Tổng thống Mỹ công bố chính sách về Trung Đông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/5/2011 | 7:43:08 AM

Rạng sáng ngày 20/5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu về Trung Đông tại Bộ Ngoại giao Mỹ về những sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông và Bắc Phi cũng như chính sách của Washington về khu vực này.

Trong bài phát biểu này, Tổng thống Obama cho rằng trong nhiều thập kỷ qua, nước Mỹ đã theo đuổi một loạt lợi ích cốt lõi tại đây như chống khủng bố và chấm dứt phổ biến vũ khí hạt nhân, đảm bảo lưu thông tự do hàng hóa và an ninh khu vực, ủng hộ đảm bảo an ninh cho Israel và theo đuổi nền hòa bình Arập-Israel.

Tuy nhiên, ông thừa nhận đó là một chiến lược “chỉ dựa trên những theo đuổi lợi ích hạn hẹp” và việc Mỹ không thay đổi được cách tiếp cận này đang đe dọa làm sự chia rẽ giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo ngày càng sâu sắc hơn. Theo Tổng thống Obama, tương lai của Mỹ giờ đây phụ thuộc vào khu vực Trung Đông.

Tổng thống Mỹ cũng lần đầu tiên công khai kêu gọi giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine thông qua việc thành lập một nhà nước Palestine phi quân sự dựa trên cơ sở đường biên giới với Israel năm 1967. Theo ông Obama, động lực cho một nền hòa bình lâu dài để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay và giải quyết mọi bất đồng giữa Israel và Palestine “đang khẩn thiết hơn bao giờ hết.”

Tổng thống Mỹ cho rằng điều kiện cơ bản cho những cuộc đàm phán này hiện rất rõ ràng: Đó là việc có thể thành lập được một nhà nước Palestine và một nhà nước Israel đảm bảo về an ninh.

Ông Obama nhấn mạnh: "Nước Mỹ tin rằng kết quả các cuộc đàm phán nên dẫn tới việc có hai nhà nước, với đường biên giới cố định của Palestine với Israel, Jordan và Ai Cập, cũng như đường biên giới của Israel và Palestine".

Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Obama cho biết Mỹ sẽ hoãn nợ 1 tỷ USD cho Ai Cập và cho nước này vay thêm 1 tỷ USD để đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tạo việc làm.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ yêu cầu Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đệ trình một kế hoạch trong hội nghị cấp cao Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G-8) vào tuần tới nhằm tìm cách “ổn định và hiện đại hóa” nền kinh tế của Tunisia và Ai Cập sau những bất ổn chính trị vừa qua tại hai quốc gia này.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục