Miền Nam Yemen diễn ra biểu tình lớn đòi ly khai

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/7/2013 | 7:21:12 AM

Ngày 7/7, hàng nghìn người đã biểu tình ở miền Nam Yemen nhân dịp 19 năm ngày nổ ra cuộc nội chiến, với phần thắng thuộc về miền Bắc, để đòi ly khai cho miền Nam nước này.

Biểu tình lớn nổ ra ở miền Nam Yemen kỷ niệm 19 năm ngày nổ ra nội chiến
Biểu tình lớn nổ ra ở miền Nam Yemen kỷ niệm 19 năm ngày nổ ra nội chiến

Các đám đông tại thủ phủ Mukalla của tỉnh Hadramawt hô vang khẩu hiệu “Không liên minh, không liên bang và không chiếm đóng”.

Họ vẫy cờ của miền Nam Yemen trước đây và giương cao chân dung của ông Hassan Baoum, Chủ tịch Hội đồng tối cao Phong trào Miền Nam.

Trong một tuyên bố, các nhà tổ chức biểu tình tái khẳng định lập trường bác bỏ cuộc đối thoại dân tộc đang diễn ra ở thủ đô Sanaa, yêu cầu “tổ chức đàm phán dưới sự bảo trợ của khối Arập hay cộng đồng quốc tế, để bàn thảo những cách thức chấm dứt sự chiếm đóng miền Nam”.

Sau khi hai miền Nam Bắc Yemen thống nhất năm 1990, miền Nam đã ly khai vào năm 1994, dẫn đến một cuộc nội chiến kết thúc bằng việc quân đội miền Bắc cai trị miền Nam. Kể từ đó, người miền Nam than phiền họ bị phân biệt đối xử và rẻ rúng.

Cuộc đối thoại dân tộc do LHQ hậu thuãn ở Yemen bắt đầu từ hôm 18/3 và sẽ kéo dài sáu tháng, nhằm soạn thảo một bản hiến pháp mới và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử vào năm 2014, sau quá trình chuyển tiếp hai năm do Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi đứng đầu.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Một xe ô tô chở bom đã phát nổ hôm 6/7 tại một lễ đường tổ chức các nghi lễ tôn giáo của người Hồi giáo dòng Shiite ở phía Bắc Thủ đô Baghdad, Iraq, làm 19 người thiệt mạng, 38 người bị thương

Máy bay Boeing 777 bị mất đuôi, phần mái vòm cabin bị cháy rụi  trong một bức ảnh chụp từ trên cao. Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay chở hơn 300 người của hãng hàng không Hàn Quốc vừa va chạm khi hạ cánh và bốc cháy tại sân bay Mỹ, làm ít nhất hai người chết và hơn 70 người bị thương.

Khu công nghiệp chung Kaesong

Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên, phía Hàn Quốc ngày 7/7 cho biết hai bên đã nhất trí trên nguyên tắc mở lại Khu công nghiệp chung Kaesong, vốn bị đình chỉ hoạt động trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang.

Người biểu tình tấn công nhau trên một cây cầu tại Cairo, Ai Cập

Hàng chục nghìn người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi hôm qua đã đổ ra đường đòi đưa ông Morsi trở lại. Xô xát đã xảy ra với phe đối lập khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục