm lại thách thức lớn của thế giới năm 2009

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/12/2009 | 8:06:25 AM

Nghèo đói, bạo lực, dịch bệnh, khí hậu Trái Đất nóng lên và thiên tai, đó là những thách thức lớn của thế giới trong năm 2009, theo đánh giá của Tân Hoa xã.

Theo hãng thông tấn này, con số 1,02 tỷ người, cao hơn khoảng 100 triệu người so với năm ngoái, đang bị thiếu đói và suy dinh dưỡng là con số "đáng báo động". Tuy nhiên, tới thời điểm này, các nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa ấn định được mốc thời gian chính xác cho việc ngăn chặn nạn đói trên thế giới và cũng không cam kết cung cấp ngân quỹ để có thể tăng gấp đôi sản lượng lương thực vào năm 2025.

Thực trạng này cho thấy các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu giảm một nửa số người nghèo trên thế giới vào năm 2015, khó có thể thực hiện thành công.

Tuy không có bất kỳ cuộc xung đột hay cuộc chiến tranh mới quy mô lớn nào nổ ra trong năm 2009, nhưng Tân Hoa xã đánh giá thế giới vẫn tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Trong khi các cuộc đàm phán về tiến trình hòa bình Trung Đông, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề Iran... bị bế tắc, các cuộc tấn công khủng bố vẫn thường xuyên xảy ra ở các khu vực khốn đốn vì chiến tranh, như Afghanistan và Iraq.

Ở Vịnh Aden,
cướp biển Somali vẫn hoành hành, mở rộng địa bàn hoạt động và thậm chí còn mở sàn giao dịch chứng khoán để kiếm thêm lời.

Vụ
thảm sát dã man ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines trong tháng 11 vừa qua cướp đi sinh mạng của 57 người, trong đó có nhiều nhà báo và phụ nữ, cũng khiến dư luận thế giới căm phẫn.

Cuộc
nội chiến kéo dài 30 năm ở Sri Lanka cuối cùng đã kết thúc tháng 5/2009 với việc lực lượng "Những con Hổ giải phóng Tamil" đã bị đánh bại hoàn toàn. Tuy nhiên, cái giá của hòa bình này là 70.000 người bị thiệt mạng trong mấy thập kỷ qua.

Được phát hiện đầu tiên ở Mexico hồi tháng 4 năm nay,
cúm A/H1N1 đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với các hệ thống y tế trên toàn thế giới, dẫn đến việc đóng cửa hàng loạt trường học, các bệnh viện bị quá tải và gây ra tình trạng thiếu vắcxin và thậm chí cả khẩu trang. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định đến nay đã có 10.582 người thiệt mạng vì cúm A/H1N1.

Năm 2009 cũng được nhắc đến như "một năm của
biến đối khí hậu" giữa lúc xảy ra nhiều thiên tai gây họa mà nguyên nhân là do khí hậu Trái Đất nóng lên. Vấn đề này được coi là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của loài người.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Thủ tướng Thái Lan Abhisit.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 25/12 đã khẳng định chính phủ của ông không hề có kế hoạch thực hiện một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính phủ Campuchia do ông Hun Sen lãnh đạo.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng chính phủ Thái Lan lên kế hoạch đảo chính lật đổ ông.

Các phương tiện giao thông bị mắc kẹt trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Một đợt không khí lạnh từ Bắc cực và vùng Xiberi tràn xuống bao phủ hầu hết khu vực phía Tây Bắc Trung Quốc, nhiệt độ ở Tân Cương có lúc xuống tới mức – 43 độ C, hoạt động giao thông gần như ngưng trệ vì tuyết phủ quá dày.

Hiện trường vụ đánh bom kép tại Hilla.

Ngày 24/12, tại trung tâm Hilla, thủ phủ tỉnh Balil, một vụ nổ xe ôtô cài bom và một quả bom đặt bên lề đường phát nổ sau đó đã làm ít nhất hàng chục người chết và 70 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục